Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Video

Đã chọn nghề giáo, hãy tận tâm...

Mai Ngọc: Chủ nhật 19/11/2023, 07:29 (GMT+7)

Hỏi đến những năm tháng thanh xuân, cô Thắm chỉ ứa nước mắt. Đó là hành trình 23 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, 18 năm chọn giáo dục đặc biệt, và dặm dài năm tháng là một người mẹ cáng đáng cho gia đình, vất vả nuôi các con lớn khôn...

Đến với giáo dục đặc biệt như một lối rẽ không ngờ tới của cuộc đời, nhưng cô Lê Thị Hồng Thắm đã gắn bó, đồng hành với các em học sinh trường Chuyên biệt Bình Minh (quận Tân Phú, TP.HCM) 18 năm nay.

"18 năm lặng thầm đưa đò, có những lúc chán nản, tuyệt vọng; nhưng tôi phải tự động viên mình. Trong xã hội còn nhiều nghề vất vả hơn mình nữa.... Khi mình đã chọn cho mình một nghề nào đó rồi, thì mình phải tận tâm và yêu lấy cái nghề mà mình đã chọn”, cô Thắm tâm sự.

ĐÃ CHỌN NGHỀ GIÁO, HÃY TẬN TÂM

Thiện Nhân đã bước vào tuổi 15, vào trường Bình Minh lúc 6 tuổi. 9 năm qua, cô Thắm đã dìu dắt Nhân từ chỗ gặp khó khăn trong vận động nay đã có thể cầm bút viết những chữ cái đầu tiên.

Thiện Nhân đã bước vào tuổi 15, vào trường Bình Minh lúc 6 tuổi. 9 năm qua, cô Thắm đã dìu dắt Nhân từ chỗ gặp khó khăn trong vận động nay đã có thể cầm bút viết những chữ cái đầu tiên.

Bà Phạm Thị Thanh Thuỷ, mẹ của Thiện Nhân xúc động: “Cháu đã đi đứng, chạy nhảy rất mạnh mẽ. Tuy vận động còn yếu nhưng nhờ sự chăm sóc của cô Thắm và các cô, hiện khả năng tự phục vụ của cháu rất tốt. Cháu có thể tự ăn, tự đi vệ sinh, biết tự chăm sóc bản thân. Khi nhìn thấy cháu làm được những việc đó, mình thực sự ứa nước mắt. Biết ơn các cô rất nhiều...”

Bà Phạm Thị Thanh Thuỷ, mẹ của Thiện Nhân xúc động: “Cháu đã đi đứng, chạy nhảy rất mạnh mẽ. Tuy vận động còn yếu nhưng nhờ sự chăm sóc của cô Thắm và các cô, hiện khả năng tự phục vụ của cháu rất tốt. Cháu có thể tự ăn, tự đi vệ sinh, biết tự chăm sóc bản thân. Khi nhìn thấy cháu làm được những việc đó, mình thực sự ứa nước mắt. Biết ơn các cô rất nhiều...”

---

---

“Trước hết phải có tình yêu thương và sự thấu cảm với các con, có sự đồng cảm với phụ huynh. Do nhận thức của các con khi dạy các con một kiến thức nào đó, chúng ta phải lặp đi lặp lại nhiều lầ. Những gì mà các con khó khăn, mình phải hỗ trợ các con kịp thời”, cô Thắm nói.

“Trước hết phải có tình yêu thương và sự thấu cảm với các con, có sự đồng cảm với phụ huynh. Do nhận thức của các con khi dạy các con một kiến thức nào đó, chúng ta phải lặp đi lặp lại nhiều lầ. Những gì mà các con khó khăn, mình phải hỗ trợ các con kịp thời”, cô Thắm nói.

---

---

Cô Thắm trước đây là giáo viên Tiểu học ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang). Năm 1998, cô theo chồng về TP.HCM sinh sống và có 8 năm ở nhà để chăm sóc mẹ chồng và các con nhỏ. Đến năm 2006, khi hai con đã lớn, cô quyết định quay lại với nghề giáo vì đây là nghề truyền thống 3 đời của gia đình bên ngoại. Nhưng năm đó, giáo viên Tiểu học trong quận đã đủ, chỉ có trường chuyên biệt đang thiếu giáo viên.

Cô Thắm trước đây là giáo viên Tiểu học ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang). Năm 1998, cô theo chồng về TP.HCM sinh sống và có 8 năm ở nhà để chăm sóc mẹ chồng và các con nhỏ. Đến năm 2006, khi hai con đã lớn, cô quyết định quay lại với nghề giáo vì đây là nghề truyền thống 3 đời của gia đình bên ngoại. Nhưng năm đó, giáo viên Tiểu học trong quận đã đủ, chỉ có trường chuyên biệt đang thiếu giáo viên.

“Tôi đã rất phân vân vì lúc đó tôi chưa có một kiến thức gì về giáo dục chuyên biệt. Nhưng khi tôi đến trường Bình Minh, trò chuyện với cô hiệu trưởng, vào lớp để tham quan, một cảm xúc mạnh mẽ chạm đến trái tim tôi. Khi bước vào lớp, thì tự nhiên các con chạy lại, ôm chầm lấy tôi.... Tôi đã thay đổi quyết định và gắn bó với các con từ đó”, cô Thắm chia sẻ

“Tôi đã rất phân vân vì lúc đó tôi chưa có một kiến thức gì về giáo dục chuyên biệt. Nhưng khi tôi đến trường Bình Minh, trò chuyện với cô hiệu trưởng, vào lớp để tham quan, một cảm xúc mạnh mẽ chạm đến trái tim tôi. Khi bước vào lớp, thì tự nhiên các con chạy lại, ôm chầm lấy tôi.... Tôi đã thay đổi quyết định và gắn bó với các con từ đó”, cô Thắm chia sẻ

---

---

Nhưng hỏi đến những năm tháng thanh xuân, cô Thắm chỉ ứa nước mắt. Đó là hành trình 23 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, 18 năm chọn giáo dục đặc biệt, và dặm dài năm tháng là một người mẹ cáng đáng cho gia đình, vất vả nuôi các con lớn khôn...

Nhưng hỏi đến những năm tháng thanh xuân, cô Thắm chỉ ứa nước mắt. Đó là hành trình 23 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, 18 năm chọn giáo dục đặc biệt, và dặm dài năm tháng là một người mẹ cáng đáng cho gia đình, vất vả nuôi các con lớn khôn...

“Là thầy cô giáo, ai cũng mong muốn được chứng kiến các con trưởng thành... Với tôi, sự trưởng thành của các con là sự tiến bộ từng ngày, từng chút, từng chút một... Có những em ra trường, có thể tự chăm sóc bản thân; có những em đi làm những công việc như phụ quán ăn, lâu lâu các em trở lại trường, hỏi thăm cô; có em còn nhắn tin trên zalo nói nhớ cô và các bạn. Niềm vui đó, không thể so sánh. Tôi cũng không cảm thấy chạnh lòng...”

“Là thầy cô giáo, ai cũng mong muốn được chứng kiến các con trưởng thành... Với tôi, sự trưởng thành của các con là sự tiến bộ từng ngày, từng chút, từng chút một... Có những em ra trường, có thể tự chăm sóc bản thân; có những em đi làm những công việc như phụ quán ăn, lâu lâu các em trở lại trường, hỏi thăm cô; có em còn nhắn tin trên zalo nói nhớ cô và các bạn. Niềm vui đó, không thể so sánh. Tôi cũng không cảm thấy chạnh lòng...”

---

---

Bà Vũ Thị Cẩm Thuý, Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Bình Minh cho biết: “Cô Lê Thị Hồng Thắm là giáo viên rất cần mẫn và chăm chỉ, rất kiên nhẫn. Cô đến với các em với tình thương, coi các em như những đứa con của mình. Cô đã đưa đò được nhiều thế hệ học sinh trưởng thành. Đặc biệt hình thành cho các em kỹ năng sống để sau này khi các em về với gia đình thì ít nhiều có thể hoà nhập với cộng đồng và có thể giúp đỡ được bố mẹ những công việc đời thường”.

Bà Vũ Thị Cẩm Thuý, Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Bình Minh cho biết: “Cô Lê Thị Hồng Thắm là giáo viên rất cần mẫn và chăm chỉ, rất kiên nhẫn. Cô đến với các em với tình thương, coi các em như những đứa con của mình. Cô đã đưa đò được nhiều thế hệ học sinh trưởng thành. Đặc biệt hình thành cho các em kỹ năng sống để sau này khi các em về với gia đình thì ít nhiều có thể hoà nhập với cộng đồng và có thể giúp đỡ được bố mẹ những công việc đời thường”.

---

---

Điều mà bà Vũ Cẩm Thuý và các giáo viên trường chuyên biệt luôn trăn trở đó là do tính chất công việc vất vả cùng những áp lực nên hiện ngành giáo dục đặc biệt thiếu hụt nhân sự trầm trọng.

Điều mà bà Vũ Cẩm Thuý và các giáo viên trường chuyên biệt luôn trăn trở đó là do tính chất công việc vất vả cùng những áp lực nên hiện ngành giáo dục đặc biệt thiếu hụt nhân sự trầm trọng.

Tôi có hai mong ước. Đó là mong ước cho tôi có được nhiều sức khoẻ để giảng dạy, chăm sóc và giáo dục các em. Mong ước thứ hai của tôi là mong cho các quận, huyện trong TP.HCM có thêm những trường dành riêng cho học sinh khuyết tật trí tuệ để khi các em 18 tuổi, các em có thể đến đó để học được một cái nghề sau này về các em có thể phụ giúp gia đình hoặc tự nuôi sống bản thân mình, không là gánh nặng cho gia đình, xã hội”, cô Thắm chia sẻ.

Tôi có hai mong ước. Đó là mong ước cho tôi có được nhiều sức khoẻ để giảng dạy, chăm sóc và giáo dục các em. Mong ước thứ hai của tôi là mong cho các quận, huyện trong TP.HCM có thêm những trường dành riêng cho học sinh khuyết tật trí tuệ để khi các em 18 tuổi, các em có thể đến đó để học được một cái nghề sau này về các em có thể phụ giúp gia đình hoặc tự nuôi sống bản thân mình, không là gánh nặng cho gia đình, xã hội”, cô Thắm chia sẻ.

Cô Lê Thị Hồng Thắm là một trong 50 nhà giáo tiêu biểu vừa được tôn vinh Giải thưởng Võ Trường Toản 2023 (Cô Thắm đứng thứ hai từ trái sang)

Cô Lê Thị Hồng Thắm là một trong 50 nhà giáo tiêu biểu vừa được tôn vinh Giải thưởng Võ Trường Toản 2023 (Cô Thắm đứng thứ hai từ trái sang)

Empty
Empty
Empty

 

Ý kiến của bạn
Công an TP.HCM mạnh mẽ chuyển đổi số

Công an TP.HCM mạnh mẽ chuyển đổi số

Chuyển đổi số, sử dụng yếu tố công nghệ trong quản lý dữ liệu, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông... là yêu cầu tất yếu trong thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay. 

Hà Nội: Đề xuất thay thế buýt nhanh BRT bằng đường sắt

Hà Nội: Đề xuất thay thế buýt nhanh BRT bằng đường sắt

UBND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến người dân về dự thảo Đề án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065 (thay thế quy hoạch 1259 ban hành ngày 26/7/2011).

Xóa những nghịch lý khi xây nhà ở xã hội

Xóa những nghịch lý khi xây nhà ở xã hội

Ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, nhà ở xã hội là điều mong mỏi của rất nhiều hộ gia đình. Nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân các khu công nghiệp của các địa phương giai đoạn 2021-2030, dự kiến vào khoảng 2,4 triệu căn.

Ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất: Cần một tổ hợp các biện pháp cụ thể và lâu dài

Ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất: Cần một tổ hợp các biện pháp cụ thể và lâu dài

Việc xóa bỏ tiểu đảo cây xanh trên đường Trần Quốc Hoàn chỉ là giải pháp tình thế. Trong khi chờ đợi các dự án công trình hoàn thành trước mắt, cần nghiên cứu triển khai đồng bộ các giải pháp phi công trình để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông khu vực này.

Hy vọng gì vào chức danh chuyên trách tư vấn học đường?

Hy vọng gì vào chức danh chuyên trách tư vấn học đường?

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Bộ GD&ĐT đã thống nhất với Bộ Nội vụ tới đây có thêm một vị trí chuyên về tư vấn tâm lý học đường, việc này nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận trong bối cảnh bạo lực học đường đang là vấn nạn, cùng nhiều vấn đề phức tạp trong nhà trường.

Nan giải chống tái lấn chiếm vỉa hè phường Trần Hưng Đạo (Hà Nội)

Nan giải chống tái lấn chiếm vỉa hè phường Trần Hưng Đạo (Hà Nội)

Trên chỉ đạo “nóng” nhưng phó chủ tịch phụ trách đô thị phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lại nêu muôn vàn khó khăn khi xử lý vi phạm vỉa hè. Phải chăng công tác quản lý, chống tái lấn chiếm vỉa hè phường Trần Hưng Đạo đang rơi vào thế khó?

3 ngày cao điểm, 15 lái xe dương tính ma túy trên QL 20 và QL 1A

3 ngày cao điểm, 15 lái xe dương tính ma túy trên QL 20 và QL 1A

Sau 3 ngày triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trên Quốc lộ 20 và Quốc lộ 1A, lực lượng CSGT Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.HCM đã phát hiện, xử lý 15 trường hợp lái xe dương tính với ma túy.