Nắp cống, lưới chắn rác bị mất, đừng nghĩ là... trộm vặt
Thời gian qua, trên địa bàn TpHCM đã liên tục xảy ra nhiều vụ mất cắp lưới chắn rác, nắp cống, cáp điện,.... đặc biệt là tại các tuyến đường ở khu dân cư thưa thớt và ngoại thành.
Thời gian qua, trên địa bàn TpHCM đã liên tục xảy ra nhiều vụ mất cắp lưới chắn rác, nắp cống, cáp điện,.... đặc biệt là tại các tuyến đường ở khu dân cư thưa thớt và ngoại thành.
Từ 01/7, lương cơ sở đã tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng (tương đương 30%) cho tất cả cán bộ, công chức. Điều này khiến nhiều người dân phấn khởi vì thu nhập được nâng cao, song cũng không ít người lo lắng giá cả nguyên - nhiên liệu, hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ hàng ngày sẽ tăng theo.
Hiện nhiều tuyến kênh rạch trên địa bàn TP.HCM như kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, kênh Tàu Hủ (quận 8), kênh Đôi (quận 8), rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh) đang trong tình trạng “hấp hối’’ khi dòng nước đen kịt kèm theo rác thải chất đống.
Có thể nhận thấy người tiêu dùng hiện nay đang dần thay đổi thói quen, thay vì chỉ quan tâm đến chất lượng thì họ còn tập trung nhiều vào các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường ngay từ khâu sản xuất đến sản phẩm đầu ra.
Hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM có các biển báo giao thông bất hợp lý, đánh đố người đi đường. Đơn cử như biển báo cấm ô tô quay đầu tại chân cầu vượt Tỉnh lộ 10 nhưng lại nằm ở lề đường bên trái, ‘quay mặt’ với người lưu thông cùng chiều, rất khó quan sát.
Vừa qua, cầu Tân Kỳ Tân Quý (Quận Bình Tân) mới đây đã tái khởi động trở lại sau gần 6 năm "đứng hình" vì nhiều lý do. Điều này khiến người dân không khỏi vui mừng, thế nhưng với thời gian dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2024 thì một số người không khỏi nghi ngờ.
Các doanh nghiệp cần có chiến lược dài hạn hơn trong việc quản lý nguồn nhân lực và các chính sách đãi ngộ tốt để giữ chân người lao động, khi đáp ứng tốt về vật chất lẫn tinh thần thì họ mới yên tâm ‘đặt chân’ vào làm việc, gắn bó với doanh nghiệp.
Sử dụng quá nhiều đường so với mức khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO) có thể gây ra những tác hại về sức khỏe, làm gia tăng nguy cơ các bệnh không lây nhiễm.
Sau giai đoạn ủy thác ban đầu, việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương quản lý quốc lộ là một bước tiến quan trọng trong quá trình cải cách hành chính, không chỉ giúp giảm tải gánh nặng cho trung ương mà còn phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương trong việc quản lý và bảo trì quốc lộ.
Tại ĐBSCL, thời gian qua, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, nhiều cá nhân, tổ chức đã tận dụng lợi thế của Đồng bằng châu thổ để hòa chung vào dòng chảy phát triển du lịch xanh bằng nhiều sản phẩm mới lạ, thân thiện với môi trường.
1
2
3
4
5
Việc bôi bẩn đường phố bằng loại hình tranh Graffiti xuất hiện cả chục năm nay với tần xuất dày đặc ở những căn nhà bỏ trống, bức tường công trình, công trình công cộng… mới đây nhất vấn nạn này lại được tái diễn tại TpHCM khi xuất hiện nhóm người nước ngoài thản nhiên xịt sơn lên các bức tường.
Hiện nay rất nhiều người thay vì chọn vào các công ty, xí nghiệp để làm việc thì lại chọn những công việc thời vụ bên ngoài như chạy xe công nghệ, giao hàng… Điều này khiến không ít doanh nghiệp rơi vào tình thế bị động, lao đao vì liên tục thiếu hụt nhân công...
Với gần 15.000 chai thủy tinh, hàng chục nghìn nắp chai nhựa bỏ đi qua đôi bàn tay khéo léo, anh Đinh Nguyên Bình (quận Tân Phú, TP.HCM) đã tạo nên những sản phẩm nội thất vô cùng độc đáo như bàn ghế, đèn, cây thông noel và cả giường ngủ… cho ‘ngôi nhà cho lại’ của mình.
Kênh Hy Vọng là một trong những tuyến kênh chính của quận Tân Bình (TP.HCM), giúp thoát nước cho hệ thống sân bay Tân Sơn Nhất. Thế nhưng trong nhiều năm qua, tuyến kênh này đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.
Hiện nay tại TP.HCM có khoảng 40 cầu vượt bộ hành, tập trung tại một số tuyến đường chính như đường Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Hoàng Văn Thụ,…
Liên quan đến tình trạng đón trả khách sai quy định tại trục đường Kinh Dương Vương (Quận Bình Tân,TP.HCM) mà VOV Giao thông đã phản ánh. Mới đây UBND Quận Bình Tân đã có những phản hồi cụ thể cho vấn đề này.
Thời gian qua, nhiều người dân phản ánh các nhà xe Duy Quý, Hùng Cường, Huệ Nghĩa... liên tục "rà rà" hay thậm chí "cúp đầu" trên đường Kinh Dương Vương để đón khách, mặc dù khu vực này cách bến xe Miền Tây không xa.
Để xử lý khối lượng lớn nhà, đất này tất nhiên sẽ cần có thời gian nhất định. Nên chăng TP. và các sở ngành cần rà soát phân loại từng căn hộ để đưa ra mức giá phù hợp, chỉ tổ chức đấu giá với căn hộ có vị trí đắc địa như khu vực trung tâm thành phố, khu đô thị Thủ Thiêm.
Những ngày qua TP.HCM đã xuất hiện những cơn mưa đầu mùa kèm với đó là tình trạng hàng loạt cây xanh trên địa bàn thành phố gãy đổ, có trường hợp còn đè lên người đi đường, tìm ẩn nhiều rủi ro cho người tham gia giao thông.
Hiện nay trên địa bàn thành phố còn hàng chục nghìn căn hộ tái định cư đang bỏ hoang, trong khi đó nhà ở xã hội lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân.
“Khu dân cư vượt lũ” thường chỉ nghe tại các tỉnh thành miền tây nhưng giờ đây tại một đô thị nhất nhì cả nước lại xuất hiện khu dân cư như vậy.
Vừa qua nhóm từ thiện Fly To Sky (Trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phát động Chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2024 tại 30 điểm đổi tại 07 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Sau phản ánh của phóng viên về tình trạng ô nhiễm tại tuyến kênh Nước Đen (Quận Bình Tân, TpHCM) thì phía địa phương đã phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan tiến hành vớt rác, lục bình trên dòng kênh này.