Giá xăng dầu đồng loạt tăng
Trong kỳ điều hành ngày 16/7, giá xăng dầu tăng. Trong đó, xăng tăng 550-630 đồng/lít.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Hơn 200 nhà nhập khẩu quốc tế từ 30 quốc gia đã tham dự hàng trăm phiên B2B trong khuôn khổ sự kiện. Trong đó, nhiều hợp đồng lớn được ký kết ngay tại chỗ, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với nhiều đối tác nước ngoài, đa dạng hoá thị trường xuất khẩu.
Cùng lắng nghe Diễn đàn 91 với chủ đề: Hội chợ mùa thu 2025: Cơ hội thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu.
Với sự đồng hành của các khách mời: Ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương; Thạc sỹ Đào Đức Hiếu - Nghệ nhân văn hóa Trà Việt Nam, Giám Đốc HTX hệ sinh thái du lịch Suối Giàng và ông Nguyễn Công Bình - Giám đốc ICD Tân Cảng Quế Võ.
Điểm sáng xúc tiến thương mại và mở rộng cơ hội xuất khẩu
Hội chợ Mùa Thu 2025 vừa qua được đánh giá là một sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn và chuyên nghiệp, mang lại những kết quả tích cực cho các doanh nghiệp tham gia, đặc biệt trong việc quảng bá thương hiệu và tiếp cận thị trường nội địa.
Ông Phạm Hồng Hoạch, Giám đốc Chiến lược của Công ty TNHH MTV Sản xuất Dịch vụ và Thương mại Minh Thư (với nhãn hàng máy lọc nước Cosobota), khẳng định, Hội chợ Mùa Thu 2025 là một trong những hội chợ thành công nhất từ trước đến giờ. Hội chợ cũng giúp doanh nghiệp định hình và mở rộng tập khách hàng mục tiêu:
"Khách hàng đến với hội chợ rất là đông và những khách hàng mà đến tham gia hội chợ đều có nhu cầu mua sắm và họ rất quan tâm, để lại thông tin và chuyển thành những đơn hàng mua sắm nhiều hơn hẳn những hội chợ thông thường khác. Về khâu tổ chức, chúng tôi rất bất ngờ, vì thời gian nhanh chóng, quy mô lớn và rất chuyên nghiệp, phần quảng bá, truyền thông tốt."
Mặc dù, số lượng các gian hàng quốc tế còn hạn chế, nhưng theo ông Bùi Nga, Giám đốc Công ty TNHH MTV Yến sào Nha Trang, Hội chợ Mùa Thu vẫn đóng vai trò là một nền tảng xúc tiến thương mại quan trọng. Tại hội chợ, công ty đã nhận được sự quan tâm thiện chí từ 5 đối tác Trung Quốc:
"Việc tham dự đã giúp công ty tăng cường kết nối đối tác, gặp gỡ trực tiếp nhiều nhà nhập khẩu, phân phối, và đại lý tiềm năng. Thúc đẩy ký kết hợp đồng và biên bản ghi nhớ ngay tại chỗ, rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận thị trường.Nhờ Hội chợ chúng tôi đã đàm phán và ký kết ngay với các nhà phân phối và đại lý, rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận. Mở rộng thị trường xuất nhập khẩu. Hội chợ tạo điều kiện để quảng bá hàng hóa Việt Nam và tìm hiểu thị hiếu quốc tế, giúp khảo sát mong muốn và yêu cầu của người nước ngoài đối với sản phẩm."
Trong những ngày diễn ra Hội chợ, đã có nhiều Đoàn khách thương mại quốc tế từ các quốc gia Trung quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Nigeria, Tanzania, Bờ Biển Ngà, Ghana, Anh, Tây Ban Nha, Campuchia… đến thăm một số gian hàng trưng bày của doanh nghiệp Việt Nam.
Các đối tác nước ngoài làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, một số địa phương sở hữu vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến nông sản của Việt Nam như Lào Cai, Lạng Sơn, Sơn La, Đồng Nai, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để tìm kiếm nguồn hàng chất lượng.
Ông Lý Chấn Dân, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đánh giá:
“Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 là “nền tảng xúc tiến thương mại thực chất” giúp hai nước tăng cường hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng khu vực đang tái định hình. Các sự kiện xúc tiến thương mại tầm vóc như Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã giúp doanh nghiệp hai bên tận dụng được lợi thế của thị trường gần gũi về địa lý, tương đồng về văn hóa và có tính bổ trợ cao trong sản xuất, xuất khẩu nhiều sản phẩm chất lượng cao sang thị trường của nhau”.
Được biết, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã tổ chức 1 đoàn 112 doanh nghiệp tham gia Hội chợ, các doanh nghiệp đánh gia cao công tác tổ chức và tiếp đón của Ban Tổ chức. Đồng thời, các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác với các phân phối và siêu thị Việt Nam để đưa những sản phẩm chất lượng, an toàn và bền vững đến tay người tiêu dùng.
Thúc đẩy xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới
Hội chợ Mùa Thu 2025 mới có một số lượng nhỏ các gian hàng của các đối tác nước ngoài, ông Bùi Nga, Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Yến Sào Nha Trang bày tỏ mong muốn tăng số lượng các gian hàng của đối tác nước ngoài trong Hội chợ Mùa Xuân sắp tới nhằm tăng cường kết nối, tương tác giữa các doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam.
"Tôi kiến nghị cơ quan chức năng và Ban tổ chức tiếp tục các hoạt động kết nối sau hội chợ, chẳng hạn tổ chức các cuộc gặp tại nhà máy sản xuất cho các cái nhập khẩu tham quan và tìm hiểu thêm về sản phẩm. Ban tổ chức có thể kết nối giữa nhà sản xuất và các đơn vị nhập khẩu, cùng với đó có thể tổ chức các buổi kết nối B2B tại Việt Nam cho các nhà nhập khẩu nước ngoài kết nối với nhau và nhưng mà kết nối tại Việt Nam thì sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp Việt Nam. Tại các hội chợ lớn, có thể thực hiện đánh giá, cấp huy chương cho sản phẩm tốt của Hội chợ."
Hoạt động xuất khẩu của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng hiện đang được thực hiện chủ yếu thông qua 2 kênh là xúc tiến thương mại truyền thống và thương mại điện tử xuyên biên giới.
Số liệu thống kê cho thấy, trong 5 năm vừa qua, tốc độ tăng trưởng bán lẻ hàng hoá thông qua hình thức thương mại điện tử xuyên biên giới gấp 2,3 lần so với thương mại điện tử truyền thống. Theo báo cáo của Cognitive Market Research, năm 2024 thị trường TMĐT xuyên biên giới toàn cầu đạt quy mô 791,5 tỷ USD và được dự báo tăng trưởng 30,5% mỗi năm giai đoạn 2024 - 2031.
Đáng chú ý Việt Nam nằm trong số các quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử xuyên biên giới cao nhất trên thế giới với đốc tốc độ tăng trưởng trung bình trong vòng 3 năm tới dự kiến sẽ đạt khoảng 20% mỗi năm.
Theo ông Trịnh Xuân Toàn, Giám đốc khu vực miền Bắc Amazon Global Selling Việt Nam, tính đến năm 2023 đã có hơn 17 triệu sản phẩm Việt Nam được bán ra trên Amazon. Thương mại điện tử xuyên biên giới không chỉ là dành cho các doanh nghiệp lớn mà còn là cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các làng nghề… trực tiếp tiếp cận người tiêu dùng, là cách thức giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có thêm nhiều cơ hội tiếp cận trực tiếp với các nhà nhập khẩu trên thế giới:
"Thông thường, những công ty vừa và nhỏ của Việt Nam cần phải có nỗ lực rất nhiều, thông qua rất nhiều không trung gian mới có thể đưa được sản phẩm tiếp cận được với các nhà nhập khẩu trên toàn cầu. Nhưng thông qua nền tảng thương mại điện tử, chúng ta có thể xóa đi tất cả những khâu trung gian đấy để sản phẩm của mình có thể tiếp cận được với khách hàng toàn cầu đó mà không cần phải chia sẻ lợi nhuận cũng như những cái khó khăn với các khâu trung gian."
Cũng theo ông Toàn, nếu những doanh nghiệp nhỏ và vừa được tạo điều kiện được tham gia vào sân chơi thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ là động lực để tạo ra giá trị rất lớn cho nền kinh tế của Việt Nam. Dự kiến đến năm 2027, doanh thu xuất khẩu B2C thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới có thể đạt đến hơn 300.000 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thị Phương Uyên, Giám đốc Marketing Công ty TNHH Alibaba phân tích, thương mại điện tử xuyên biên giới là cách thức giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có thêm nhiều cơ hội tiếp cận trực tiếp với các nhà nhập khẩu trên thế giới:
"Khi lên trang web của Alibaba, các anh chị vẫn có thể tiếp cận được những thị trường mong muốn và hoàn toàn có thể mở rộng hơn, không phụ thuộc vào một quốc gia, không chỉ cần đau đáu vào một khách hàng. Sự thay đổi của chuỗi cung ứng cho phép nhà mua hàng quốc tế thay đổi nhà cung cấp. Vậy chiến lược của nhà bán hàng tham dự vào cuộc chơi quốc tế là chúng ta phải mở rộng và theo đuổi đa dạng hoá thị trường. Đây là một chiến lược thông minh, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam nên theo đuổi."
Việt Nam có lợi thế về chính sách thương mại thân thiện (17 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ) và có lợi thế về giá cả nhờ thuế quan thấp và giá nhân công thấp. Do vây, Việt Nam cần tận dụng các lợi thế sẵn có để mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới.
Trong kỳ điều hành ngày 16/7, giá xăng dầu tăng. Trong đó, xăng tăng 550-630 đồng/lít.
Thính giả Nguyên Hoàng (Nghệ An) hỏi: "Xin hỏi tài xế lái xe kinh doanh vận tải có bắt buộc phải nghỉ sau mỗi 4 giờ lái xe liên tục không? Nếu có thì phải nghỉ bao lâu?"
Tàu cao tốc mui kín hoạt động từ nhiều năm nay và đang phổ biến ở các tuyến vận tải ven biển cùng một số tuyến thủy nội địa. Sau vụ tai nạn xảy ra tại đặc khu Phú Quốc, một số ý kiến cho rằng, loại tàu này rất khó thoát thân khi gặp sự cố và công tác cứu hộ gặp khó khăn.
Sau đề xuất của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về việc nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, câu chuyện tổ chức kỳ thi quốc gia một lần nữa trở thành chủ đề thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận.
Xe buýt không chỉ là một phương tiện giao thông công cộng mà còn là lời giải quan trọng để giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm và hướng tới một nền giao thông đô thị văn minh, hiện đại. Thế nhưng, để người dân thay đổi thói quen gắn bó lâu năm với phương tiện cá nhân chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Một khoản vay 200, 300, thậm chí 400 triệu đồng có thể được tiếp cận thuận tiện hơn ngay trên môi trường số? Từ ngày 15/8 tới, “trần” dư nợ 100 triệu đồng đối với cho vay bằng phương tiện điện tử sẽ được gỡ bỏ. Nhưng khi giới hạn pháp lý không còn, điều gì sẽ quyết định một người được vay bao nhiêu?
Sáng 15/7, các tác phẩm nghệ thuật công cộng trang trí ga Metro Bến Thành đã chính thức khánh thành, góp phần tạo điểm nhấn văn hoá nghệ thuật văn hoá cho không gian giao thông công cộng hiện đại của TP.HCM. Đây là lần đầu tiên các tác phẩm nghệ thuật công cộng được đưa vào hệ thống các nhà ga Metro của TP.