Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đừng bỏ qua giai đoạn 'vàng' phát triển thể chất

Đừng bỏ qua giai đoạn "vàng" phát triển thể chất

Vấn đề thiếu đội ngũ giáo viên hay cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất có thể từng bước được khắc phục. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng giáo dục thể chất thì điều quyết định là ở tư duy, nhận thức về môn học này.

Chuyện hôm nay- 1 tuần trước

Giáo dục thể chất: Học sinh ngồi... ngáp, đợi hết giờ

Giáo dục thể chất: Học sinh ngồi... ngáp, đợi hết giờ

Nhiều phụ huynh học sinh THPT tại Hà Nội phản ánh, thời gian dành cho môn học giáo dục thể chất trong nhà trường hiện đang bị lãng phí. Trong các tiết học thể dục, học sinh chủ yếu tán gẫu, có khi ngồi ...ngáp, đợi hết giờ.

Sự việc- 3 tuần trước

Đổi hơn 20 triệu GPLX sang dạng PET, liệu có lãng phí?

Đổi hơn 20 triệu GPLX sang dạng PET, liệu có lãng phí?

Tại Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới nhất, Bộ Công an đã bổ sung quy định, giấy phép lái xe (GPLX) không thời hạn dạng bìa cứng được cấp trước 1/7/2012 phải được đổi sang GPLX mới đang khiến dư luận rất băn khoăn.

Đối thoại- 6 tháng trước

Để không lãng phí dữ liệu từ “hộp đen”

Để không lãng phí dữ liệu từ “hộp đen”

Chỉ trong một tháng, một nhà xe có đến 6000 lần vi phạm tốc độ, trên tổng số 12 đầu xe. Doanh nghiệp không thể làm gì ngoài nhắc nhở tài xế. Cơ quan quản lý cũng chưa thể làm gì hơn, ngoài việc thu hồi phù hiệu.

Diễn đàn- 6 tháng trước

Đồng phục học sinh: Có nhất thiết phải 'mỗi năm một kiểu'?

Đồng phục học sinh: Có nhất thiết phải "mỗi năm một kiểu"?

Những bộ đồng phục được xếp lại hoặc bỏ đi, khi vẫn còn nguyên nếp gấp. Những bộ đồng phục được đổi mẫu liên tục, với lý do tách nhập trường, mẫu cũ không còn phù hợp. Những bộ đồng phục giống nhau tới mức, gần như không thể nhận ra học sinh của hai trường khác nhau, nếu không căng mắt nhìn phù hiệu.

Góc Nhìn- 8 tháng trước

TP.HCM: Hàng nghìn căn hộ tái định cư bỏ không, do đâu?

TP.HCM: Hàng nghìn căn hộ tái định cư bỏ không, do đâu?

Trong khi nguồn cung nhà ở giá rẻ dần vắng bóng trên thị trường thì hàng nghìn căn hộ tái định cư thuộc sở hữu nhà nước tại TP.HCM vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Với hàng ngàn căn hộ bị bỏ trống, mỗi năm TP.HCM phải chi hàng chục tỉ đồng để bảo trì, thuê người quản lý, gây lãng phí nghiêm trọng.

Đối thoại- 9 tháng trước

Phố đi bộ: Bỏ thì thương, vương có tội?

Phố đi bộ: Bỏ thì thương, vương có tội?

Cũng giống như bao người dân Thủ đô, cá nhân tôi cũng luôn “khao khát” có nhiều nơi vui chơi giải trí, thậm chí chỉ là để tập luyện thể dục thể thao mỗi dịp cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ…

Chuyện hôm nay- 9 tháng trước

Cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi, có lãng phí?

Cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi, có lãng phí?

Bộ Công an đang dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi. Đáng chú ý là việc đề xuất cấp CCCD cho người dưới 14 tuổi và cấp tự nguyện theo nhu cầu của người dân. Việc cấp CCCD cho người dưới 14 tuổi liệu có lãng phí khi đến 14 tuổi, mọi công dân đều bắt buộc phải làm căn cước?

Dự thảo trên tay- 10 tháng trước

Vu vơ phông bạt

Vu vơ phông bạt

Cứ vào các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn thì lại có những vụ việc in ấn phông bạt chào mừng sai sót, thậm chí là phản cảm. Nguyên nhân của những sai sót này không chỉ là sự cẩu thả.

Chuyện hôm nay- 1 năm trước

Sổ liên lạc điện tử: Thừa thãi, lãng phí

Sổ liên lạc điện tử: Thừa thãi, lãng phí

Sổ liên lạc điện tử là một phương tiện để nhà trường cập nhật về tình hình học tập và các thông tin về quá trình theo học của học sinh tới phụ huynh. Tuy nhiên, trải qua cả thời gian giãn cách vì dịch bệnh cho đến nay, nhiều phụ huynh vẫn chưa thấy tính thiết thực, hiệu quả của sổ liên lạc này.

Đối thoại- 1 năm trước

Lát gạch hay lát đá?

Lát gạch hay lát đá?

Câu chuyện vỉa hè sẽ được VOV Giao thông tiếp tục bàn luận với câu hỏi đặt ra: Lát gạch hay lát đá?

Chuyện hôm nay- 1 năm trước

Đường đua F1: Hãy biết xót ruột khi đất đai bị lãng phí

Đường đua F1: Hãy biết xót ruột khi đất đai bị lãng phí

Với quỹ đất cho đường đua F1 lên đến 88ha, trong bối cảnh Giải đua bị hoãn vô thời hạn, việc không có kế hoạch sử dụng quỹ đất một cách hợp lý sẽ trở nên rất lãng phí.

Sự việc- 1 năm trước

Hà Nội đang mắc kẹt với đường đua F1?

Hà Nội đang mắc kẹt với đường đua F1?

Được xác định là “cú hích” quảng bá điểm đến Việt Nam và thu hút du khách quốc tế bằng đường đua xe công thức 1 (F1), song hiện Giải đua xe F1 chưa biết đến ngày nào được tổ chức, đường làm xong để đấy vô tình trở thành một khu vực gây nguy hiểm, chưa kể sự ngổn ngang, lãng phí...

Sự việc- 1 năm trước

Hà Nội rốt ráo thu hồi dự án treo để xây trường học

Hà Nội rốt ráo thu hồi dự án treo để xây trường học

Sau sự việc trẻ mầm non ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai phải dựa vào bốc thăm để dành suất học do thiếu trường lớp mới thực sự khiến người ta tỉnh ngộ, rằng Hà Nội đang có hàng trăm dự án treo tới 10 năm, 20 năm, đất đai nhà cửa bỏ hoang.

Sự việc- 1 năm trước

Mua cho học sinh mượn: Làm sao để phù hợp với một chương trình nhiều bộ sách?

Mua cho học sinh mượn: Làm sao để phù hợp với một chương trình nhiều bộ sách?

Bộ GD-ĐT đang chủ trì, phối hợp hoàn thiện dự thảo phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa cho học sinh mượn để báo cáo Chính phủ. Đây được coi là chủ trương đúng đắn, nhân văn, giúp mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục phổ thông của trẻ em, nhất là ở các địa bàn khó khăn.

Đối thoại- 1 năm trước

Đề xuất mỗi ô tô có một mã định danh: Không phù hợp và lãng phí

Đề xuất mỗi ô tô có một mã định danh: Không phù hợp và lãng phí

Trước đề xuất của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc mỗi xe ô tô cần có một mã định danh, một tài khoản và có số dư, Luật sư Phạm Thành Tài, Giám đốc Văn phòng Luật sư Phạm Danh (Hà Nội) cho rằng, điều này là không phù hợp và lãng phí.

Giao thông- 1 năm trước

Hà Nội: Vẫn còn hàng loạt khu đất vàng nội đô đắp chiếu

Hà Nội: Vẫn còn hàng loạt khu đất vàng nội đô đắp chiếu

Hàng chục năm qua, nhiều khu “đất vàng” ở các quận nội đô Hà Nội vẫn quây tôn, bỏ hoang cho cỏ dại mọc, gây lãng phí tài nguyên và phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến môi trường, an ninh trật tự. Trong khi đó, thành phố đang rất thiếu quỹ đất để phục vụ các mục đích công.

Đối thoại- 1 năm trước

Cổng chào

Cổng chào

"CỔNG CHÀO" - một loại công trình kiến trúc được nói đến rất nhiều trong thời gian gần đây, liên quan đến thẩm mỹ và cả sự lãng phí.

Chuyện hôm nay- 1 năm trước

Bị bỏ mặc nhiều năm, công viên lớn nhỏ ở Hà Nội thi nhau xuống cấp

Bị bỏ mặc nhiều năm, công viên lớn nhỏ ở Hà Nội thi nhau xuống cấp

Hà Nội có hơn 60 công viên, vườn hoa lớn nhỏ, phục vụ hơn 8,5 triệu dân. Trung bình cứ 13 vạn người dùng chung một không gian công cộng. Không chỉ thiếu về số lượng, những công viên còn xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu của người dân và gây lãng phí lớn.

Đối thoại- 1 năm trước

TP.HCM: Tiếp tục kiến nghị dừng lập quy hoạch 137 nút giao thông không sát thực tế

TP.HCM: Tiếp tục kiến nghị dừng lập quy hoạch 137 nút giao thông không sát thực tế

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho rằng, việc lập quy hoạch chi tiết các nút giao khi chưa gắn với quá trình nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng cụ thể có thể dẫn đến phương án quy hoạch không sát với thực tế và phương án đầu tư, gây lãng phí...

Thời Sự- 1 năm trước