Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Phố cổ dần nhộn nhịp trở lại sau những ngày vắng bóng du khách

Phóng viên - 21/02/2020 | 6:07 (GTM + 7)

Phố cổ Hà Nội đang dần trở lại sôi động, nhộn nhịp sau những ngày yên ắng và vắng bóng khách du lịch do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch COVID-19, UBND TP. Hà Nội đã quyết định tạm dừng không gian phố đi bộ từ ngày 7/2. Cùng với đó, để chủ động phòng dịch, người dân và du khách cũng hạn chế có mặt ở những nơi đông người. Bởi thế, khu vực quanh Hồ Gươm và khu phố cổ luôn trong tình trạng thưa thớt người qua lại.

Tuy nhiên, trong vài ngày trở lại đây, lượng du khách tới phố cổ đang có dấu hiệu tăng trở lại. Dù chưa được như trước nhưng những con phố cũng nhộn nhịp, náo nhiệt hẳn lên. 

PHỐ CỔ HÀ NỘI DẦN NHỘN NHỊP TRỞ LẠI SAU NHỮNG NGÀY VẮNG VẺ DO DICH COVID-19
Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau những ngày vắng vẻ
Theo ghi nhận của PV, những ngả đường trong khu phố cổ nhộn nhịp người qua lại. Không còn vẻ yên ắng, vắng vẻ như những tuần trước nữa. Lượng khách đến các địa điểm vui chơi giải trí, nhà hàng, quán cà phê… cũng đông dần lên.
Đoàn khách nước ngoài đến Hà Nội du lịch sau những ngày vắng vẻ. Một người lái xe xích lô trên phố Lý Thái Tổ cho biết: "Mấy ngày hôm nay, lượng khách du lịch cũng tăng lên. Tuần trước có ngày không được cuốc nào, có ngày thì được có 1-2 cuốc. Nhưng hai hôm nay thì bắt đầu đông khách lên rồi".
corona
Nhiều người dân và khách du lịch vẫn có ý thức đeo khẩu trang khi di chuyển trên các con phố để phòng chống dịch. COVID-19
“Mấy ngày hôm nay lượng khách du lịch đến phố cũng tăng lên so với tuần trước, như tuần trước có ngày không được cuốc nào, có ngày thì được có 1-2 cuốc. Nhưng hai hôm nay thì bắt đầu đông khách lên rồi” một người lái xe xích lô trên phố Lý Thái Tổ cho hay.
Theo ghi nhận của PV, dù không phải cuối tuần nhưng trên phố cổ du khách qua lại tương đối nhộn nhịp
Không phải cuối tuần nhưng trên phố vẫn rất đông khách qua lại
Theo ghi nhận của PV, những ngả đường trong khu phố cổ nhộn nhịp người qua lại. Không còn vẻ yên ắng, vắng vẻ như những tuần trước nữa. Lượng khách đến các địa điểm vui chơi giải trí, nhà hàng, quán cà phê… cũng đông dần lên. “Gần đây dịch bệnh ảnh hưởng rất nhiều đến lượng khách tới quán, những ngày lạnh thì rất vắng khách, mấy ngày nay nắng ấm quán lại đông khách trở lại nhưng mà vẫn không bằng như trước được”, một chủ quán ăn trên phố Đinh Tiên Hoàng chia sẻ.
Đôi vợ chồng Tây lựa chọn phố cổ Hà Nội là nơi tham quan du lịch
Đôi vợ chồng người nước ngoài lựa chọn phố cổ Hà Nội là nơi tham quan du lịch
Không khi sôi động đang dần trở lại của các quán cafe nổi tiếng trên phố
Không khi sôi động đang dần trở lại tại các quán cafe nổi tiếng trên phố
“Ngã tư quốc tế” đông đúc người qua lại khác hẳn so với tuần trước
Phố Tạ Hiện nơi được mệnh danh là “ngã tư quốc tế” đông đúc người qua lại khác hẳn so với tuần trước
Không chỉ nhộn nhịp vào ban ngày, mà những con phố, hàng quán cũng tấp nập người dân và khách du lịch vào ban đêm. Khi trời tối dần, PV đã có mặt tại khu phố Tạ Hiện nơi được mệnh danh là “ngã tư quốc tế” để ghi nhận lại những hình ảnh đông vui, náo nhiệt giữa lòng phố cổ. 
Không chỉ nhộn nhịp vào ban ngày, mà những con phố, hàng quán cũng tấp nập người dân và khách du lịch vào ban đêm.
khu phố Tạ Hiện nơi được mệnh danh là “ngã tư quốc tế”
Buổi tối tại phố Tạ Hiện  không còn cảnh bàn ghế trống trải, vắng vẻ như mấy ngày trước
Không còn cảnh bàn ghế trống trải, vắng vẻ​​​​​​​
Một quán bia trên phố Tạ Hiện chật kín khách
 Phố đi bộ tạm dừng hoạt động nhưng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vẫn nhộn nhịp
Phố đi bộ tạm dừng hoạt động nhưng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vẫn nhộn nhịp
Những hoạt động vui chơi giải trí đang dần trở lại như ngày thường.
Người dân đi dạo ven hồ vào buổi tối
Những hoạt động vui chơi giải trí đang dần trở lại như ngày thường.
Những hoạt động vui chơi giải trí đang dần trở lại như ngày thường.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Gia tăng TNGT trên cao tốc đến từ nhiều nguyên nhân

Gia tăng TNGT trên cao tốc đến từ nhiều nguyên nhân

Năm 2024 được xem là năm bùng nổ của hệ thống đường cao tốc ở Việt Nam, với hàng nghìn km đường cao tốc được đưa vào sử dụng. Bên cạnh hiệu quả và lợi ích của việc phát triển hệ thống đường cao tốc, thì rất nhiều thách thức mới cũng xuất hiện trong việc đảm bảo an toàn giao thông.

Đi tìm lời giải “An toàn giao thông trên cao tốc”

Đi tìm lời giải “An toàn giao thông trên cao tốc”

Sau 20 năm xây dựng, với hơn 2.000 km đường cao tốc được đưa vào khai thác, hệ thống giao thông nước ta đã tạo được bước đột phá chiến lược, vươn tới và khai phá những không gian phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Truyền thông hiệu quả để nâng cao kỹ năng tham gia giao thông trên cao tốc

Truyền thông hiệu quả để nâng cao kỹ năng tham gia giao thông trên cao tốc

Bằng việc phân tích các thách thức hiện tại trong việc nâng cao kỹ năng, kiến thức của người tham gia giao thông trên cao tốc, VOV Giao thông cùng các đơn vị quản lý các tuyến cao tốc, qua đó giảm thiểu tai nạn giao thông, ứng phó hiệu quả với các tình huống xấu.

TP.HCM: Buýt cần làm gì để cải thiện hoạt động mùa ngập lụt, ùn tắc

TP.HCM: Buýt cần làm gì để cải thiện hoạt động mùa ngập lụt, ùn tắc

TP.HCM hiện có khoảng 120 tuyến xe buýt công cộng trong đó có 90 tuyến được trợ giá. Hoạt động của hệ thống xe buýt công cộng nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân bởi nhiều vướng mắc chưa được giải quyết trong đó có tình trạng ùn tắc do triều cường, mưa ngập.

Cây xanh gẫy đổ, sao để cả tuần?

Cây xanh gẫy đổ, sao để cả tuần?

Sau mỗi đợt mưa bão, nhiều xây xanh bị gẫy, đổ nhưng việc cắt gọt, thu dọn hiện trường còn chậm trễ, không kịp thời, ảnh hưởng đến đời sống và đi lại của nhân dân. Hiện nay, sự phân cấp, phân quyền đối với việc thu dọn, cắt tỉa cây xanh sau bão đang được quy định ra sao?Giải pháp nào để khắc phục?

Hiểu đúng về hiện tượng rối loạn máu đông hiếm sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca để tránh hoang mang

Hiểu đúng về hiện tượng rối loạn máu đông hiếm sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca để tránh hoang mang

Thông tin về việc hãng dược AstraZeneca của Anh và Thụy Điển lần đầu tiên thừa nhận vắc xin COVID-19 của họ có thể gây tác dụng phụ như " hiện tượng rối loạn máu đông" khiến nhiều người đã từng tiêm vắc xin này khá lo lắng.

Thiệt đơn, thiệt kép khi công ty chậm hoặc không đóng bảo hiểm

Thiệt đơn, thiệt kép khi công ty chậm hoặc không đóng bảo hiểm

Trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp gặp vô vàn khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, cùng với đó, ý thức tuân thủ pháp luật chưa cao trong việc tuân thủ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

// //