Nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết bức điện "Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa..."

Di tích cách mạng Nhà và Hầm D67 nằm trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) là nơi Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương làm việc từ năm 1968 đến 1975; nơi ra những quyết định quan trọng trong công cuộc giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Trong Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) có một di tích đặc biệt quan trọng liên quan đến công cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng dân tộc - đó là Di tích cách mạng Nhà và Hầm D67. Công trình được xây dựng vào năm 1967, là nơi làm việc của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương trong giai đoạn từ năm 1968 đến 1975.
Phòng họp Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương. Bàn họp đặt tại vị trí trung tâm của phòng, nhìn theo hướng Đông - Tây. Hai phía Bắc - Nam của phòng có bốn bàn nhỏ, là vị trí ngồi của các thư ký cuộc họp.
Hiện nay, trên mặt bàn đang sắp xếp các biển đồng để tên của 24 đồng chí đã từng tham gia cuộc họp Bộ Chính trị mở rộng cuối năm 1974 đầu năm 1975.

[Xem thêm: Cung đường Thống nhất]

Tại đây, trưng bày hiện vật là đồ dùng của các đồng chí trong Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đã sử dụng trong những năm kháng chiến chống Mỹ.
Đài các đồng chí trong Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu sử dụng nghe tin tức, tình hình chiến sự trong giai đoạn từ 1972 - 1975. Còn đồng hồ để bàn, được phòng hành chính Bộ Tổng tham mưu trang bị trong phòng họp phục vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giai đoạn 1972-1974.
Phòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm tại phía Đông nhà D67, rộng 35m2, có cửa thông sang phòng họp lớn của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm việc ở đây từ tháng 11/1968 đến năm 1980.
Trong những thời khắc lịch sử của Chiến dịch Hồ Chí Minh (26 - 30/04/1975), Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn có mặt tại phòng làm việc, theo dõi và chỉ đạo Chiến dịch. Những ngày này, Đại tướng không về nhà. Chiếc giường con đặt trong phòng được các đồng chí công vụ chuẩn bị thêm để ông nghỉ ngơi.
Cũng tại căn phòng này, với cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chuẩn bị nội dung, phê duyệt và thông qua nhiều quyết sách quan trọng cho chiến trường ền Nam Việt Nam và chiến trường các nước Đông Dương; chỉ đạo toàn quân đánh thắng nhiều trận thắng lớn. Đặc biệt, tại đây Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết bức mật điện "Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ từng phút, xốc tới mặt trận giải phóng ền Nam..."
Phòng làm việc của Đại tướng Văn Tiến Dũng nằm ở phía Tây nhà D67, rộng 35m2, có cửa thông sang phòng nghỉ giải lao, nơi nghỉ ngơi giữa các cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Từ 08/1968, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã làm việc ở đây với cương vị Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Cũng chính tại căn phòng này, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã ký nhiều chỉ thị, quyết định quan trọng, góp phần đánh bại chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ ở ền Bắc.
Hầm D67 (hầm Quân ủy Trung ương) được xây dựng năm 1967 cùng với nhà D67. Hầm sâu 9m, được xây dựng kiên cố để chống bom. Hầm có ba tầng cầu thang lên xuống.
Cửa chính thông ra hành lang, hai đầu nối lên hai cầu thang đến phòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng. Cửa ra vào làm bằng thép sơn xanh dày 12cm với hệ thống gioăng cao su có thể ngăn nước và khí độc.
Phòng họp dưới hầm D67 có hình chữ nhật toàn khối, dài 9,150m; rộng 3,88m; tường dày 0,47m bằng bê tông cốt thép mác cao.
Bên hông phòng họp là Phòng Trực ban - Thông tin, nơi làm việc của Ban Thư ký với hệ thống điện đài, máy móc được bài trí trong tủ kính. Vào thời điểm bấy giờ, trực ban thông tin là một bộ phận giúp việc cho các đồng chí trong Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương khi tổ chức các cuộc họp bí mật tại hầm D67.
Di tích cách mạng Nhà và Hầm D67 đã trở thành địa điểm giáo dục truyền thống cách mạng, giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc. Hướng tới Ngày kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng ền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), nhiều bạn trẻ đã tìm đến đây để tìm hiểu lịch sử./.