Long An: Không đánh đổi quyền lợi môi trường để phát triển kinh tế

Về tình trạng ô nhiễm môi trường tại xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hóa (Long An) do 2 nhà máy, một là công ty Tâm Sinh Nghĩa chuyên xử lý rác thải và Công ty An Hưng Đông (Agrifram) chuyên sản xuất nước ép trái cây và phân bón sinh học, lực lượng chức năng địa

Phóng viên Kênh VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Nông Nghiệp, Chủ tịch UBND Xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An:

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Nhà máy xử lý rác thải Tâm Sinh Nghĩa. Ảnh: Môi trường & Đô thị

PV: Thưa ông, thời gian gần đây Kênh VOV Giao thông nhận được rất nhiều phản ánh từ phía người dân về sự ô nhiễm trên địa bàn xã mình. Cụ thể là ô nhiễm liên quan đến 2 công ty Tâm Sinh Nghĩa xử lý rác và An Hưng Đông sản xuất nước ép trái cây và phân bón. Mình đã nắm được thông tin này chưa và đã có biện pháp xử lý thế nào rồi?

Ông Huỳnh Nông Nghiệp: Nói chung công ty này thuộc quản lý của tỉnh. Ở đây người dân phản ánh thì chúng tôi sẽ đến kiểm tra thực trạng và báo cáo về phía Phòng Tài nguyên môi trường Huyện và đề xuất với Sở Tài nguyên môi trường, trên cơ sở đó phòng tài nguyên sẽ lập một đoàn liên ngành.

Chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra thường xuyên liên tục, nói chung cũng có sự cải thiện. Từ năm 2019 trở về trước thì nói chung công ty có hoạt động hơi bê bết về vấn đề mùi hôi thối.

Từ sau năm 2020 đến nay thì qua sự vào cuộc của Huyện của Tỉnh và xã cũng vào cuộc thường xuyên nhắc nhở.

PV: Vậy còn liên quan đến công ty An Hưng Đông xả nguồn nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, đã tiến hành kiểm tra xử lý vấn đề này như thế nào?

Ông Huỳnh Nông Nghiệp: Chúng tôi cũng có kiến nghị về trên và cũng đã có quyết định xử phạt đối với công ty An Hưng Đông. Bên cạnh đó chúng tôi cũng tiến hành khảo sát của cả một hệ thống Tâm Sinh Nghĩa, đường nước xả ra rạch thì tại thời điểm chúng tôi kiểm tra thì chúng tôi không thấy công ty Tâm Sinh Nghĩa thoát nước trực tiếp từ công ty ra.

Chúng tôi đã xác định nguồn gây ô nhiễm đợt 27/8 là hoàn toàn của An Hưng Đông, qua đó cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt và đến hiện tại thì công ty cũng đang khắc phục.

PV: Có thể thấy, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp. Bên cạnh đó còn có khá nhiều doanh nghiệp về đây để đầu tư sản xuất về phân bón, lương thực… vậy xã có chủ trương gì trong việc bảo vệ môi trường, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích của người dân nơi đây?

Ông Huỳnh Nông Nghiệp: Quan điểm địa phương cũng đã rõ ràng. Để tạo điều kiện phát triển cho địa phương thì chúng tôi cũng đã hết lòng kêu gọi và tạo điều kiện để doanh nghiệp về để đầu tư để phát triển xã nhà.

Bên cạnh đó cũng siết chặt vấn đề môi trường, không đánh đổi quyền lợi môi trường để phát triển kinh tế làm xáo trộn cuộc sống người dân.

Ở xã này thì người dân sống thuần nông, khi môi trường bị ảnh hưởng thì không thể nào sản xuất nông nghiệp được, gây thất thoát nguồn thu của bà con nông dân.

Tạo mọi điều kiện để bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân và cả doanh nghiệp. Nếu sai phạm đến đâu thì sẽ xử lý đến đó.

Pv: Xin cảm ơn ông!