Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ngày đầu mở bán vé tàu trở lại: Nhiều người vui mừng sắp được về quê

Phóng viên - 12/10/2021 | 14:02 (GTM + 7)

Từ ngày 12/10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức mở bán trở lại vé tàu khách trên 2 tuyến Bắc – Nam và Hà Nội – Hải Phòng.

VIDEO GHI NHẬN NGÀY ĐẦU TIÊN GA HÀ NỘI MỞ BÁN VÉ TRỞ LẠI

1
Theo ghi nhận của PV, ngay từ 8h sáng 12/10, tại Ga Hà Nội (TP Hà Nội), các nhân viên bắt đầu bán vé tàu đi các tuyến Hà Nội - TP HCM và Hà Nội Hải Phòng sau thời gian tạm dừng do giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19
10-1
Tại đây, tất cả hành khách khi đến mua vé đều phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như sử dụng nước sát khuẩn, đo thân nhiệt và khai báo y tế online thông qua quyét mã QR
2
Ngoài mở bán vé tại chỗ, Ga Hà Nội bán vé online cho các hành khách không thể đến tận nơi thông qua Zalo, facebook....
3-1
3
Tại quầy mua vé, khách hàng được nhân viên đường sắt phổ biến nội quy, bắt buộc phải thực hiện khai báo y tế online thông qua quét mã QR, sát khuẩn và thực hiện nghiêm 5K
5
---
4-1
Hành khách làm thủ tục mua vé
5-1
---
6
Nghe được thông tin mở bán vé tàu vào Nha Trang, anh Lê Minh Tiến và anh Lâm Quốc Đại, 9h sáng nay đã ra ga Hà Nội để mua vé về quê
7
Anh Đại và anh Tiến ra Hà Nội công tác theo lịch làm việc của công ty 4 tháng, tuy nhiên vừa xong việc thì Hà Nội có dịch, phải giãn cách, nên hai anh đã không về được Nha Trang.
“Vui mừng lắm chứ! ở Hà Nội trong thời gian vừa qua cũng rất thiếu thốn, phải chi tiêu nhiều thứ mà không đi làm được. Hôm qua đọc được thông tin là sẽ có chuyên tàu về quê, nên tôi ra đây mua vé để về nhà”, anh Đại tâm sự
8
Còn theo anh Tiến, đây là lần đầu tiên anh đi tàu, hôm nay anh ra đây mua vé vào Nha Trang mất 1.300 nghìn, rẻ hơn giá vé một chút, nhưng anh không đi được máy bay vì mũi tiên phòng COVID-19 của anh chưa đủ 14 ngày.
9
Nhiều hành khách vui mừng với tấm vé trên tay trong ngày đầu tiên nhà ga mở bán vé trở lại
12
Chia sẻ thông tin với PV, bà Phạm Thị Anh Đào - Trạm trưởng trạm đường sắt Hà Nội cho biết: “Bắt đầu từ ngày 13-20/10, đường sắt đã triển khai cho chạy 2 đuôi tàu SE78 (Hà Nội – Sài Gòn) và tàu B56 (Hà Nội – Hải phòng). Ngay từ hôm nay, chúng tôi vệ sinh khử khuẩn toàn bộ khu vực bán vé, bố trí nước rửa tay sát khuẩn, các vị trí cho các vị khách đến mua vé biết được".
11
Hiện tại, đường sắt có nhiều hình thức bán vé, như bán vé trực tiếp tại ga, bán vé trên website… và 1 hình thức bán vé qua tổng đài nữa là 1900109, hành khách có thể gọi điện cho nhân viên để được tư vấn mua vé
11-1
Hình thức bán vé qua tổng đài đã nhận được rất nhiều cuộc gọi, đây cũng là hình thức được khách hàng lựa chọn nhiều nhất bởi sự thuận tiện trong thời điểm dịch bệnh
11-2
"Chuyến tầu đầu tiên sẽ được chạy vào ngày mai (13/10) xuất phát từ Sài Gòn vào 6h sáng đi Hà Nội. Đến ngày 15/10, chuyến tàu ngược lại từ Hà Nội -  Sài Gòn sẽ bắt đầu từ 6h sáng. Trong giai đoạn thử nghiệm mới chạy 2 tuyến tàu SE78 (Hà Nội – Sài Gòn) và tàu B56 (Hà Nội – Hải phòng). Các hành khách ngồi ghế ngồi sẽ được ngồi theo giãn cách, hành khách đi giường nằm đã có khoảng cách theo diện rộng. Chúng tôi sẽ chở 50% số ghế ngồi theo đúng quy định của bộ Giao Thông”, bà Đào thông tin thêm
11-3
Tàu SE7/8 đón, trả khách tại 23 ga trên dọc tuyến gồm: Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Tuy Hòa, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Biên Hòa, Dĩ An và Sài Gòn
13
Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thực hiện quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của Bộ GTVT vừa ban hành, trong giai đoạn thí điểm từ 13/10 đến 20/10, đơn vị tổ chức chạy lại hàng ngày một đôi tàu khách Thống nhất trên tuyến Hà Nội - TP HCM và một đôi tàu khách trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng.
13-1
---
13-2
Trong giai đoạn tổ chức chạy thí điểm, ngoài việc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, phun khử trùng tại các nhà ga thực hiện đón, trả khách và các toa xe trước khi đưa ra vận dụng... ngành đường sắt còn tổ chức bố trí giãn cách hành khách trên tàu theo quy định./.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

// //