Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Để cổng trường thành khu vực an toàn cho học sinh

Để cổng trường thành khu vực an toàn cho học sinh

Do hạ tầng giao thông còn hạn chế, trong khi ý thức chấp hành luật ATGT của một bộ phận cha mẹ học sinh khi đưa đón con chưa cao, dẫn đến tình trạng ùn tắc, thiếu an toàn vẫn diễn ra tại nhiều khu vực cổng trường học.

Thị thành ký- 1 ngày trước

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

Giao thông- 2 ngày trước

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Đối thoại- 1 tuần trước

Con vi phạm giao thông, mẹ nhắn: 'Kệ, con cứ ngồi đấy là họ sẽ thả”

Con vi phạm giao thông, mẹ nhắn: "Kệ, con cứ ngồi đấy là họ sẽ thả”

Khác biệt với thái độ nghiêm khắc của các phụ huynh khi con mình vi phạm Luật Giao thông đường bộ, có phụ huynh khi con gọi điện, nhắn tin thông báo bị lực lượng chức năng xử lý vi phạm giao thông, lại rất...

Giao thông- 2 tuần trước

Hướng đến học sinh để chọn sách phù hợp

Hướng đến học sinh để chọn sách phù hợp

Chặng đường đổi mới SGK theo chương trình GDPT 2018 còn hơn một năm. Đây là khoảng thời gian quan trọng để giáo viên và các trường vừa triển khai nội dung còn lại, vừa đánh giá thực tế để đến năm 2025 sẽ có nhìn nhận tương đối đầy đủ về chương trình mới.

Sự việc- 3 tuần trước

Lựa chọn SGK: Phát huy sự chủ động của các trường

Lựa chọn SGK: Phát huy sự chủ động của các trường

Các cơ sở giáo dục trên cả nước đang gấp rút lựa chọn SGK năm học 2024-2025 cho học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Quyền chọn SGK được giao cho các trường, làm thế nào để thầy cô phát huy vai trò tự chủ, trách nhiệm, đồng thời hệ thống được kiến thức những năm học trước đó cho học sinh?

Sự việc- 1 tháng trước

Cấp bằng cho người đi xe máy điện: Thực hiện thế nào?

Cấp bằng cho người đi xe máy điện: Thực hiện thế nào?

Theo đề xuất của Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, xe máy điện có tốc độ lưu thông như mô tô, xe gắn máy có dung tích đến 50cm3, bởi vậy, người điều khiển mô tô, xe gắn máy đến 50cm3, xe máy điện cũng cần phải học và được cấp giấy phép lái xe.

Sự việc- 1 tháng trước

Cổng trường an toàn: Để các em an tâm đến lớp mỗi ngày

Cổng trường an toàn: Để các em an tâm đến lớp mỗi ngày

Sở GTVT Hà Nội vừa thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực cổng trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hà Đông), cấm toàn bộ ô tô đỗ trên đường 19/5, đoạn từ nút giao phố Dương Lâm đến nút giao phố Nguyễn Khuyến.

Ảnh- 1 tháng trước

Chấm điểm qua mạng xã hội, lợi bất cập hại?

Chấm điểm qua mạng xã hội, lợi bất cập hại?

Hiện nay, từ cá nhân đến các tổ chức, doanh nghiệp đều sử dụng mạng xã hội và kêu gọi like, share như một hình thức quảng bá và giao tiếp xã hội. Tuy nhiên, khi một số trường đưa ra thể lệ tính điểm bằng cách đếm lượt like, share thì đã và đang có những ý kiến trái chiều...

Chuyện hôm nay- 2 tháng trước

Căn cứ nào đếm lượt share và like làm tiêu chí chấm điểm?

Căn cứ nào đếm lượt share và like làm tiêu chí chấm điểm?

Lâu nay, có nhiều chương trình, cuộc thi với thể lệ tính điểm bằng cách đếm lượt like, share của bài viết đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây, có trường còn “đếm” like, share trên Facebook, Zalo để chấm điểm bài làm cho học sinh.

Góc Nhìn- 2 tháng trước

Học sinh Hà Nội nghỉ Tết: Bằng một nửa các địa phương khác, đa số phụ huynh vẫn… hài lòng

Học sinh Hà Nội nghỉ Tết: Bằng một nửa các địa phương khác, đa số phụ huynh vẫn… hài lòng

Tính đến 22/1, có khoảng 40 tỉnh/thành phố công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 cho học sinh. Trong đó, có địa phương nghỉ nửa tháng nhưng có địa phương chỉ cho học sinh nghỉ một tuần. Câu chuyện có nên kéo dài kỳ nghỉ Tết cho học sinh đang là chủ đề được các bậc phụ huynh quan tâm.

Đối thoại- 3 tháng trước

Pháo tự chế, mối nguy hại những ngày giáp Tết

Pháo tự chế, mối nguy hại những ngày giáp Tết

Thời điểm cận Tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán pháo lậu, pháo tự chế lại diễn biến phức tạp. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo, thế nhưng, tình trạng sử dụng pháo lậu, pháo tự chế vẫn diễn ra gây nên không ít vụ tai nạn thương tâm mà nạn nhân phần lớn là thanh thiếu niên.

Podcast- 3 tháng trước

Thiếu giấy tờ, mời cha mẹ học sinh vi phạm giao thông tới làm việc

Thiếu giấy tờ, mời cha mẹ học sinh vi phạm giao thông tới làm việc

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Trong ngày đầu của năm mới 2024, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý nhiều trường hợp học sinh vi phạm giao thông.

Ảnh- 3 tháng trước

Xe đưa đón học sinh: Đã đến lúc cần ưu tiên?

Xe đưa đón học sinh: Đã đến lúc cần ưu tiên?

Gần 900 vụ TNGT liên quan tới học sinh xảy ra trong 10 tháng của năm 2023, trong đó có tới hơn 70% nguyên nhân từ việc học sinh điều khiển phương tiện cá nhân.

Diễn đàn- 4 tháng trước

Để thầy cô an tâm cống hiến

Để thầy cô an tâm cống hiến

Nói đến tầm quan trọng của đội ngũ trí thức mà đặc biệt là trí thức trẻ thì không thể không nhắc đến vai trò của người thầy, tuy nhiên, giữa xã hội ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu và trọng trách cho các thầy cô thì đã có không ít giáo viên phải ngậm ngùi rời phấn trắng, bảng đen.

Podcast- 5 tháng trước

Bảo vệ học sinh trước sự tấn công của ma tuý và các chất gây nghiện

Bảo vệ học sinh trước sự tấn công của ma tuý và các chất gây nghiện

Sáng 22/11, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức chương trình tập huấn công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, thuốc lá mới và các chất gây nghiện trong trường học dành cho đội ngũ giáo viên, học sinh.

Dân sinh- 5 tháng trước

Đã chọn nghề giáo, hãy tận tâm...

Đã chọn nghề giáo, hãy tận tâm...

Hỏi đến những năm tháng thanh xuân, cô Thắm chỉ ứa nước mắt. Đó là hành trình 23 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, 18 năm chọn giáo dục đặc biệt, và dặm dài năm tháng là một người mẹ cáng đáng cho gia đình, vất vả nuôi các con lớn khôn...

Video- 5 tháng trước

An toàn giao thông cho học sinh: Không để những rủi ro rình rập

An toàn giao thông cho học sinh: Không để những rủi ro rình rập

10 tháng đầu năm 2023, cả nước xảy ra 881 vụ TNGT liên quan đến học sinh (độ tuổi từ 6-18 tuổi), làm chết 490 người, bị thương 827 người. Đáng chú ý, trong 10 địa phương có tỉ lệ TNGT liên quan đến học sinh cao nhất cả nước, có 8 địa phương là các tỉnh, thành phố phía Nam.

Sự việc- 5 tháng trước

Giao xe cho con, cha mẹ lo nơm nớp

Giao xe cho con, cha mẹ lo nơm nớp

563 vụ TNGT liên quan đến học sinh, làm 329 em thiệt mạng, bị thương 528 em chỉ trong 9 tháng đầu năm.Tại Hà Nội, trong cùng khoảng thời gian, xảy ra 17 vụ TNGT, làm 9 em thiệt mạng, 13 em bị thương.

Diễn đàn- 5 tháng trước

Khi học sinh vô tư đi xe máy đến trường

Khi học sinh vô tư đi xe máy đến trường

Những năm gần đây, tình trạng học sinh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là tình trạng học sinh điều khiển các loại phương tiện là môtô có dung tích xi lanh trên 50 cm3 tham giao thông khi chưa đủ tuổi vẫn còn diễn ra phổ biến.

Podcast- 5 tháng trước

Những lỗ hổng cần “lấp đầy”

Những lỗ hổng cần “lấp đầy”

Tình trạng TNGT xảy ra với lứa tuổi học sinh đang gia tăng và diễn biến phức tạp. Điều này một phần xuất phát từ việc các em tham gia giao thông bằng phương tiện mô tô, xe máy điện, xe đạp điện ngày càng tăng, song kỹ năng tham gia giao thông lại chưa đảm bảo.

Sự việc- 5 tháng trước

Biết rõ nguy hiểm, vì sao vẫn giao xe máy cho con?

Biết rõ nguy hiểm, vì sao vẫn giao xe máy cho con?

Mặc dù lực lượng CSGT đã phối hợp với nhà trường thực hiện các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, nhưng trong quá trình lưu thông vẫn có rất nhiều tình huống bất ngờ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh khi các em điều khiển xe máy.

Chuyện trò trên phố- 5 tháng trước

Quá tải trường lớp, tăng sỹ số chỉ là giải pháp tạm thời

Quá tải trường lớp, tăng sỹ số chỉ là giải pháp tạm thời

Một trong những giải pháp cấp bách mà ngành giáo dục Hà Nội đưa ra để tạo cơ hội cho thí sinh vào các trường công lập là cho phép các trường tăng từ 45 học sinh/lớp thành 50 học sinh/lớp.

Sự việc- 5 tháng trước

Báo động gia tăng TNGT liên quan tới học sinh

Báo động gia tăng TNGT liên quan tới học sinh

9 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 563 vụ TNGT liên quan đến học sinh, làm chết 329 em, bị thương 528 em. Việc gia tăng TNGT liên quan đến học sinh khiến dư luận rất lo lắng. Giải pháp nào khắc phục tình trạng này? Có nên cấp bằng tạm thời đối với học sinh trước khi cấp bằng lái chính thức?

Sự việc- 6 tháng trước

Ngăn ngừa học sinh vi phạm TT ATGT

Ngăn ngừa học sinh vi phạm TT ATGT

Nếu bỏ qua nguyên nhân thiếu sự quản lý của nhà trường và gia đình thì ý thức chưa tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ của chính các em học sinh là nguyên nhân chính gây nên các vụ TNGT trong thời gian gần đây.

Giao thông- 6 tháng trước

Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội): Đổi mới công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy cho học sinh

Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội): Đổi mới công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy cho học sinh

Mục đích chính của việc trang bị kỹ năng phòng chống hỏa hoạn trong chương trình giáo dục mầm non là giúp trẻ nhận biết những mối nguy hiểm tiềm tàng xung quanh, nhận biết các nguyên nhân gây ra hỏa hoạn và cách phòng tránh.

Dân sinh- 6 tháng trước

Lắng đọng cảm xúc tại buổi hòa nhạc gây quỹ cho trẻ em bị hở hàm ếch

Lắng đọng cảm xúc tại buổi hòa nhạc gây quỹ cho trẻ em bị hở hàm ếch

Tối 14/10, ở V-Art Space, Hà Nội đã diễn ra buổi hòa nhạc gây quỹ mang tên “Arancia!” do các bạn học sinh thuộc nhóm Project L'umore tổ chức.

Ảnh- 6 tháng trước

Khi thầy cô cũng cần được tham vấn tâm lý

Khi thầy cô cũng cần được tham vấn tâm lý

Thời gian gần đây, ngành giáo dục liên tục ghi nhận nhiều vụ việc liên quan đến đạo đức nhà giáo, gây bức xúc trong dư luận. Dẫu biết rằng đây là những trường hợp cá biệt nhưng cũng một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về sự thiếu chuẩn mực trong văn hóa ứng xử của thầy và trò hiện nay.

Podcast- 6 tháng trước

Không bao che vụ giáo viên đánh gãy ngón tay học sinh

Không bao che vụ giáo viên đánh gãy ngón tay học sinh

Sau khi nhận được thông tin sự việc tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Tân Bình; Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình và trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Tân Bình báo cáo về sự việc trên.

Dân sinh- 6 tháng trước

Gia tăng tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm ATGT

Gia tăng tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm ATGT

Mỗi dịp đầu năm học lực lượng chức năng đều phối hợp với các nhà trường tuyên tuyền Luật giao thông đường bộ tới học sinh, sinh viên, thế nhưng tình trạng học sinh vi phạm khi tham gia giao thông vẫn diễn ra thường xuyên.

Giao thông- 6 tháng trước

Giáo viên hoá chị Hằng, Thỏ Ngọc mang niềm vui đến cho học sinh

Giáo viên hoá chị Hằng, Thỏ Ngọc mang niềm vui đến cho học sinh

Sáng đến trường trong màu nắng lung linh như mọi ngày, nhưng hôm nay, các em trường Tiểu học An Khánh, TP.Thủ Đức (TP.HCM) được đón những món quà bất ngờ từ những thầy cô giáo của mình ngay từ cổng trường học.

Ảnh- 6 tháng trước

Làm gì khi dịch bệnh tấn công vào trường học?

Làm gì khi dịch bệnh tấn công vào trường học?

Cùng với niềm tin vào một năm học thành công như mong đợi thì còn đó nhiều nỗi lo mà nhiều trường học đang lưu tâm giải quyết. Đó là tình hình dịch bệnh hiện có dấu hiệu gia tăng ở ngoài cộng đồng.

Sự việc- 7 tháng trước

ĐBSCL: Ngổn ngang nỗi lo đầu năm học mới

ĐBSCL: Ngổn ngang nỗi lo đầu năm học mới

Năm học 2023-2024 đã sắp bắt đầu, bên niềm vui chào đón năm học mới, vẫn còn đó không ít những trăn trở cho câu chuyện giáo dục tại ĐBSCL: Cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đảm bảo chất lượng giáo dục… đang là khó khăn nhiều địa phương miền Tây phải đối mặt.

Podcast- 8 tháng trước

Đồng phục học sinh: Có nhất thiết phải 'mỗi năm một kiểu'?

Đồng phục học sinh: Có nhất thiết phải "mỗi năm một kiểu"?

Những bộ đồng phục được xếp lại hoặc bỏ đi, khi vẫn còn nguyên nếp gấp. Những bộ đồng phục được đổi mẫu liên tục, với lý do tách nhập trường, mẫu cũ không còn phù hợp. Những bộ đồng phục giống nhau tới mức, gần như không thể nhận ra học sinh của hai trường khác nhau, nếu không căng mắt nhìn phù hiệu.

Góc Nhìn- 8 tháng trước

Sôi động thị trường sách giáo khoa ở ĐBSCL

Sôi động thị trường sách giáo khoa ở ĐBSCL

Năm học 2023-2024 sắp đến gần, thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập đang trở nên sôi động với nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh.

Podcast- 9 tháng trước