Bỏ thi mô phỏng: “Hợp lý, chấm dứt cảnh lái giỏi vẫn trượt”
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Một số phụ huynh rất bất ngờ, lo lắng, nhưng ở góc độ khác, một số ý kiến cũng cho rằng việc dừng tuyển sinh hệ chuyên ở cấp THCS là đúng, bởi việc học quá hiều, ôn luyện cường độ cao từ nhỏ không phù hợp cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ của trẻ nhỏ.
Điều này cho thấy có sự mâu thuẫn giữa mong muốn của cha mẹ và tinh thần bảo vệ quyền lợi của trẻ em.
Chị Nguyễn Thị Liên (ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), có 2 con học lớp 7 và lớp 4, đều học trường gần nhà và năm nào cũng nghỉ đủ 3 tháng hè. Lựa chọn này ban đầu không được chồng ủng hộ, nhưng chị vẫn giữ nguyên lập trường và thuyết phục chồng để con có thể sớm tự đi học và về nhà, sớm học cách tự lập, thay vì phải chạy đua ôn tập vào các trường chuyên, lớp chọn:
"Không nên vào trường chuyên vì nó gâp áp lực thi cử cho các con và nhiều gia đình cũng chạy theo, bắt con luyện lò, luyện thi từ lớp 1, làm mất tuổi thơ của nó. Nhưng em nghĩ hầu hết, mấy khi nó đã đủ tuổi nhận thực được vấn đề đấy đâu, hầu như theo ý của bố mẹ nhiều hơn. Em thấy như thế là áp đặt việc học của con, như thế nó mất tuổi thơ của trẻ".
Dù bất ngờ với việc trường Amsterdam dừng tuyển sinh hệ chuyên cấp THCS, song, anh Nguyễn Thành Văn, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ, đó là điều cần thiết và tốt cho trẻ em, để các em không phải chạy đua quá sớm, đánh mất tuổi thơ, bởi đa số phụ huynh mong muốn và có kỳ vọng để định hướng con trẻ, nhưng đó là tâm lý của người lớn: "Học sinh có nhiều quyền lựa chọn mà. Kể cả xóa trường chuyên thì học sinh cũng có cơ hội và có ý thức để học toàn diện hơn. Học sinh vẫn có thể tập trung vào những môn là thế mạnh của các em để tiếp tục lên cấp 3 các em định hướng các môn chuyên mà".
Trước đó, ngay khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn trả lời Hà Nội và đề nghị Hà Nội dừng tuyển sinh hệ chuyên bậc THCS ở trường chuyên Amsterdam Hà Nội. Thông tin này khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng, bởi nhiều gia đình đã cho con ôn luyện từ lớp 1, lớp 2, thậm chí có trẻ 5 năm không có nghỉ hè để tập trung vào việc học.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc dừng tuyển sinh hệ chuyên cấp THCS là đúng và bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Theo đại diện Cục trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong một số cuộc hội thảo, hội nghị, nhiều chuyên gia cũng đồng tình, cho rằng việc định hướng các trường chuyên từ cấp 2, hay tham gia những cuộc thi quá sức của trẻ, không phải là mong muốn hay ý chí của trẻ em, đó chủ yếu là định hướng của phụ huynh.
Theo vị đại diện này, với tâm sinh lý của trẻ em lứa tuổi cấp 1, rất khó để tự định hướng mình có học chuyên hay không để “gồng mình” luyện thi. Bởi vậy, các chính sách, quy định của các lĩnh vực đều phải được xây dựng phù hợp với đối tượng tác động, và đặc biệt nhất là lĩnh vực giáo dục, đối tượng chịu tác động là trẻ em.
Dưới góc độ tâm lý giáo dục, ông Nguyễn Đình Sơn, Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội phân tích, để thi chuyên THCS, các em phải ôn luyện từ lớp 2, vô cùng vất vả, cùng với phương pháp học tập quá nặng so với sự phát triển trí tuệ của trẻ em. Thậm chí nhiều em không thể theo kịp chương trình hoặc không đạt kết quả như mong muốn, dẫn tới những áp lực trong học tập, căng thẳng. Như vậy, kể cả về khoa học, tâm lý đều không tốt cho trẻ em, chưa kể việc học tập quá nhiều còn cướp đi cơ hội vui chơi và phát triển toàn diện của các em.
"Thứ nhất cái đấy mang kỳ vọng đến cho con quá sớm, thứ 2, đấy mới chỉ là một phần của phát triển thôi, đó là vấn đề về điểm số, chứ chưa chắc phản ánh vấn đề tư duy. Do đó mong cha mẹ có cách nhìn thực chất nhất, là mình mong muốn cái gì ở con mình, không tạo nên cái sự thất vọng cho chính bản thân và cho chính con mình", ông Nguyễn Đình Sơn cho biết.
PGS.TS Trần Thu Hương, Khoa tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội cũng bày tỏ, cấp 1 là giai đoạn nhận thức của các em đang trên đà phát triển, cảm xúc đang dần đạt đến đỉnh cao, nên việc tập trung học với cường độ cao có thể ảnh hưởng đến khả năng tư duy của các trẻ em, khiến trẻ em không được sống đúng với độ tuổi của mình, được giải trí, sáng tạo…
Trong khi đó, việc gò ép con học và thi vào lớp chuyên, lớp chất lượng cao chỉ là mong muốn của bố mẹ, nên việc Bô Giáo dục và Đào tạo yêu cầu dừng tuyển sinh hệ chuyên cấp THCS là quyết định vì quyền lợi của trẻ em: "Điều đó không đáp ứng được nhu cầu và ý chí của bố mẹ đâu, bởi bố mẹ nào cũng muốn con mình phải học tốt, phải đạt kết quả tốt, tất nhiên không phải 100% nhưng rất nhiều bố mẹ vẫn đang kỳ vọng con mình phải ở đỉnh cao. Nhưng khi con ở đỉnh cao, mà nó chỉ có một mình thôi, thì đấy là vấn đề. Cho nên các bố, các mẹ cũng cần phải suy nghĩ một cách thấu đáo và đứng ở góc độ của các con".
Đối với nhiều bậc phụ huynh, việc dừng tuyển sinh hệ chuyên cấp THCS của trường Amsterdam (Hà Nội), trường Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) có thể coi là cú sốc khi trước đó cả phụ huynh và học sinh đã phải qua quá trình chạy đua ôn luyện. Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng, việc áp đặt ý chí, mong muốn của phụ huynh vào trẻ em, nhất là lứa tuổi học sinh cấp 1 có thể sẽ khiến trẻ không được sống đúng với độ tuổi của mình, được học, được chơi, phát triển tư duy và sự tương tác xã hội cần thiết.
Thực chất, việc ôn luyện vào trường chuyên, lớp chọn từ quá sớm là do bị điều phối bởi tham vọng của cha mẹ. Bởi vậy, nhìn từ góc độ khác, quyết định yêu cầu Hà Nội dừng tuyển sinh hệ chuyên cấp THCS cũng là vì lợi ích của trẻ em./.
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.
Theo dự thảo luật đang được Bộ Tư pháp thẩm định, từ 1/1/2026, xe ô tô phải có thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m khi ngồi trên xe, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.
Trong đợt ra quân đồng loạt ngày 29/11, CSGT toàn quốc kiểm tra gần 92.000 lượt phương tiện và phát hiện hơn 2.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Những ngày cuối năm, trên khắp các công trường giao thông trọng điểm của Hà Nội, không khí lao động đang diễn ra hết sức khẩn trương, nhiều nơi thi công xuyên đêm, với mục tiêu tăng tốc để về đích.
Sau khi “trình làng” vào năm 1918, những tưởng cải lương chỉ là “món ăn tinh thần” của giới bình dân Nam Bộ . Năm 1931, cải lương lần đầu “xuất ngoại”, đánh một dấu son lịch sử về loại hình nghệ thuật có sức hút xuyên biên giới.
Khoảng hơn 5 giờ sáng nay (1/12), bên trong Nhà máy Bia Hà Nội trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) xảy ra một vụ cháy lớn, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao từ khu vực nhà kho.
Từ hàng quán kinh doanh, buôn bán vỉa hè đến công ty, công cộng hay tại gia, những âm thanh chát chúa, những bản karaoke “đinh tai nhức óc” phát ra từ chiếc loa kẹo kéo - Một vấn đề tưởng chừng nhỏ nhưng lại là “hung thần” âm thầm phá hoại cuộc sống yên bình trong dân cư.