Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Xe khách đìu hiu, tài xế xe buýt chạy 3 ngày nghỉ 7 ngày

Phóng viên - 18/11/2021 | 6:14 (GTM + 7)

Xe ôm công nghệ đã bắt đầu được hoạt động trở lại ở TP.HCM. Trước đó, các loại hình vận tải hành khách cơ bản đã được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, xe buýt nội thị, xe khách liên tỉnh vẫn mỏi mắt tìm khách, tài xế xe ôm công nghệ vẫn lo ế ẩm.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Bến xe Miền Đông vắng khách trong ngày đầu mở lại (13/10)

Chiều 16/11, chủ tịch UBND TPHCM đã ký ban hành quyết định về quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, loại hình xe ôm công nghệ sẽ được hoạt động trở lại tại các khu vực có tình hình dịch bệnh đạt cấp độ 1, 2. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên sáng và trưa nay, hầu hết các lái xe công nghệ đều chưa thể đón khách dù chức năng chở khách đã sẵn sàng:

'Chưa, chưa đón được cuốc khách nào, giờ chỉ ra đứng đây ai kêu thì đi theo giá trên app, lượng khách ít lắm, ngày đi giỏi lắm 2 3 cuốc xe'.

'Sáng giờ vẫn chưa có khách nào á, mở thì lâu rồi nhưng bữa giờ chưa có khách nào. Ế lắm, dịch vầy đâu có ai đi đâu'.

Đối với vận tải hành khách công cộng, theo Trung tâm quản lý giao thông công cộng TPHCM, tính đến ngày 12/11/2021, tất cả các tuyến xe buýt trên địa bàn TPHCM đã được phép hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngưng để phòng chống dịch. Tuy vậy, lượng khách đi xe buýt những ngày qua vẫn chưa nhiều.

Anh Bùi Tấn Công, lái xe buýt của Hợp tác xã vận tải 19/5 cho biết: 'Xuất bến cũng được 1 2 khách, dọc đường thì người lên người xuống. Khách giảm nhiều, so với trước dịch thì giảm 7 phần. Bình thường thì em chạy tài 5 phút/chuyến, mỗi ngày chạy 9 10 chuyến cũng được 4 500 ngàn còn giờ ngày chạy có 300 ngàn mà chạy 3 ngày nghỉ 7 ngày nên cũng không có tiền.

Cũng mong nhanh chóng trở lại bình thường để cuộc sống, kinh tế mình có thể lo cho con cái đi học nữa'.

Tình trạng vắng vẻ diễn ra tại nhiều bến xe

Tương tự, tình hình các tuyến xe khách liên tỉnh xuất phát từ TPHCM cũng không khá hơn là bao. Thống kê từ Sở GTVT TPHCM, đến thời điểm này, đã có 36 tỉnh thành đồng ý nối lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh với thành phố, riêng tại khu vực Bến xe Miền Đông đã có khoảng 50 tuyến kết nối với 15 tỉnh thành.

Nhưng qua ghi nhận thực tế, lượng khách sử dụng xe khách liên tỉnh vẫn rất ở mức rất thấp, các xe xuất bến trung bình chỉ có 5- 6 khách.

Anh Trần Minh Hoàng, tài xế nhà xe Liên Hương (tuyến TPHCM - Nha Trang) cho biết: 'Bây giờ từ Nha Trang vô vẫn có khách đi khám bệnh nên lượng khách khá đều còn chiều ra thì chỉ có vài người. Bây giờ người ta nghe dịch bệnh nhiều nên cũng hạn chế đi lại'.

Cũng tại Bến xe Miền Đông, một số nhà xe không có khách, phương tiện chỉ để chuyên chở hàng hóa, anh Lê Văn Thành lái xe tuyến TPHCM - Phương Lâm, Long Khánh (Đồng Nai) chia sẻ: 'Tình hình này chả ai dám đi đâu, em trên Đồng Nai trên đó giờ chưa ổn định cũng đang có dịch nhiều. Giờ mình chỉ nhận hàng gửi của bà con trên đó gửi xuống và ngược lại chứ khách thì thua rồi. Từ nhà xuất phát đi là không thấy ai bắt xe luôn, chỉ có người đi xe buýt xuống Biên Hòa thôi chứ liên tỉnh là không ai đi hết'.

Dù chính quyền TPHCM đã rất nỗ lực khôi phục các hoạt động vận tải hành khách, song vì sự phức tạp của dịch bệnh cùng với tâm lý dè chừng của người dân nên tình hình vận tải hành khách nhìn chung vẫn còn rất ảm đạm./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

// //