Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Những đứa trẻ trên lưng

Những đứa trẻ trên lưng

Cùng với sự phát triển ngày càng phong phú của các mặt hàng dành cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ ở phố thị, người ta chuyển sang dùng địu hoặc xe nôi, xe đẩy để mang trẻ con theo mình một cách tiện lợi dễ dàng.

Bộ hành qua phố- 1 tuần trước

Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, vì sao vẫn khó?

Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, vì sao vẫn khó?

Tới nay, chuyện cha mẹ đội mũ bảo hiểm cho mình nhưng quên đội cho con vẫn diễn ra phổ biến. Vì sao cha mẹ vẫn ngó lơ việc đội mũ bảo hiểm cho con khiến các em đối mặt nguy cơ mất an toàn. Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, sau nhiều năm với nhiều giải pháp, sao vẫn khó thực hiện?

Sự việc- 1 tuần trước

Khi những chiếc lá nô đùa

Khi những chiếc lá nô đùa

Hà Nội có một mùa lá rụng đặc trưng, khi những cây xà cừ và lộc vừng trút lá vàng, lá đỏ xuống đường sau những ngày mưa phùn ẩm ướt, rồi đợi nắng lên, cùng chút gió chớm hè vừa đến là lúc những chiếc lá được nô đùa, đuổi nhau trên hè phố theo nhịp bước chân người...

Bộ hành qua phố- 2 tuần trước

Trẻ con đang bị điều khiển bởi tham vọng của cha mẹ?

Trẻ con đang bị điều khiển bởi tham vọng của cha mẹ?

Việc trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam có thể dừng tuyển sinh lớp 6 từ năm 2024-2025 đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Dân sinh- 1 tháng trước

TP.HCM: Ghi nhận 2 trường hợp trẻ nghi ngộ độc Botulinum toxin

TP.HCM: Ghi nhận 2 trường hợp trẻ nghi ngộ độc Botulinum toxin

Tại bệnh viện Nhi đồng 2, bác sĩ khai thác bệnh sử ghi nhận cả 2 bé cùng ăn tiệc tất niên tại nhà của một gia đình trước đó...

Dân sinh- 2 tháng trước

Quyên góp bánh kẹo sau Tết tặng trẻ em biên giới

Quyên góp bánh kẹo sau Tết tặng trẻ em biên giới

Sau Tết rất nhiều bánh kẹo, mứt, hạt chưa sử dụng, còn dư đang là tình trạng của nhiều gia đình.

Dân sinh- 2 tháng trước

Nở rổ các cuộc thi tài năng trẻ em: Phụ huynh nên lựa chọn tham gia thế nào?

Nở rổ các cuộc thi tài năng trẻ em: Phụ huynh nên lựa chọn tham gia thế nào?

Thời gian gần đây không khó bắt gặp những cuộc thi tìm kiếm tài năng dành cho trẻ em với đa dạng lĩnh vực như thời trang, người mẫu, ca hát, nhảy múa... Bên cạnh lợi ích mang lại, không ít băn khoăn cũng được đặt ra khi cha mẹ muốn lựa chọn cho con tham gia các cuộc thi này.

Đối thoại- 2 tháng trước

Hoàn thiện pháp luật để bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông

Hoàn thiện pháp luật để bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông

Ngày 5/1, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức Tọa đàm tham vấn chuyên gia về bảo vệ trẻ em trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Giao thông- 3 tháng trước

Chạy đua với thời gian cứu cánh tay đứt lìa của em bé 5 tuổi

Chạy đua với thời gian cứu cánh tay đứt lìa của em bé 5 tuổi

Bé gái 5 tuổi gặp tai nạn nghiêm trọng đứt lìa tay phải và được chuyển lên TP.HCM cấp cứu, 3 bệnh viện lớn hợp sức chạy đua nối liền cứu cánh tay cho em bé thành công.

Dân sinh- 3 tháng trước

Điều tra vụ bé trai 6 tuổi đuối nước trong công viên nước ở Thủ Đức

Điều tra vụ bé trai 6 tuổi đuối nước trong công viên nước ở Thủ Đức

Bé trai trong lúc vui chơi trong công viên nước ở TP Thủ Đức (TP.HCM) không may bị đuối nước, tử vong. Thời điểm phát hiện, cháu không mặc áo phao.

Dân sinh- 3 tháng trước

100% trẻ em mồ côi được chăm sóc thay thế: Mục tiêu và thách thức?

100% trẻ em mồ côi được chăm sóc thay thế: Mục tiêu và thách thức?

Chính phủ mới phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ mồ côi giai đoạn 2023 – 2030, với những mục tiêu rất lớn như 100% trẻ em mồ côi được chăm sóc thay thế, 80% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ…,

Đối thoại- 4 tháng trước

Bạo lực trên Internet: Cần làm gì để ngăn trẻ em tiếp cận?

Bạo lực trên Internet: Cần làm gì để ngăn trẻ em tiếp cận?

Theo số liệu của Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số, gần 36,5% trẻ em đã phải trải nghiệm các thông tin, hình ảnh liên quan đến bạo lực trên Internet; hơn 13% tiếp xúc không mong muốn với các tài liệu khiêu dâm.

Đối thoại- 4 tháng trước

Quá nhiều “sân chơi” phải tham gia, thầy trò đều oải

Quá nhiều “sân chơi” phải tham gia, thầy trò đều oải

Hiện nay, có rất nhiều cuộc thi trên các ứng dụng (app) tới mức "bội thực" được triển khai về các trường, chủ yếu ở khối tiểu học.

Dân sinh- 4 tháng trước

TP.HCM: Giải cứu 6 người trong ngôi nhà bị cháy lúc rạng sáng

TP.HCM: Giải cứu 6 người trong ngôi nhà bị cháy lúc rạng sáng

Căn nhà bốc cháy vào lúc rạng sáng, 6 người đang mắc lẹt ở tầng 4 căn nhà được lực lượng PCCC bắt thang giải cứu thành công.

Dân sinh- 4 tháng trước

TNGT liên quan đến trẻ em: Có thể phòng tránh được...

TNGT liên quan đến trẻ em: Có thể phòng tránh được...

Theo báo cáo của Bộ Công an, từ ngày 15/12/2022 đến 14/10/2023, trên địa bàn cả nước, TNGT liên quan đến trẻ em (tuổi từ 6-18) xảy ra 881 vụ, trong đó có 737 vụ do thiếu niên, học sinh dưới 18 tuổi đi bộ hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện liên quan đến TNGT, làm chết 378 người, bị thương 658 người.

Đối thoại- 4 tháng trước

Sự lắng nghe của cha mẹ quyết định sự trưởng thành của con trẻ

Sự lắng nghe của cha mẹ quyết định sự trưởng thành của con trẻ

Sự mất kết nối giữa cha mẹ với con cái, mất kết nối giữa giáo viên và học sinh và giữa bạn bè với nhau khiến trẻ không biết chia sẻ, tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Sự việc- 4 tháng trước

Chỉ có 5,1% phụ huynh quan tâm đến sức khỏe tâm thần của trẻ

Chỉ có 5,1% phụ huynh quan tâm đến sức khỏe tâm thần của trẻ

Ngày 28/11, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) tổ chức lễ kỉ niệm Ngày Trẻ em Thế giới năm 2023 với chủ đề “ Sức khỏe tâm thần”.

Dân sinh- 4 tháng trước

Sức khỏe tâm thần trẻ em, những áp lực vô hình

Sức khỏe tâm thần trẻ em, những áp lực vô hình

Việt Nam có khoảng 15 triệu người gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, tương đương 14,9% dân số. Theo nghiên cứu mới nhất của UNICEF thực hiện năm 2022, cứ 5 thiếu niên ở Việt Nam có một người gặp vấn đề sức khỏe tâm thần, có nhu cầu sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Sự việc- 5 tháng trước

Để trẻ đùa nghịch trên ô tô, sự chủ quan chết người của tài xế

Để trẻ đùa nghịch trên ô tô, sự chủ quan chết người của tài xế

Khi đi ô tô, trẻ em thường rất tò mò, tinh nghịch và ưa khám phá, nhưng trên thực tế không phải phụ huynh, người lớn nào cũng quan tâm đến vấn đề này và vì vậy trên mạng xã hội thi thoảng chúng ta lại thấy hình ảnh gây nguy hiểm cho trẻ em khi đi ô tô.

Chuyện trò trên phố- 5 tháng trước

Tương lai 'cúi đầu'

Tương lai 'cúi đầu'

Cứ chiều tà hoặc đầu giờ sáng, hàng xóm nhà tôi lại ầm ĩ. Tiếng quát tháo không đến từ việc phụ huynh la mắng con không học bài, mà lý do rất đơn giản: Bọn trẻ không chịu nói chuyện!

Chuyện hôm nay- 5 tháng trước

Hơ Phấn - Người gieo chữ kiên cường

Hơ Phấn - Người gieo chữ kiên cường

Ở cái tuổi xế chiều, vậy mà Hơ Phấn – cô giáo Đinh Thị Kim Phấn, giáo viên chủ nhiệm lớp học chữ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vẫn buộc chặt đời mình với phấn trắng, bảng đen để mang đến cho những đứa học trò mà cuộc sống của chúng đôi khi chỉ còn được tính bằng giây.

Cảm hứng Mekong- 5 tháng trước

Mỗi học sinh cũng là một tuyên truyền viên về PCCC

Mỗi học sinh cũng là một tuyên truyền viên về PCCC

Nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về cháy nổ, biết cách thoát nạn trong các vụ cháy, thời gian qua, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Hoàng Mai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho đối tượng này trên địa bàn.

Dân sinh- 5 tháng trước

Những lỗ hổng cần “lấp đầy”

Những lỗ hổng cần “lấp đầy”

Tình trạng TNGT xảy ra với lứa tuổi học sinh đang gia tăng và diễn biến phức tạp. Điều này một phần xuất phát từ việc các em tham gia giao thông bằng phương tiện mô tô, xe máy điện, xe đạp điện ngày càng tăng, song kỹ năng tham gia giao thông lại chưa đảm bảo.

Sự việc- 5 tháng trước

Vây bắt đối tượng bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng

Vây bắt đối tượng bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai ngày 03/10, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng giải cứu cháu bé bị bắt cóc khi đang di chuyển trên xe khách.

Dân sinh- 6 tháng trước

Một trẻ tử vong nghi ngộ độc sau khi ăn bánh đêm Trung thu

Một trẻ tử vong nghi ngộ độc sau khi ăn bánh đêm Trung thu

Cơ quan chức năng TP.HCM đang làm rõ việc bé gái 6 tuổi tử vong, nghi do ăn bánh su kem phát ở bữa tiệc trung thu tại một chung cư thuộc TP. Thủ Đức.

Dân sinh- 6 tháng trước

Trung thu muộn cho 800 em nhỏ

Trung thu muộn cho 800 em nhỏ

Chỉ với khoảng 30 tình nguyện viên, là những người bạn mới gặp lần đầu, những thành viên của CLB Những người bạn đã đóng góp những chiếc đèn lồng, những chiếc kẹo, tấm bánh chia nhau đi khắp các con hẻm nhỏ, mang đến cho những trẻ em lang thang đường phố một chút không khí Tết Trung thu.

Video- 6 tháng trước

Bắt nạt trực tuyến gia tăng, bố mẹ cần lưu ý “dấu chân số” của con

Bắt nạt trực tuyến gia tăng, bố mẹ cần lưu ý “dấu chân số” của con

Gần 40% thanh thiếu niên dành từ 1 - 5 giờ mỗi ngày để sử dụng internet. Tần suất sử dụng mạng xã hội đang có xu hướng ngày càng gia tăng, trong khi đó, 10 năm trở lại đây, những người trẻ bị bắt nạt trực tuyến hoặc quấy rối tình dục trực tuyến đã tăng lên gấp đôi so với trước đó.

Đối thoại- 8 tháng trước

Ghế ngồi chuyên dụng cho trẻ em trên ô tô: Cần lộ trình cụ thể

Ghế ngồi chuyên dụng cho trẻ em trên ô tô: Cần lộ trình cụ thể

Hiện nay nhiều người rất quan tâm đến đề xuất bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô tại Dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tính khả thi của đề xuất này ra sao và cần làm gì để hiện thực hóa quy định này nếu Dự thảo Luật được thông qua?

Đối thoại- 8 tháng trước

Cấm trẻ em dưới 10 tuổi ngồi cạnh ghế lái để đảm bảo an toàn

Cấm trẻ em dưới 10 tuổi ngồi cạnh ghế lái để đảm bảo an toàn

Một trong những nội dung đáng chú ý trong Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an soạn thảo là trẻ dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35m không được ngồi cạnh ghế lái, trẻ em dưới 4 tuổi phải được ngồi ghế chuyên dụng khi di chuyển bằng ô tô.

Dự thảo trên tay- 9 tháng trước

Giảm khoảng 1.000 trẻ em tử vong do đuối nước trong 10 năm

Giảm khoảng 1.000 trẻ em tử vong do đuối nước trong 10 năm

Việt Nam hiện nay là một trong những quốc gia mà tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước thuộc nhóm cao. Mỗi năm, tai nạn đuối nước cướp đi mạng sống của gần 2.000 trẻ em .

Dân sinh- 9 tháng trước

“Hành lang xanh”: Thêm yêu thiên nhiên, thêm hoạt động hè bổ ích

“Hành lang xanh”: Thêm yêu thiên nhiên, thêm hoạt động hè bổ ích

Bụi bặm luôn hiện hữu xung quanh chúng ta với nhiều hoạt động sản xuất, giao thông,… Trồng cây, thêm mảng xanh cho môi trường sống không chỉ giúp ngăn bụi, tạo bầu không khí trong lành mà còn giúp con người thêm yêu, thêm gần gũi với thiên nhiên.

Thành phố tôi yêu- 9 tháng trước

Nhiều hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ em TP.HCM

Nhiều hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ em TP.HCM

Nhiều phường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai những hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức bảo vệ môi trường đối với bộ phận người dân, đặc biệt là các em học sinh.

Thành phố tôi yêu- 9 tháng trước

Cục trưởng Cục Trẻ em: Chỉ cần một cuộc gọi, có thể tình hình đã khác đi...

Cục trưởng Cục Trẻ em: Chỉ cần một cuộc gọi, có thể tình hình đã khác đi...

Khép lại Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 (01/6 - 30/6) với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, PV VOV Giao thông đã có cuộc phỏng vấn ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội).

Dân sinh- 9 tháng trước

Trẻ em bị xâm hại tình dục- Lỗi của sự thờ ơ

Trẻ em bị xâm hại tình dục- Lỗi của sự thờ ơ

Việt Nam có tới 17 cơ quan liên quan đến bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, những vụ việc xâm hại trẻ em vẫn đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ.

Infographic - eMagazine- 9 tháng trước

Thăm CLB dạy bơi miễn phí cho trẻ em tại Hà Nội

Thăm CLB dạy bơi miễn phí cho trẻ em tại Hà Nội

Đuối nước ở trẻ em tại Việt Nam vẫn đang là vấn đề nhức nhối. Bên cạnh các giải pháp mang tính đồng bộ từ cơ quan chức năng, rất cần sự chung tay của xã hội để giảm nguy cơ đuối nước trẻ em. Và 1 CLB dạy bơi miễn phí cho trẻ em ở Hà Nội đã ra đời cách đây 6 năm.

Đối thoại- 10 tháng trước