Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vây bắt nghi phạm xả súng trong sới bạc khiến 4 người chết

Phóng viên - 30/01/2020 | 13:34 (GTM + 7)

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: "Trong trường hợp nghi can có vũ khí nguy hiểm chống đối lực lượng chức năng thì cảnh sát được phép nổ súng tiêu diệt khi cần thiết".

20200130-181538
 Lực lượng chức năng phong toả khu vực để truy bắt hung thủ

7h sáng ngày 31/: Lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) vẫn đang bảo vệ vòng ngoài tại các chốt đường đất và tuyến Trung An. Trước đó, gần 24h ngày 30/1, có một tiếng nổ lớn phía lực lượng bao vây nơi Tuấn trốn.

19h ngày 30/1, lực lượng chức năng vẫn tiến hành phong tỏa hiện trường, tiếp tục truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn 33 tuổi ( hiện đang công tác tại nhà tạm giam công an quận 11) gây ra vụ xả súng tại một sòng bạc tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi khiến 4 người chết và 1 người bị thương vào chiều mùng 5 tết.

Nhiều người dân hiếu kì vẫn bám trụ lại tại khu vực triển khai vây bắt khiến công tác của lực lượng chức năng gặp nhiều ảnh hưởng.

Liên quan đến vụ việc nổ súng cướp xe máy vào lúc 0h cùng ngày khiến một người đàn ông chạy xe ôm công nghệ 40 tuổi tử vong tại chổ, theo thông tin xác nhận từ Công an TP. Hồ Chí Minh, Lê Quốc Tuấn là người thực hiện vụ cướp trên.

Qua trích xuất Camera từ nhà của người dân, công an xác nhận trước khi cướp xe máy của người đàn ông, đối tượng tuấn đã nổ súng cướp nhiều phương tiện đi đường khác.

Theo nguồn tin của VOV Giao Thông, sau khi cướp xe máy thành công đối tượng Tuấn tiếp tục xả súng vào một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường 472, khiến người đàn ông điều khiển xe ô tô bị thương.

Một số hình ảnh mới nhất từ hiện trường truy bắt hung thủ của PV VOVGT

20200130-172434
20200130-173422
20200130-181538
19h40, các lối ra vào đường 472 (xã Trung An, huyện Củ Chi) vẫn đang được chốt chặn nghiêm ngặt, nghi can vẫn cố thủ bên trong vườn cây
20200130-181852
IMG-20200130-182236-142
Dù trời đã tối, vẫn còn rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi
IMG-20200130-182251-874
IMG-20200130-182258-022

Cảnh sát đang khép chặt vòng vây

15h chiều nay (30/1), lực lượng cảnh sát cùng chó nghiệp vụ đang khép chặt vòng vây bắt kẻ xả súng làm 4 người chết tại sòng bạc ở Củ Chi. Hiện đối tượng Lê Quốc Tuấn (cán bộ Công an quận 11), được cho đang cố thủ trong khu vực rạch và vườn cây ăn trái của ấp Bốn Phú.

Một người dân cho hay khu vực Tuấn trốn tại ấp Bốn Phú có rất nhiều vườn cây trồng chuối, mía, bưởi...thuận lợi về thức ăn nếu Tuấn cố thủ.

Còn nếu Tuấn trốn qua được cầu ông Chương đến bến đò Cá Lăng thì sẽ qua đò đến được xã Phú An, tỉnh Bình Dương. Hiện cảnh sát cơ động bố trí dày hơn nữa khóa chặt đường Trung An để chặn đường Tuấn thoát ra sông Sài Gòn trốn về phía Bình Dương.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - thứ trưởng Bộ Công an đã đến khu vực ấp Bốn Phú, xã Trung An - nơi lực lượng chức năng đang tập trung bao vây cánh đồng được cho là nơi nghi phạm ẩn náu.

14h30 ngày 30/1, lượng cảnh sát cơ động thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động - công anTP. Hồ Chí Minh vẫn đang chốt chặn trên tuyến đường Trung An đoạn từ cầu Rạch Kẽ đến cầu Chuối Nước thuộc ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi, đoạn đường khoảng 2km; để bắt Lê Quốc Tuấn - nghi can nổ súng bắt chết 4 người tại sới bạc và sát hại 1 người khác để cướp xe máy.

Trao đổi với PV Kênh VOVGT, một chiến sĩ cho biết lực lượng cảnh sát cơ động triển khai từ lúc 0h sáng. Nhiều người dân hiếu kì tập trung xem rất đông ảnh hưởng đến công tác triển khai của lực lượng chức năng.

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: "Hiện tại cảnh sát vẫn đang vây bắt nghi can. Trong trường hợp nghi can có vũ khí nguy hiểm chống đối lực lượng chức năng thì cảnh sát được phép nổ súng tiêu diệt khi cần thiết".

Hiện cảnh sát đang chốt chặn tại tất cả các ngã ba, ngã tư quanh khu vực này và tiếp tục thu hẹp vòng vây. Xe bọc thép đang tiến vào khu vực nghi can có thể lẩn trốn.

Tuyến đường 472 giao cắt với đường Trung An bị phong tỏa, chỉ người dân địa phương được phép ra vào. Hàng chục người hiếu kỳ đang theo dõi tại khu vực này.

Một số hình ảnh PV VOVGT ghi nhận tại hiện trường vây bắt:

63E6926D-B580-46E8-B801-909B51202660
Rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập quanh khu vực truy bắt
143E8B84-706A-4AD8-B2D2-9A571DBC4961
53923609-9477-4AA0-8FE6-9D6B0D8B5B6F
6DCCE7DD-322A-4FF1-A0C9-9F1DB6F05174
883113E7-53BC-4BEE-9581-6619D19AF6AE
C037A24B-9D4E-4A00-A24D-DF656F825B26
D5573FFD-4D28-4DE9-A4B7-957518EA3CA5
F369B874-ABF9-4F24-BBC9-64E813EBADE3
F8A0BB6D-131C-4FF1-816B-05B6BF684BA4
CD3AE97B-BB25-4604-9878-8074852D244B

 

64812091-F612-4643-9198-BF56F1988C9D
CFFF8FB2-247F-4BB1-B768-0BF585870591
Nhiều người tò mò dừng xe hiếu kỳ theo dõi
Xe bọc thép được huy động truy bắt đối tượng 

Trưa 30/1, lực lượng chức năng đang phong tỏa khu vực rừng cao su trên đường Trung An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM. Hàng chục cảnh sát cơ động cùng xe bọc thép được huy động để vây bắt Lê Quốc Tuấn - nghi can nổ súng bắt chết 4 người tại sới bạc và sát hại 1 người khác để cướp xe máy. Nguồn tin từ Bộ Công an cho biết có khoảng 500 cảnh sát đang vây bắt Lê Quốc Tuấn tại vườn hoa quả của người dân địa phương.

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: "Hiện tại cảnh sát vẫn đang vây bắt nghi can. Trong trường hợp nghi can có vũ khí nguy hiểm chống đối lực lượng chức năng thì cảnh sát được phép nổ súng tiêu diệt khi cần thiết".

Hiện cảnh sát đang chốt chặn tại tất cả các ngã ba, ngã tư quanh khu vực này và tiếp tục thu hẹp vòng vây. Xe bọc thép đang tiến vào khu vực nghi can có thể lẩn trốn.

Tuyến đường 472 giao cắt với đường Trung An bị phong tỏa, chỉ người dân địa phương được phép ra vào. Hàng chục người hiếu kỳ đang theo dõi tại khu vực này.

Công an địa phương đi xe máy kêu gọi người dân ở yên trong nhà, không lại gần khu vực cảnh sát phong tỏa, để đảm bảo an toàn.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc có mặt tại hiện trường để chỉ đạo truy bắt. Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, nghi phạm nguy hiểm có thể gây hại cho nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ, cảnh sát được phép tiêu diệt nghi can khi cần thiết. Người dân địa phương được khuyến cáo hạn chế ra khỏi nhà.

Cảnh sát cơ động, hình sự vũ trang, mặc áo giáp tham gia vây bắt nghi phạm xả súng trong sới bạc ở Củ Chi

Trước đó, tối ngày 29/1, Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp công an huyện Củ Chi tiến hành điều tra, qua truy quét đã nhận dạng được đối tượng dùng súng bắn chết 4 người làm 1 người bị thương tại một sòng bạc tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Bước đầu xác định nghi can tên Tuấn (hiện đang công tác tại nhà tạm giam công an quận 11). 

Khoảng 14 giờ ngày 29/1, tại Ấp 5 xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người chết (đều là nam giới) và 1 người bị thương.

Theo nhiều người dân cho biết, tại vườn điều tại Ấp 5 xã Tân Thạnh Đông, có nhiều người đa số là dân địa phương đang tổ chức đánh bạc với hình thức tài xỉu và đá gà. Sau đó người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn, chạy đến xem thì thấy nhiều người đang chơi bung chạy khỏi khu vực đánh bạc, 4 người được cho là bị bắn tử vong tại chỗ và 1 người bị thương.

Sau khi gây án đối tượng đã nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

>>> Xác định được nghi can nổ súng làm 4 người chết tại huyện Củ Chi 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

// //