Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thiên lý hữu tình

Trồng rừng, gieo niềm hy vọng

Thục Anh: Thứ năm 14/12/2023, 12:53 (GMT+7)

Anh Sùng A Cải, một người con dân tộc Mông sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Suối Bu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã sáng lập dự án "Ước mơ triệu cây xanh-Green Dream" với mục tiêu thúc đẩy việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, phát triển sinh kế cho người dân và giáo dục thanh thiếu niên.

Suốt 6 năm hoạt động, dự án đã góp phần tạo ra những thay đổi tích cực trong nhiều khu vực đồi núi trọc và đất dốc, khiến chúng dần dần được phủ xanh; cuộc sống của người dân cũng dần được cải thiện… 

 

Việc trồng cây gây rừng nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người dân, đặc biệt là các bạn trẻ

Việc trồng cây gây rừng nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người dân, đặc biệt là các bạn trẻ

Người sáng lập dự án “Ước mơ triệu cây xanh”, anh Sùng A Cải tâm sự, năm 2006, anh từng chứng kiến cảnh lũ lụt, sạt lở đất tàn phá bản làng, cây cối, hoa màu... Ngay chính gia đình anh cũng từng mất tới 2 năm mới có thể khắc phục được hậu quả của lũ lụt và có đủ ăn trở lại.  Do đó, anh luôn ấp ủ một ước mơ có thể giúp đỡ cho bà con ở quê hương mình, vừa phòng tránh thiên tai, vừa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. 

Những ngày đầu trở về Suối Bu để bắt đầu triển khai dự án, anh Sùng A Cải gặp vô vàn khó khăn, từ việc gia đình phản đối, thiếu nguồn vốn để đầu tư cây trồng, đến việc nhiều cây bị chết do ảnh hưởng bởi thời tiết. Thế nhưng, vượt qua tất cả, những “hạt giống” mà anh gieo trồng đã nảy mầm, đơm trái.

Từ những cánh đồi trọc, những khu rừng thưa thớt, cây xanh do dự án của a Cải và vận động người dân trồng đã phát triển cao lớn và phủ xanh một vùng. Nhiều hộ gia đình, nhiều người lao động cũng đã có thu nhập ổn định từ những vườn rau sạch phát triển bởi dự án

Anh Sùng A Cải cho biết: “Từ lúc đầu mình làm thì hàng xóm người ta cũng chưa làm, nhưng sau 2 năm, mình mói vận động được người dân trồng vì người ta thấy được lợi ích cũng như tâm huýêt của mình. Bây giờ cũng có nhiều nhà hưởng lợi trực tiếp từ cây ấy. Người ta có thể bán cây để nuôi sống gia đình mình và nuôi các em nhỏ đi học”

Dự án _ước mơ triệu cây xanh_ không chỉ trồng cây mà còn góp phần vào việc _trồng người

Dự án _ước mơ triệu cây xanh_ không chỉ trồng cây mà còn góp phần vào việc _trồng người

Sáng kiến của dự án”Ước mơ triệu cây xanh”, đó là không chỉ tạo ra những vườn, rừng cây xanh bảo vệ môi trường mà còn xây dựng một cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường sống. Dự án sẽ hỗ trợ cho người dân toàn bộ hoặc một phần giống cây lâu năm, (như cây lim xanh, lát hoa, trắc, mỡ, bồ hòn,...) để trồng ở các khu vực đất dốc, đồi núi trọc dễ bị sạt lở hoặc các khu vực ở gần rừng đầu nguồn.

Người nông dân địa phương không chỉ đóng vai trò là những người trồng cây mà còn được đào tạo và hướng dẫn bởi cán bộ chuyên môn. Các cố vấn và cán bộ chuyên môn sẽ cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để người nông dân có thể trồng, chăm sóc và quản lý cây xanh một cách hiệu quả

Ngoài ra, để đảm bảo thông tin và tình hình cây trồng được cập nhật đầy đủ, dự án cũng đã thiết lập một trang Facebook, cung cấp thông tin chi tiết về quá trình trồng, chăm sóc và phát triển của cây xanh. Nhờ đó, người dân và cộng đồng có thể theo dõi các hoạt động của dự án, các thông tin về trồng cây và bảo vệ môi trường.

Dự án “Ước mơ triệu cây xanh” được anh Sùng A Cải thực hiện chủ yếu ở các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Căng Chải của tỉnh Yên Bái, trong đó, phát triển mạnh nhất ở xã Suối Bu, Văn Chấn. Ngoài ra, dự án còn mở rộng đến các khu vực Mường Ảng (Điện Biên), Tam Đường (Lai Châu) và Yên Lập (Phú Thọ).

Sau 6 năm hoạt động, dự án đã trồng được hơn 65.000 cây. Tổng số cây do người dân được vận động trồng lên tới hơn 700.000 cây. 

Ngoài ra, dự án còn trồng được khoảng 500 cây xanh ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Từ năm 2020 – 2022, thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, dự án “Ước mơ triệu cây xanh” vận động người dân trồng được hơn 300.000 cây.

Anh Cải tâm sự: “Mình cảm thấy rất hạnh phúc, các hộ gia đình người ta thấy được lợi ích từ dự án, người ta rất phấn khởi, vui mừng. Có một số nhà cũng đã mua được phương tiện đi lại, mua được tủ lạnh và cho con em đi học. Đấy là những thành quả mà mình cảm thấy xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra trong 6 năm qua”

Chim bắt đầu làm tổ trên các khu rừng trồng năm 2020 của dự án

Chim bắt đầu làm tổ trên các khu rừng trồng năm 2020 của dự án

Không chỉ trồng cây phủ xanh đồi trọc và rừng, anh Sùng A Cải và những người bạn của mình còn làm thư viện sách, thư viện cộng đồng, tổ chức các hoạt động giao lưu cho học sinh vùng cao, trò chuyện với các bạn trẻ là tình nguyện viên tham gia trồng cây.

Đặc biệt, cùng với “Ước mơ triệu cây xanh”, anh Sùng A Cải còn sáng lập và quản lý 3 dự án là “Tri thức bản em”, “Nông trại quê em” và “Ươm mầm”. Trong đó, riêng trong năm 2022, nhóm của anh Sùng A Cải đã kêu gọi và tổ chức được nhiều hoạt động thiện nguyện với giá trị gần 500 triệu đồng.

Trồng cây là một trong những hoạt động thiết thực nhất để ứng phó với biến đổi khí hậu. Anh Sùng A Cải hy vọng: “Hiện nay, biến đổi khí hậu xảy ra rất phức tạp và 1 trong những giải pháp quan trọng nhất là trồng rừng, bảo vệ rừng. Mình rất là mong là các bạn trẻ và chính quyền quan tâm hơn nữa tới vấn đề trồng rừng. Mình thì chắc chắn sẽ tiếp tục rồi, mình sẽ làm dự án này cả đời, đến khi không thể theo được nữa”… 

---

Các bạn thân mến.

Nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những con đường mà các bạn đi qua, có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người, tình yêu cuộc sống, rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: [email protected].

Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình. 

Thục Anh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng nay (25/7), Lễ viếng chính thức đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu tổ chức đồng thời ở Hà Nội, TP.HCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Hà Nội: Phạt tiền chủ bãi xe không phép ở Hà Đông, giao địa phương giám sát

Hà Nội: Phạt tiền chủ bãi xe không phép ở Hà Đông, giao địa phương giám sát

Tổ công tác liên ngành CSTT, TTGT phối hợp ghi hình, phạt tiền chủ bãi xe không phép, đồng thời giao chính quyền địa phương giám sát tái vi phạm trên địa bàn.

[Trực tiếp] Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

[Trực tiếp] Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (TP Hà Nội); tổ chức cùng thời gian tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (TP Hà Nội).

“Anh Trọng giản dị lắm”

“Anh Trọng giản dị lắm”

Phố Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là khu vực có 2 căn hộ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và gia đình sinh sống.

Tối nay, người dân xếp hàng dài đợi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tối nay, người dân xếp hàng dài đợi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Từ 18 giờ hôm nay (25/7), Ban tổ chức Lễ tang đã tạo điều kiện, sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5, phố Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Kiểm soát khí thải xe máy,  Luật đã có nhưng còn nhiều rào cản

Kiểm soát khí thải xe máy, Luật đã có nhưng còn nhiều rào cản

Từ 01/01/2025 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực, quy định mô tô, xe gắn máy phải thực hiện kiểm định khí thải. Trước khi quy định chính thức được áp dụng còn có rất nhiều băn khoăn từ dư luận.

Đồng Nai: Hơn 1.000 hộ dân vẫn 'khát' nước sạch

Đồng Nai: Hơn 1.000 hộ dân vẫn 'khát' nước sạch

Xã lộ 25 thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai có hơn 3.000 hộ dân. Từ nhiều năm nay, các hộ dân này vẫn sử dụng nguồn nước từ giếng, cả giếng đào và giếng khoan.