Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Vén “mây mờ” ngành công nghiệp nước sạch

Vén “mây mờ” ngành công nghiệp nước sạch

Sau khi loạt phóng sự “Nước sạch và dấu hỏi về sự minh bạch” phát sóng trên kênh VOV Giao thông, các thính giả có nêu những thắc mắc rất chính đáng về sự khác nhau giữa nước mặt và nước ngầm, họ có được chọn lựa đơn vị cung cấp nước sạch hay không?

Gian nan nguồn lực để kết thúc đại dịch AIDS

Gian nan nguồn lực để kết thúc đại dịch AIDS

Trong 9 tháng đầu năm 2022, có 9000 người nhiễm HIV mới phát hiện tại Việt Nam. Đây là con số còn cách rất xa so với mục tiêu phát hiện dưới 1000 người nhiễm mới mỗi năm.

Giảm ùn tắc: Chuyện đâu chỉ của ngành giao thông

Giảm ùn tắc: Chuyện đâu chỉ của ngành giao thông

Đa số người phản đối tỏ ra nghi ngờ về tính hiệu quả của đề án thu phí vào nội đô Hà Nội trong việc giảm ùn tắc. Họ cho rằng, nếu không giảm được dân số, lượng phương tiện dồn vào trung tâm bằng các giải pháp tái quy hoạch, xây dựng hạ tầng thì việc thí điểm chỉ là giải pháp tình thế.

Phòng khám nhi quá tải, nguy cơ dịch chồng dịch hiện hữu

Phòng khám nhi quá tải, nguy cơ dịch chồng dịch hiện hữu

Đậu mùa khỉ, COVID-19, Adeno và mới nhất là Cúm gia cầm xuất hiện… đã và đang uy hiếp sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là các bệnh nhi.

Hạn chế phương tiện cá nhân: Đã đến lúc dừng cách làm nửa vời

Hạn chế phương tiện cá nhân: Đã đến lúc dừng cách làm nửa vời

Cách đây 7 năm, lãnh đạo Bộ GTVT và thành phố Hà Nội đã tiên đoán, đến năm 2020, Hà Nội sẽ có 1 triệu ô tô, chưa kể xe vãng lai và xe của lực lượng vũ trang, cùng với đó là hơn 7 triệu xe máy.

Để Hà Nội tránh trở thành một bãi xe tự phát khổng lồ

Để Hà Nội tránh trở thành một bãi xe tự phát khổng lồ

Hành trình tìm nơi đỗ xe hơi của người dân Thủ đô đang trở nên hết sức gian nan, với tỉ lệ tăng trưởng ô tô rất cao, trong khi diện tích giao thông tĩnh vẫn chỉ chiếm 1/10 nhu cầu đỗ xe.

Vaccine trước nguy cơ “ế”, làn sóng COVID-19 rình rập trở lại

Vaccine trước nguy cơ “ế”, làn sóng COVID-19 rình rập trở lại

Theo Bộ Y tế, nhiều địa phương trên cả nước đang lâm vào tình trạng “lười” tiêm vaccine liều nhắc lại (mũi 3, mũi 4), các lô vaccine đã nhập về có nguy cơ hết hạn nhưng vẫn không được sử dụng. Trong khi đó, dịch bệnh đang âm thầm quay trở lại.

Trong nhiều năm qua, TP.HCM ấp ủ “Chiến lược phát triển du lịch TPHCM đến năm 2030”, trong đó coi sản phẩm du lịch giải trí và hoạt động về đêm là một trong 3 sản phẩm để thúc đẩy cho công nghiệp “không khói” của thành phố.

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thu phí không dừng trước giờ G

Thu phí không dừng trước giờ G

Chỉ còn vài ngày nữa là tới 01/6/2022, thời điểm Tổng cục Đường bộ VN ấn định để triển khai thí điểm thu phí không dừng 100% trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Như vậy, một cột mốc mới trong ứng dụng công nghệ vào giao thông tại Việt Nam sẽ được thiết lập.

Liên tiếp án mạng sau va chạm giao thông: Bạo lực không thể ngăn bạo lực

Liên tiếp án mạng sau va chạm giao thông: Bạo lực không thể ngăn bạo lực

Chỉ trong ít ngày nửa đầu tháng 5/2022, liên tiếp các vụ án mạng đã xảy ra sau xô xát, va quệt giao thông. Giải quyết mâu thuẫn trên đường bằng bạo lực có xu hướng gia tăng và ngày càng nghiêm trọng.

Nhường đường xe ưu tiên và trách nhiệm...

Nhường đường xe ưu tiên và trách nhiệm...

Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ việc xe cấp cứu bất lực trên cao tốc vì không được nhường làn khẩn cấp, hoặc chôn chân tại ngã tư bởi xe phía trước nhất quyết bám làn... đã và đang phản ánh một thực trạng bất cập về văn hóa giao thông tại Việt Nam.

Tiêm vaccine cho trẻ từ 5 tuổi: Chuẩn bị tốt nhất để an toàn nhất

Tiêm vaccine cho trẻ từ 5 tuổi: Chuẩn bị tốt nhất để an toàn nhất

Bắt đầu từ 18/4/2022, khoảng 11,8 triệu trẻ em trong độ tuổi 5 đến dưới 12 sẽ được tiêm vaccine COVID-19. Cần lưu ý điều gì về vaccine? Chuẩn bị ra sao trước, trong và sau quá trình tiêm để đảm bảo điều kiện an toàn tốt nhất cho trẻ em?