TP.HCM: Cháy nhà lúc sáng sớm trên đường Lê Văn Lương
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc sáng sớm trên đường Lê Văn Lương, Ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, may mắn không gây thương vong.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Vậy anh đã thực hiện như thế nào? Vì sao anh lại có ý tưởng độc đáo này?
PV: Chào anh Bình, bắt nguồn từ đâu thì mình có ý tưởng dùng những chai lọ bỏ đi để làm thành những vật dụng, nội thất trong ngôi nhà của mình?
Anh Đinh Nguyên Bình: Từ nhỏ anh rất thích những chai lọ, hình dáng màu sắc thủy tinh rồi khi lớn lên mình có dịp tìm tòi rồi tìm được qua các mối quan hệ với bạn bè, rồi nhiều hơn thì mình đóng tủ làm thành bộ sưu tập trong gia đình.
Lúc đam mê của mình lớn hơn nữa thì anh sẽ làm những bộ bàn ghế, thậm chí là giường ngủ của anh hay những đèn trong nhà đều bằng những chai lọ thủy tinh hết.
PV: Bắt tay vào thực hiện thì mình có gặp những khó khăn trở ngại gì không thưa anh?
Anh Đinh Nguyên Bình: Tất nhiên là khó lắm chứ đặc biệt là những món đồ đầu tiên anh làm vì nó không có khuôn mẫu gì hết, vì không có ai làm để mình biết hết. Nếu mình làm đơn giản như có thể mình buộc dây thì nó không đẹp, không an toàn và không bền, còn những cái ghế này thì anh đều bắt bằng ốc hay làm bằng cách gì đó cho phải chắc chắn và làm sao để mình di chuyển nhẹ nhàng.
Những đồ đó thì mình phải tự nghĩ ra rồi mình phải thử nghiệm đi thử nghiệm lại rồi dần dần mình mới có được một quy trình tương đối để mình thực hiện một món đồ chứ không mình làm cũng mày mò rồi để tìm cách làm cho nó an toàn nhất mà nó cũng không có hao hụt những chai mà mình đã tìm được.
PV: Có thể thấy một bộ bàn ghế, hay một cây thông thì nó đã tốn rất nhiều chai lọ. vậy mình tìm nguồn cung bằng cách nào vậy ạ?
Anh Đinh Nguyên Bình: Lúc đầu thì có cái mình có, có cái mình đi xin, khi mình sưu tầm rượu thì mình có quen một số bạn bè làm trong nhà hàng thì họ cũng giúp đỡ họ cho mình rồi mình phải mua thêm để mình làm được món đồ mà mình yêu thích, ví dụ như bộ bàn ghế thì mình cần khoảng 500 chai thì mình có được bao nhiêu rồi còn bao nhiêu thì mình phải mua thêm.
Về sau các người bán họ biết mình rồi họ cũng cho mình để mình có được những chai lọ cùng màu với nhau và cùng loại với nhau để mình làm dễ dàng hơn.
PV: Khi được tham qua góc làm việc của anh thì pv có thấy dòng chữ ngôi nhà cho lại, anh có thể giải thích thêm vì sao mình lại đặt tên đó cho ngôi nhà của mình được không ạ?
Anh Đinh Nguyên Bình: Anh muốn đặt tên ngôi nhà của anh là ngôi nhà cho lại, nói lái lại là ngôi nhà chai lọ thì anh vẫn nói là ngôi nhà này nó cho lại mình nhiều thứ, tại vì mình cũng sử dụng những món đồ tái chế bỏ đi, thì những món đồ tưởng chừng như bỏ đi rồi thì nó có một cái gì đó thôi thúc bản thân anh để tạo cho nó một sức sống mới, cho lại mình những công dụng khác.
Ví dụ như những nội thất trong nhà của mình. Những cái chai mình mang về nó không được sạch sẽ như vậy đâu, mình mang về rồi cả nhà cùng rửa khoan lổ rồi làm nhiều cách để mình mới làm được. thì những đều đó cần sự hợp sức từ gia đình. Thì mỗi người giúp tay một chút nó cho lại mình tình cảm gia đình chẳng hạn.
PV: Cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ vừa rồi.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc sáng sớm trên đường Lê Văn Lương, Ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, may mắn không gây thương vong.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam (tốc độ dự kiến 350km/h). Tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ USD.
Dự án xây dựng tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài (đoạn từ Đại lộ Thăng Long, Q.Nam Từ Liêm đến vị trí ranh giới với khu đô thị Dương Nội, Q.Hà Đông,TP.Hà Nội) khởi công đầu năm 2023, dự kiến về đích vào kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) tới đây, tuy nhiên hiện mới đạt khoảng 80% tiến độ.
5 ngày, 7 ngày, 9 ngày hay nhiều hơn? Nghỉ Tết bao lâu là vừa, vừa đủ hài hòa với nhu cầu của số đông người dân, vừa đủ kích thích phát triển kinh tế xã hội mà không gây áp lực hoặc đình trệ?
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang chỉ đạo các cơ sở giáo dục yêu cầu ngưng việc vận động và hoàn trả lại tất cả các khoản thu trường đã tổ chức vận động sử dụng sai mục đích.
Sở GTVT Hà Nội vừa đề xuất lắp đặt 600 camera giao thông để giám sát tốc độ, đo đếm lưu lượng và xử phạt giao thông tại khu vực nội đô.
Bước vào năm học mới, tình trạng học sinh, sinh viên điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ đang có chiều hướng gia tăng.