Lớp học tình thương giữa lòng Hà Nội
Mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu, nhà Hội họp G5 phường Thanh Xuân Nam (Hà Nội) lại vang lên tiếng giảng bài, tập đọc. Đó là lớp học tình thương cô Phạm Thị Huyền mở từ năm 1998, giúp đỡ trẻ em khó khăn.
Mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu, nhà Hội họp G5 phường Thanh Xuân Nam (Hà Nội) lại vang lên tiếng giảng bài, tập đọc. Đó là lớp học tình thương cô Phạm Thị Huyền mở từ năm 1998, giúp đỡ trẻ em khó khăn.
Khiêu vũ đối với nhiều người bình thường đã không dễ dàng để tập luyện. Đối với những người khiếm thị, bộ môn thể thao này lại càng trở nên khó khăn gấp bội phần.
Triển khai Kế hoạch chuyển đổi phương tiện theo lộ trình của “Đề án phát triển hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thành phố”, sáng 17/01, Tổng công ty Vận tải Hà Nội tổ chức khai trương 3 tuyến buýt số 05, 39, 47 thí điểm sử dụng phương tiện năng lượng điện.
Mỗi đợt Thu sang Đông tới, là ngôi nhà Đông Ấm lại vô cùng huyên náo, từ người trẻ cho đến người già, là các bạn sinh viên, các anh chị đã đi làm hay các cô, các mẹ, các bà, mỗi người mỗi việc nhưng đều chung một tấm lòng đó là đan những chiếc khăn thật ấm, thật xinh.
Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco) khẳng định, đến nay công tác đầu tư phương tiện và hạ tầng phục vụ xe buýt điện đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo sẵn sàng cho việc khai trương dự kiến trong tháng 1/2025 và chính thức vận hành từ ngày 1/2/2025.
Theo thống kê, mỗi ngày, tại Việt Nam có khoảng 60.000 tấn rác thải sinh hoạt được thải ra môi trường. Điều đáng nói, trong số đó, rác thải nhựa không chỉ phát sinh nhiều, mà đa phần đều bị thải trực tiếp cùng các rác khác và không được phân loại.
Sau gần 10 năm hoạt động, CLB Máu nóng “Hiểu và thương” hiện có hơn 2.500 thành viên tham gia hiến máu thường xuyên. Dù mỗi người có một công việc khác nhau nhưng khi bệnh nhân cần máu ai cũng cố gắng trong khả năng để cứu giúp người bệnh.
Cộng đồng mạng xã hội những ngày vừa qua tranh luận rất nhiều về chuyện km số 0 của Hà Nội. Nhưng, thực chất ý nghĩa của km số 0 là như thế nào?
Những ngày này, thông tin quận Hoàn Kiếm muốn chỉnh trang lại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ và dự kiến sẽ tổ chức biểu diễn nhạc nước ở khu vực Hồ Gươm để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân… đã gây ra những phản ứng trái chiều.
Việc triển khai chưa đầy đủ, chưa đồng bộ công nghệ trông giữ xe không dùng tiền mặt, vẫn áp dụng song song thu tiền mặt, cùng với sự giám sát thiếu chặt chẽ, khiến tình trạng thu sai vẫn diễn ra.
1
2
3
4
5
Theo thống kê của cơ quan chức năng, trung bình mỗi năm ở Đắk Lắk có khoảng 40 trẻ em bị tử vong do tai nạn đuối nước gây ra, chủ yếu trong độ tuổi từ 6 -15 tuổi. Đặc biệt, trong giai đoạn 2016 đến đầu năm 2022, toàn tỉnh có 422 trẻ em bị tai nạn đuối nước.
Sáng nay (4/10), Tổng công ty vận tải Hà Nội Transerco đã tổ chức “Hội thi Xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transerco”và “Lễ tổng kết và trao giải đợt thi đua cao điểm chào mừng 20 năm thành lập Tổng công ty; 70 năm giải phóng Thủ đô và hưởng ứng năm An toàn giao thông Quốc gia 2024”
Sáng ngày 27/9/2024, Tổng Công ty vận tải Hà Nội – Transerco tổ chức Hội thi Bảo dưỡng sửa chữa xe buýt năm 2024 tại địa điểm Xí nghiệp Trung đại tu Ô tô Hà Nội.
Với suy nghĩ “sách phải được mang đến nơi cần sách”, trong nhiều năm qua, anh Phạm Thanh Tuấn- người sáng lập dự án “Thư viện mùa xuân” đã âm thầm đi xin sách để hiện thực giấc mơ “phủ sóng” thư viện đến tận các buôn làng.
Tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ em, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vẫn luôn là vấn đề đáng quan tâm trong thời gian qua.
Nhặt rác, thu gom, phân loại rác đúng theo quy định,… là những việc làm đơn giản nhưng đóng góp không nhỏ vào việc gìn giữ vệ sinh, bảo vệ môi trường sống. Hơn hết, đó còn là cách để mỗi cá nhân thể hiện tình yêu, trách nhiệm với quê hương, lan tỏa lối sống đẹp, văn minh trong cộng đồng.
Dù ở bất cứ đâu, việc bắt gặp “ổ voi, ổ gà” trên đường dường như đã quá quen thuộc với người tham gia giao thông. Nỗi ám ảnh đã tồn tại bao năm đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để.
Là một tỉnh nằm ở ven biển miền Trung, Quảng Ngãi có trên 130km bờ biển, nổi tiếng bởi những bãi biển đẹp, thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm. Tuy nhiên, đi kèm với việc phát triển kinh tế ở khu vực này, tình trạng ô nhiễm môi trường biển đang ngày trở nên báo động.
Trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, trong những năm vừa qua, các dự án, nhóm cộng đồng, câu lạc bộ của những người trẻ yêu môi trường ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
Trẻ em vùng sâu, vùng xa có nhu cầu đọc sách rất lớn. Thế nhưng, vì điều kiện kinh tế và đời sống văn hóa tại các khu vực đó chưa phát triển, sách là một vật phẩm khan hiếm.
Không giống với các phòng khoa khác, hơn 6 năm qua, tại khoa Ung bướu – Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 2 có một căn phòng luôn ồn ào bởi tiếng cười, nói của những bệnh nhi ung thư.
Trong năm 2023, xe buýt của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã vận hành hơn 3,8 triệu lượt xe, vận chuyển trên 227,6 triệu lượt hành khách, tăng 35% so với năm 2022, sản lượng khách vận chuyển ước đạt 58% sản lượng toàn mạng.
Anh Sùng A Cải, một người con dân tộc Mông sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Suối Bu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã sáng lập dự án "Ước mơ triệu cây xanh-Green Dream" với mục tiêu thúc đẩy việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, phát triển sinh kế cho người dân và giáo dục thanh thiếu niên.