Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Diễn đàn

Khi học sinh không chỉ vung nắm đấm

VOVGT: Thứ năm 23/10/2025, 10:07 (GMT+7)

Học sinh không chấp hành quy định, phản ứng bạo lực với giáo viên. Học sinh ẩu đả bên ngoài trường vì mâu thuẫn nhỏ nhặt. Thậm chí đã có vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra.

 

Vì sao hành vi bạo lực ở học sinh ngày càng đáng báo động? Nguồn cơn nào, khiến những đứa trẻ mặc đồng phục dễ bị kích động, phản ứng cực đoan, bất chấp sức khỏe, nhân phẩm, và cả tính mạng người khác?

Đón nghe: Diễn đàn 91 với chủ đề: “Khi học sinh không chỉ vung nắm đấm”, 12h30-13h30 (ngày 23/10), trực tiếp trên FM91 và trang điện tử vovgiaothong.vn

 Với sự đồng hành của 2 khách mời: ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban VHXH của QH và TS Nguyễn Tùng Lâm, chuyên gia tâm lý giáo dục.

Phụ huynh bất an khi bạo lực học đường không dừng lại ở chân tay 

Hơn 3 năm trôi qua, kể từ ngày phải chuyển trường cho con vì bị các bạn trêu chọc, bắt nạt, nhưng mỗi lần nhắc lại, anh Nguyễn Văn Quyết (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn chưa hết lo lắng, bất bình. Ngoại hình khác biệt, với vóc dáng nhỏ bé, tóc xoăn, dài như con gái, cùng tính cách nhút nhát khiến con trai anh Quyết luôn là tâm điểm của các đợt cợt nhả của cả lớp:

"Dù không đến mức quá nghiêm trọng, nhưng nó kéo dài, ảnh hưởng đến tinh thần của cháu, mình phải lựa chọn thôi, lựa chọn tìm một môi trường cho con ổn hơn, nó có triết lý, có đầu vào chọn lọc, tính kỷ luật cao hơn thì sẽ có bạo lực ít hơn."

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Còn chị Bùi Thùy Linh (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cảm thấy xót xa, lo lắng khi chứng kiến cả người gây ra bạo lực và nạn nhân của các vụ bạo lực học đường đều chỉ ở lứa tuổi giống như con mình và hành vi đó đang có chiều hướng lây lan:

 "Cứ vài tuần lại có một vụ nổi cộm, mà hành vi của các bạn ấy thực sự mình xem cũng thấy rất thương tâm, bởi vì các bạn ấy đánh bạn cũng rất mạnh, mà các bạn ấy hồn nhiên quay clip rồi post lên mạng, mà không phải một sự vụ, mà rất nhiều sự vụ."

Một số phụ huynh cũng bày tỏ, thông tin về các vụ bạo lực học đường ngày càng nhiều khiến họ rất bất an, nhất là những trường hợp có con trong độ tuổi mới lớn:

"Tôi thường phải khuyên con cái trong quan hệ bạn bè, gặp gỡ người khác, thậm chí đi ra đường đừng có lườm nhau, đừng khích bác người khác xung quanh. Như thế để thấy tình trạng bạo lực nó quá nghiêm trọng."

"Tôi thấy rất lo lắng về tình trạng bạo lực học đường xuất hiện nhiều. Khi có những sự việc như thế xảy ra, tôi cũng suy nghĩ để trao đổi với con mình, rồi cũng tham khảo ý kiến để trao đổi với các bạn ấy."

Theo một số chuyên gia, thông tin liên tục về sự xuất hiện các vụ bạo lực gần đây do học sinh gây ra, cả trong không gian trường học và bên ngoài trường học khiến các phục huynh và người dân lo lắng. Không chỉ là sự lây lan của hành vi, mà nhiều phụ huynh cũng băng khoăn khi không kiểm soát được thường xuyên con em mình, không nắm bắt kịp thời nếu con mình bị bạo lực học đường.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

PGS.TS Trần Thàn Nam, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích, các em hiện nay dành quá nhiều thời gian vào không gian mạng và tiếp xúc sớm với thông tin bạo lực, thành ra các em rất dễ bị ảnh hưởng bởi những thông tin này:

"Khi dành quá nhiều thời gian trên không gian mạng, các em lại không có cơ hội để rèn luyện một số kỹ năng giải quyết vấn đề một cách thân thiện trên môi trường thực tế. Rồi ở trên không gian mạng rất nhiều, dường như các em có thói quen giao tiếp một cách rất tốc độ và bỏ mất những từ mang tính chất lịch sự hoặc sử dung những biểu tượng để giao tiếp, dẫn đến hiểu nhầm nhau và không có kỹ năng giải quyết một cách phù hợp nữa, thì nó biến thành mâu thuẫn, xích mích trên thực tế."

Một thống kê của Bộ GD-ĐT đưa ra năm 2023 cũng cho thấy, từ tháng 9/2021 đến tháng 11/2023, cả nước xảy ra 699 vụ bạo lực học đường, liên quan đến hơn 2 nghìn học sinh, trong số đó có 854 học sinh là nữ. Bình quân, cứ khoảng 50 cơ sở giáo dục thì xảy ra một vụ bạo lực học đường. Các chuyên gia đều nhận định, những hậu quả mà bạo lực học đường gây ra kể cả thể xác hay tinh thần cũng đều trực tiếp ảnh hưởng đến việc học tập cũng như tương lai của học sinh nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngăn chặn bạo lực học đường, không thể là câu chuyện “con gà, quả trứng” 

Nhấn mạnh vai trò “phòng hơn chống”, chị Nguyễn Thùy Linh (ở Cầu Giấy, Hà Nội) chú trọng vào việc giúp con nhận biết và phòng ngừa nguy cơ bị bạo lực học đường, thông qua việc trò chuyện, nắm bắt tình hình của con, để kịp thời ngăn ngừa, ngay cả khi mới là nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường: 

"Mình cũng phải nhìn nhận, xem con mình có gặp vấn đề gì, để phòng, đừng để con bị như thế, bằng cách hàng ngày mình phải giao tiếp, nắm bắt vấn đề của con, xem con ở trường, ở lớp, ngoài trường, ngoài lớp có gặp vấn đề gì không, có nguy cơ gì tiềm ẩn không, con chia sẻ với mình thì mình kịp thời giúp con ngăn chặn và phòng tránh."

Chị Nguyễn Thúy Nhung (ở Đống Đa, Hà Nội) cũng nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của gia đình trong việc đồng hành, năm bắt và ngăn chặn bạo lực học đường. Từng chứng kiến những câu chuyện cảm động về học sinh “cá biệt”, học sinh có hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn, bố mẹ ly hôn… thường xuyên gây gổ, đánh nhau, nhưng đã được bố mẹ, thầy cô phát hiện, uốn nắn kịp thời:

"Nếu gia đinh có vấn đề, hoặc bố mẹ quá bận rộn với công việc, quá nhiều áp lực cơm áo gạo tiền  cũng khó cho các em đủ đầy, không chỉ về vật chất, mà cả về mặt cảm xúc, về tâm hồn."

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền (Bạch Mai, Hà Nội) cũng đánh giá, gia đình là nền tảng, bởi khả năng kiềm chế là tập tính căn bản và được thừa hưởng trong gia đình. Tuy nhiên, để ngăn chặn bạo lực gia đình, việc phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường đóng vai trò hết sức quan trọng:

"Bởi vì trường nào thì các thầy cô cũng đều dạy các con về phòng chống bạo lực học đường, nhất là bây giờ còn nâng cao hơn nữa, đó là vấn đề an toàn mạng. An ninh an toàn sử dụng mạng xã hội đối với các em học sinh, cái này còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Cách giáo dục của chúng tôi còn nhằm nâng cao nhận thức của các con."

Thầy giáo Đàm Tiến Nam, Hiệu trưởng trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, bên cạnh vai trò của gia đình, thì nhà trường cần thường xuyên quan tâm, giáo dục, phòng ngừa bạo lực học đường. Điều này cần được thực hiện thường xuyên hàng tuần, hàng tháng:

"Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm có phòng tâm lý, phòng tư vấn học đường với 6 chuyên gia, tốt nghiệp khoa tâm lý của Trường Đại học Sư phạm. Nhưng vấn đề của Nhà trường là phải làm sao mỗi thầy cô giáo, đặc biệt là những thầy cô giáo chủ nhiệm phải là một chuyên viên tâm lý."

TS.Hoàng Trung Học -Trưởng khoa tâm lý giáo dục, Học viện quản lý giáo dục cũng cho rằng, không thể ngăn chặn tuyệt đối bạo lực, kể cả trong nhà trường và ngoài xã hội. Chỉ trong môi trường nhân văn  điều này mới được hạn chế, và ngược lại, môi trường không tốt, bạo lực sẽ phát sinh và có thể để lại hậu quả đau lòng:

" Cả nhà trường và gia đình đều có trách nhiệm  trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, mỗi bên có một trách nhiệm và ở các khía cạnh khác nhau. Ví dụ trong gia đình, bố mẹ phải quản lý thường xuyên, lấy sự quan tâm, tình thương yêu, chăm sóc, tình cảm, lắng nghe, đồng hành, thấu hiểu và hỗ trợ con hàng ngày. Nếu mình đồng hành với con, coi con là bạn thì toàn bộ tâm tư nguyện vọng, khó khăn, thậm chí nguy cơ bạo lực của nó là mình nhận biết được ngay."

Chuyên gia tâm lý Hoàng Trung Học cũng cho rằng, việc để xảy ra tình trạng bạo lực học đường kéo dài mà không được giải quyết, đó là trách nhiệm của nhà trường, đặc biệt là của giáo viên chủ nhiệm. Nếu có sự quan tâm đầy đủ, những biểu hiện của bạo lực học đường sẽ được nhận biết và giải quyết kịp thời, trước khi trở nên gay gắt và để lại hậu quả đáng tiếc.

VOVGT/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Không để đường Phạm Văn Đồng thành điểm nóng vi phạm

Hà Nội: Không để đường Phạm Văn Đồng thành điểm nóng vi phạm

Trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), đoạn ngã ba Trần Cung, thời gian qua tồn tại thực trạng: những chiếc xe máy bất chấp dòng phương tiện đang lao tới, cố tình đi ngược chiều vào phố Trần Cung.

Khi thế hệ Z bước vào hành trình công dân

Khi thế hệ Z bước vào hành trình công dân

Ngày 15/3/2026, cả nước sẽ bước vào sự kiện chính trị trọng đại: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Trong dòng người sẽ tiến về các điểm bỏ phiếu vào cuối tuần này, có một lực lượng mang ý nghĩa kế thừa đặc biệt: Những công dân lần đầu tiên cầm trên tay chiếc thẻ cử tri.

14h15 ngày 15/3: Hơn 80% cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu

14h15 ngày 15/3: Hơn 80% cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 15/3/2026 tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước. Theo công bố của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, danh sách chính thức có 864 người ứng cử, để cử tri lựa chọn bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa mới.

Giữ đúng tốc độ trên cao tốc, liệu có khó?

Giữ đúng tốc độ trên cao tốc, liệu có khó?

Thông tin từ các Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết tình trạng vi phạm tốc độ trên các tuyến cao tốc vẫn diễn ra phổ biến. Nhiều vi phạm tiềm ẩn nguy cơ lớn về mất ATGT cũng như hoạt động khai thác chung của cao tốc. 

Phường Hà Đông (Hà Nội) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền bầu cử

Phường Hà Đông (Hà Nội) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền bầu cử

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền qua VNeID, qua các nhóm zalo..,, phường Hà Đông (Hà Nội) đã đẩy mạnh các phương thức thông tin tuyên truyền về bầu cử, về các ứng viên hoặc thông tin về địa điểm bầu cử. Nhờ vậy, người dân dễ dàng tiếp nhận và sẵn sàng cao độ cho ngày bầu cử.

Lá phiếu của niềm tin và sự trao gửi

Lá phiếu của niềm tin và sự trao gửi

Từ lúc tờ mờ sáng, không khí tại khu vực bầu cử đã rất náo nhiệt. Từ những cử tri lão thành cho đến những bạn trẻ lần đầu đi bỏ phiếu, tất cả đều đang mang theo một sự hứng khởi đặc biệt.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: TP.HCM trước “giờ G”

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: TP.HCM trước “giờ G”

Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra vào ngày mai 15/3/2026, đến thời điểm này, TP.HCM đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân.