Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Giảm mật độ người tại 'vùng đỏ' để tránh lây nhiễm chéo, hỗ trợ 500.000 đồng/ người

Phóng viên - 29/08/2021 | 14:22 (GTM + 7)

Những ngày qua, tại TP.HCM nhiều quận huyện đã tiến hành giảm mật độ người dân tại một số khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, tới khu vực ở tạm mới an toàn hơn để đảm bảo công tác phòng chống dịch trong thời gian cao điểm này.

Khoảng 2.000 người sống ở những khu nhà lụp xụp tại các phường 13, 15 và 22 Quận Bình Thạnh, TP.HCM tới nơi ở tạm mới an toàn phòng chống dịch.

Với quyết tâm cao trong công tác phòng chống dịch, những ngày qua, tại TP.HCM nhiều quận huyện đã tiến hành giảm mật độ người dân tại một số khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Theo đó, để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng, chính quyền sẽ di dời người dân từ vùng đỏ, vùng có nguy cơ cao sang vùng an toàn để thực hiện công tác phòng chống dịch ở thời gian cao điểm này. 
Ghi nhận của Phóng viên tại con hẻm 27, phường 15, quận Bình Thạnh, gia đình chị Bùi Thị Kim Nhi cũng như nhiều hộ gia đìng sống nơi đây luôn lo lắng vì khu vực này có mật độ dân cư đông đúc. Khi được chính quyền phường vận động di dời, chị cùng gia đình đã đồng ý, an tâm giao lại nhà của mình cho chính quyền quản lý để đến nơi tạm trú mới an toàn hơn.
 Đợt di dời này, địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM có khoảng 2.000 người sống ở những khu nhà lụp xụp tại các phường 13, 15 và 22 về khu chung cư, nhà ở xã hội 1050 và khách sạn Công đoàn Thanh Đa. Tất cả những trường hợp này đều đã được xét nghiệm có kết quả âm tính trước khi lên xe khách đi ở tập trung. 
Ông  Nguyễn Văn Cảnh - Trưởng Ban dân vận Quận ủy Bình Thạnh, TP. HCM cho biết: Bước đầu cũng hơi cặp rậm, tuy nhiên vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Tới thời điểm này thì mình cũng đã bố trí đầy đủ cho bà con vào nởi ở đã được chuẩn bị, bà con cũng rất là phấn khởi khi có lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận xuống thăm hỏi, động viên.
Tại các khu ở tạm mới, các gia đình sẽ được chính quyền bố chí ở các phòng riêng biệt. Thức ăn, nước uống sẽ được cấp phát hàng ngày đảm bảo thực phẩm trong thời gian giãn cách. Ngoài thực phẩm, mỗi người dân, kể cả trẻ em sẽ được nhận 500 ngàn đồng tiền hỗ trợ từ chính quyền.

Anh Phạm Duy Vân - Quận đoàn Bình Thạnh, TP. HCM cho biết: Ở đây cung cấp có rau củ quả, cơm trưa và cơm tối. Và mỗi gia đình dù lớn hay bé sẽ được nhận 500 ngàn trong gói hỗ trợ. Gia đình hai người cũng sẽ nhận mỗi người 500 ngàn, 7 người cũng sẽ nhận mỗi người 500 ngàn để sử dụng từ bây giờ đến hết thời gian giãn cách và quay về cuộc sống bình thường. Vài ngày tới sẽ có xe mang thịt cá rau đến đây, và người ta sẽ sử dụng cái tiền đó để mua những cái gì mình cần. Còn rau củ thì sẽ được cung cấp.
Tại những điểm tập trung mới như thế này sẽ có lực lượng phụ trách an ninh, y tế, hậu cần chăm lo cho người dân, đảm bảo việc giãn cách an toàn. Đây cũng là chủ trương của chính quyền TP. HCM là vừa an dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con và đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất./.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Gia tăng TNGT trên cao tốc đến từ nhiều nguyên nhân

Gia tăng TNGT trên cao tốc đến từ nhiều nguyên nhân

Năm 2024 được xem là năm bùng nổ của hệ thống đường cao tốc ở Việt Nam, với hàng nghìn km đường cao tốc được đưa vào sử dụng. Bên cạnh hiệu quả và lợi ích của việc phát triển hệ thống đường cao tốc, thì rất nhiều thách thức mới cũng xuất hiện trong việc đảm bảo an toàn giao thông.

Đi tìm lời giải “An toàn giao thông trên cao tốc”

Đi tìm lời giải “An toàn giao thông trên cao tốc”

Sau 20 năm xây dựng, với hơn 2.000 km đường cao tốc được đưa vào khai thác, hệ thống giao thông nước ta đã tạo được bước đột phá chiến lược, vươn tới và khai phá những không gian phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Truyền thông hiệu quả để nâng cao kỹ năng tham gia giao thông trên cao tốc

Truyền thông hiệu quả để nâng cao kỹ năng tham gia giao thông trên cao tốc

Bằng việc phân tích các thách thức hiện tại trong việc nâng cao kỹ năng, kiến thức của người tham gia giao thông trên cao tốc, VOV Giao thông cùng các đơn vị quản lý các tuyến cao tốc, qua đó giảm thiểu tai nạn giao thông, ứng phó hiệu quả với các tình huống xấu.

Cây xanh gẫy đổ, sao để cả tuần?

Cây xanh gẫy đổ, sao để cả tuần?

Sau mỗi đợt mưa bão, nhiều xây xanh bị gẫy, đổ nhưng việc cắt gọt, thu dọn hiện trường còn chậm trễ, không kịp thời, ảnh hưởng đến đời sống và đi lại của nhân dân. Hiện nay, sự phân cấp, phân quyền đối với việc thu dọn, cắt tỉa cây xanh sau bão đang được quy định ra sao?Giải pháp nào để khắc phục?

TP.HCM: Buýt cần làm gì để cải thiện hoạt động mùa ngập lụt, ùn tắc

TP.HCM: Buýt cần làm gì để cải thiện hoạt động mùa ngập lụt, ùn tắc

TP.HCM hiện có khoảng 120 tuyến xe buýt công cộng trong đó có 90 tuyến được trợ giá. Hoạt động của hệ thống xe buýt công cộng nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân bởi nhiều vướng mắc chưa được giải quyết trong đó có tình trạng ùn tắc do triều cường, mưa ngập.

Hiểu đúng về hiện tượng rối loạn máu đông hiếm sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca để tránh hoang mang

Hiểu đúng về hiện tượng rối loạn máu đông hiếm sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca để tránh hoang mang

Thông tin về việc hãng dược AstraZeneca của Anh và Thụy Điển lần đầu tiên thừa nhận vắc xin COVID-19 của họ có thể gây tác dụng phụ như " hiện tượng rối loạn máu đông" khiến nhiều người đã từng tiêm vắc xin này khá lo lắng.

Kiên Giang: Nhiều cơ sở chế biến bột cá gây ô nhiễm nghiêm trọng

Kiên Giang: Nhiều cơ sở chế biến bột cá gây ô nhiễm nghiêm trọng

Hàng chục năm qua người dân sống tại ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đoạn dưới dạ cầu Cái Bé phải sống chung với mùi hôi và khói bụi từ các cơ cở chế biến bột cá.

// //