Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Sự việc

Bạo lực học đường, xói mòn truyền thống tôn sư trọng đạo

Minh Thùy - Trúc Thủy - Trọng Điển: Thứ tư 13/12/2023, 10:09 (GMT+7)

Gần đây, nhiều vụ bạo lực học đường nghiệm trọng đã xảy ra. Điều đáng nói, nạn nhân không dừng lại là học sinh mà ngay cả giáo viên cũng trở thành nạn nhân của hành vi bạo lực. Vì sao vấn đề đạo đức của học sinh ngày càng sa sút? Liệu tinh thần “Tôn sư trọng đạo” có dần bị phai nhạt?

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao về những đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội về một cô giáo ở Tuyên Quang bị học sinh bao vây, xúc phạm và ném dép ngất xỉu tại trường nhưng không ai can thiệp giúp đỡ.

Mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi về nguyên nhân đằng sau vụ việc nhưng phần lớn người xem đều không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ về hành vi vô lễ của nhóm học sinh.

Cô giáo bị học sinh ép vào góc tường, chửi bới

Cô giáo bị học sinh ép vào góc tường, chửi bới

"Học sinh có những lời xúc phạm đến cô thì đó là điều không hay. Vai trò là một học sinh thì xử lý như vậy là không đúng. Mặc dù các bạn còn trong độ tuổi còn nhỏ nhưng các bạn vẫn có đủ nhận thức về hành vi không đúng của mình".

"Thường mình nghe là bạo lực học đường giữa các học sinh với nhau, bây giờ có tình trạng là học sinh có những lời nói cũng như hành động không chuẩn mực đối với cô giáo của mình, gây nhiều bức xúc và rất sốc".

Ngay sau vụ việc đau lòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ việc, đồng thời chỉ đạo trách nhiệm các bên liên quan vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác giáo dục và quản lý của nhà trường.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: "Liên quan đến vấn đề giáo dục thì phải xem trước hết là vấn đề giáo viên. Chúng tôi luôn bảo vệ nhà giáo nhưng cũng phải nhìn nhận lại đầu tiên về đội ngũ nhà giáo. Quy trình từ việc đào tạo, bồi dưỡng nhưng trong quá trình tuyển dụng, đánh giá về mặt chuyên môn mặt phẩm chất, kỹ năng trong việc xử lý trong quan hệ giữa thầy trò, tư tưởng đạo đức trong lớp như thế nào. Quản lý nhà trường, quản lý lớp phải có những biện pháp quản lý để bám sát, theo dõi, ngăn chặn mâu thuẫn xảy ra. Ở đây giáo dục không chỉ giáo dục trong nhà trường mà phải có sự phới hợp chặt chẽ với phụ huynh. Phụ huynh và gia đình cũng phải có trách nhiệm trong giáo dục trẻ”.

Dưới tác động tâm lý xã hội nhìn nhận về vụ việc, Thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành -  Trường Đại học Sư phạm TPHCM đánh giá, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện hành vi không phù hợp trong môi trường sư phạm. Một phần nguyên nhân của hiện tượng này là ngành giáo dục tập trung quá nhiều vào kiến thức, đặc biệt là phương pháp giáo dục, rèn luyện nhân cách hiện nay chưa có hiệu quả.

"Không phải thiếu giờ đạo đức mà thiếu phương pháp dạy giáo dục đạo đức. Đặc biệt là môn trải nghiệm, cứ nghĩ cho các em đi tham quan, trải nghiệm một địa điểm nào đó là chưa đủ mà không rút ra được bài học. Vấn đề cốt lõi là giáo viên cũng quá nhiều tiết chuyên môn, không có thời gian để đầu tư cho các bài đạo đức hay bài kỹ năng”, Thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành nêu quan điểm.

Tuy nhiên, Thạc sĩ Võ Minh Thành cũng bày tỏ sự đồng cảm cho những áp lực mà giáo viên trẻ ngày nay phải đối mặt, không chỉ đòi hỏi tốt về mặt chuyên môn, phẩm cách mà cả những áp lực từ học sinh, phụ huynh và xã hội. Nhất là, giáo viên dường như có ít quyền hạn trong việc giáo dục, uốn nắn học sinh và dễ bị “bóc phốt” trên mạng xã hội nếu có biểu hiện sai phạm.

“Ngày nay, một số gia đình vì thương con quá mức có thể bất chấp lý do, lý lẻ mà luôn bảo vệ con mình đúng và làm mọi cách hạ người khác xuống, thậm chí trong đó có giáo viên. Giáo viên trẻ sẽ gặp rất nhiều thách thức khi mà công nghệ phát triển, giá trị quyền con người được nâng cao, các em có quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu thì điều này đòi hỏi giáo viên phải học rất nhiều về kỹ năng giao tiếp, về phương pháp giảng dạy, phương pháp nắm bắt tâm lý, đặc biệt là xử lý tình huống sư phạm thì sẽ giảm những tình huống như vừa qua. Nếu được mình tiếp tục có những bài tập huấn chuyên sâu cho những giáo viên phụ trách luôn mãng tâm lý học đường và giáo viên đó phụ trách luôn mãng đạo đức, kỹ năng, giáo dục nhân cách”, Thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành cho biết.

Nữ sinh lớp 12 tại Khánh Hòa “cãi tay đôi” với thầy giáo. (Ảnh chụp từ clip)

Nữ sinh lớp 12 tại Khánh Hòa “cãi tay đôi” với thầy giáo. (Ảnh chụp từ clip)

Đồng tình với Thạc sĩ Võ Minh Thành, Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, Học viện Hành chính Quốc gia Phân viện tại TP.HCM cũng cho rằng, ngoài học sinh, giáo viên cũng là những người rất cần được lắng nghe và được giúp đỡ, để họ không chán nản, mất đi nhiệt huyết với nghề; đặc biệt là những người trẻ đã, đang và sẽ theo đuổi nghiệp sư phạm.

“Tôi muốn nhấn mạnh thêm thông điệp làm tham vấn tâm lý không chỉ cho học trò mà phòng tham vấn tâm lý, một chuyên viên tâm lý học đường nên có trách nhiệm tham vấn tâm lý cho giáo viên và vấn đề cho phụ huynh. Vì giáo viên có nhiều bức bối mà họ không thể nào giải tỏa được với nhà chuyên môn, họ không được lắng nghe, không được nói ra những nổi niềm của mình thì họ cũng bức xúc trong giảng dạy. Đặc biệt là phụ huynh, họ cũng vướng mắc với các con và họ không có người ở trường giúp họ kết nối lại với các con thì cũng có rất nhiều vấn đề xảy ra”, Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy nói.

Môi trường giáo dục luôn cần sự chung tay của nhiều lực lượng, trong đó phải có trách nhiệm, tình thương, sự tôn trọng giữa giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhà trường và xã hội, mới thực hiện tốt nhiệm vụ dạy chữ, dạy người.

“Đừng để mai một truyền thống “Tôn sư trong đạo””.

Truyền thống “Tôn sự trọng đạo” đã có từ hàng ngàn năm nay của dân tộc ta. Biết bao thế hệ người Việt đã dựng xây và vun đắp cho truyền thống tốt đẹp này. Cũng từ ý nghĩa đó lớp lớp người con đất Việt đã sinh ra lớn lên, với sự dìu dắt của Thầy cô, trường lớp và gia đình đã trưởng thành, không chỉ biết kiếm một cái nghề nuôi sống bản thân, tạo dựng cuộc sống mà còn biết hy sinh, cống hiến cho tổ quốc, cộng đồng. Thầy cô từ lâu còn được gọi là “người đưa đò” vĩ đại.

Linh thiêng là vậy, nhưng thời gian qua, những “lỗ hổng” trong truyền thống tốt đẹp này liên tục xuất hiện. Đỉnh điểm là vụ việc mới đây một cô giáo ở Tuyên Quang bị một nhóm học sinh nhốt lại, quây cửa và có hành vi tấn công, xúc phạm. Hiện các cơ quan chức năng đã vào cuộc, Hiệu trưởng Nhà trường cũng đã bị đình chỉ công tác.

Nhưng dầu có biện minh vì bất cứ lý do gì thì những hành vi của các em học sinh này là không thể chấp nhận được. Cô giáo dù có sai đến đâu các em cũng không được phép vượt quá giới hạn cho phép. Nếu cô hành vi sai chuẩn mực, lời lẽ thiếu tôn trọng, học sinh hoàn toàn có thể phản ánh lên nhà trường; qua tổ chức đoàn, hội trong nhà trường; các Thầy cô chủ nhiệm. Ban giám hiệu nhà trường phải nắm bắt diễn biến của từng lớp, thậm chí là từng học sinh cá biệt để có hướng xử lý ngay khi manh nha.

Về phía phụ huynh, nếu biết lắng nghe chuyện của con trẻ, thường xuyên hỏi thăm chuyện học hành của con em ở trường, ở lớp sẽ biết rõ tình hình học tập cũng như ứng xử của con cái khi tới trường. Trong khi cha mẹ nào giờ cũng dùng mạng xã hội; lớp nào cũng có hội, nhóm kết nối với Thầy cô chủ nhiệm. Nên bất cứ con em có biểu hiện gì hay tâm tư về chuyện dạy dỗ của Thầy cô ra sao đều có thể phản ánh với Ban Giám hiệu, thậm chí là Phòng giáo dục, cao hơn là Sở Giáo dục.

Từ vụ việc đau lòng ở Tuyên Quang cho thấy, một khi để cho học sinh tấn công Thầy cô, truyền thống “Tôn sư trọng đạo” bị sứt mẻ sẽ dẫn đến một hệ quả vô cùng lớn là có thể hình thành nên nhân cách những công dân hư; những con người sau này có thể bất chấp luật pháp, đạo lý khi hành động. Các em còn nhỏ, tuổi cũng dễ “nổi loạn”, khó ưa, khó bảo.

Có em học sinh cá biệt nhưng với những Thầy cô có tấm lòng bao dung, độ lượng; với sự dìu dắt ấy, nhiều em học sinh hư đã trở nên chăm ngoan, sau này lại thành đạt, trở thành những công dân tốt; đóng góp tốt cho xã hội. Thầy cô luôn là điểm tựa, là niềm tin để các em neo về, suy nghĩ và hành động cho chuẩn mực không chỉ ở trường lớp mà cả sau này.

Do vậy, ngay lúc này, ngành giáo dục cùng cả xã hội điều quan tâm đầu tiên chính là dạy làm người song hành với dạy chữ. Các môn giáo dục về đạo đức, dạy tình yêu thiên nhiên, đất nước; sự hy sinh cần đặt lên hàng đầu. Không quá chú trọng đến thành tích kiến thức mà quên đi những phẩm giá để một con người cần có trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như ngày nay.

Đó là chưa kể, tránh căn bệnh chạy theo thành tích mà ém nhẹm các sai phạm, lỗi lầm của học sinh và chính đội ngũ giáo viên. Ở đây vai trò, trách nhiệm của đội ngũ quản lý giáo dục; Ban Giám  hiệu, người đứng đầu mang yếu tố quyết định đến tập thể nhà trường; là sự ổn định, nề nếp ở từng trường.

Đối với mỗi phụ huynh, dù bất cứ lý do gì cũng không được dung túng, cổ xúy cho hành vi có tính chất bạo lực của con em ở học đường cũng như ngoài xã hội. Chăm con như chăm cây; uốn nắn từng chút; nhắc nhở thường xuyên để có trái ngọt, quả sai sau này chính mình sẽ được hưởng lợi về những người con hiếu thảo, sống nghĩa tình. Với mỗi giáo viên phải giúp cho bản thân và các em học sinh, tạo ra mỗi ngày đến trường là một ngày vui, ngày hạnh phúc.

Rõ ràng, truyền thống tôn sư trọng đạo vốn đã có từ lâu, thể hiện tính ưu việt, vượt trội trường tồn cùng năm tháng. Trách nhiệm của mỗi người, mỗi nhà và toàn xã hội là phải chung tay vun đắp, bảo vệ. Bịt ngay các lỗ hổng có nguy cơ làm lung lay giá trị tốt đẹp ngàn đời này./.

Minh Thùy - Trúc Thủy - Trọng Điển/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai trong đêm: Phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX

Xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai trong đêm: Phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX

Sáng 16/2, đại điện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT, Bộ Công an) thông tin, đơn vị đã lập biên bản xử phạt tài xế điều khiển ô tô khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hà Nội 'phạt nguội' vi phạm giao thông qua 600 camera giám sát 24/7

Hà Nội "phạt nguội" vi phạm giao thông qua 600 camera giám sát 24/7

Hà Nội chính thức "trang bị" hơn 600 camera để giám sát và xử lý vi phạm giao thông 24/7. Lực lượng CSGT sẽ tăng cường "phạt nguội" qua hệ thống camera, góp phần nâng cao ý thức người dân và giảm thiểu tai nạn giao thông.

TP.HCM: Hoang mang giữa nút giao thông nhiều tầng

TP.HCM: Hoang mang giữa nút giao thông nhiều tầng

Những nút giao thông khác mức (nhiều tầng) được xây dựng với mục tiêu giảm thiểu ùn tắc và nâng cao hiệu quả giao thông. Tuy nhiên, tại TP.HCM, nhiều người dân đang bày tỏ sự bối rối và lo lắng khi di chuyển qua những công trình này.

Ô tô lao thẳng vào nhà dân

Ô tô lao thẳng vào nhà dân

Vụ tai nạn giao thông hy hữu xảy ra tại TP Thái Nguyên khi chiếc ô tô do nữ tài xế điều khiển bất ngờ mất lái, lao thẳng vào nhà dân, tông sập cửa phòng khách.

Hà Nội cải tạo chung cư cũ: Vướng quy hoạch đến bao giờ?

Hà Nội cải tạo chung cư cũ: Vướng quy hoạch đến bao giờ?

Sau nhiều lần “trượt tiến độ”, ngay từ những tháng đầu năm 2025, thành phố Hà Nội đã yêu cầu hàng loạt khu chung cư cũ trên địa bàn phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đây là cơ sở để triển khai cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thủ đô.

Vượt ẩu khúc cua, xe con hứng trọn cú tông trực diện

Vượt ẩu khúc cua, xe con hứng trọn cú tông trực diện

Chỉ một quyết định nóng vội, một pha vượt xe thiếu tính toán – và ngay sau đó, mọi thứ rơi vào tình thế không còn đường lùi. Vì sao tài xế lại mắc sai lầm? Hậu quả có thể tránh được không? H

Mua bán online: Sớm định danh để hàng thật, trách nhiệm thật

Mua bán online: Sớm định danh để hàng thật, trách nhiệm thật

Hiện Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Năm 2024, quy mô thị trường thương mại điện tử vượt mốc 25 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2023.