Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đi học trở lại, người lớn đã hỏi trẻ chưa?

Phóng viên - 10/12/2021 | 8:00 (GTM + 7)

Chuyện cho trẻ đi học trở lại đang khiến ngành giáo dục và các phụ huynh đau đầu. Nếu để trẻ ở nhà quá lâu thì không yên tâm về chất lượng học online cũng như các yêu cầu phát triển toàn diện của trẻ.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa

Nhưng nếu cho trẻ trở lại trường thì lo dịch bệnh. Cả Hà Nội và TPHCM đều phải điều chỉnh kế hoạch mở cửa trường so với ban đầu.

Rõ ràng, đang có mâu thuẫn giữa những mong muốn của chính người lớn trong chuyện này, khi mà yêu cầu về an toàn và chất lượng không thể song hành cùng nhau.

Nhưng điều lạ ở chỗ, quyết định điều chỉnh kế hoạch mở cửa lại trường đều dựa trên ý kiến của phụ huynh, chưa hề có khảo sát nào về nguyện vọng của trẻ em làm căn cứ cho quyết định.

Trong khi, người đi học là các em. Việc đi học trở lại có thực sự hấp dẫn các em hơn học ở nhà hay không? Các em có mong muốn trở lại trường để rồi giữ khoảng cách với nhau suốt cả buổi học và giờ ra chơi hay không?

Hình như chưa ai hỏi ý kiến.

Ngay người lớn, nếu lên cơ quan công sở chỉ để ngồi yên một góc làm việc của mình, chưa chắc chúng ta đã sẵn sàng. Dù biết rõ về 5K, về nguy hiểm của virus, người lớn vẫn khó tránh khỏi chụm lại vài ba mái đầu để nói chuyện, giao đãi, ăn cùng nhau bữa trưa dù chóng vánh, thì sao có thể mong chờ trẻ em răm rắp 5K?

Luật Trẻ em đã quy định: Trẻ em phải được hỏi ý kiến trong các quyết định liên quan đến trẻ em. Một vài ý kiến của trẻ em trả lời truyền thông trước sự giám sát của người lớn, rằng “con muốn đến trường”, chưa chắc đã là “lời muốn nói”.

Cả một việc lớn là đi học, mà chỉ người lớn bàn với nhau, thì khi trường mở cửa và trẻ được lựa chọn hoặc trực tiếp hoặc online, rất có thể, sẽ tiếp tục có thêm nhiều lớp học chỉ 1 thầy 1 trò.

Ông bà xưa đã dạy: Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Hãy thử hỏi con mình, nhiều lần, và theo cách thực sự lắng nghe xem con có thực sự muốn trở lại trường hay không, bạn sẽ thấy, câu trả lời chưa chắc như chúng ta vẫn nghĩ.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

// //