Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Lập nhóm xét tuyển ĐH không ảnh hưởng đến thí sinh

Phóng viên - 08/05/2017 | 3:48 (GTM + 7)

VOVGT – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga khẳng định, việc thành lập nhóm xét tuyển sẽ không ảnh hưởng đến thí sinh…

Việc liên kết giữa các trường nhằm hạn chế tình trạng thí sinh ảo và tăng cơ hội đỗ cho các em. (Ảnh minh họa)

Theo VOV, trong mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay, các trường sẽ chủ chương liên kết thành lập hai nhóm lớn để xét tuyển.

Cụ thể, 17 trường đại học lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 15 trường ở các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Cần Thơ sẽ tham gia vào nhóm xét tuyển chung dưới sự chủ trì của Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật và Đại học Quốc Gia Thành phố.

Nhóm các trường đại học miền Bắc sẽ do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì với hạt nhân là 12 trường ĐH của nhóm GX năm ngoái gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây dựng, Đại học Ngoại thương, Đại học Thủy lợi, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Học viện Ngân hàng, Đại học Thăng Long và Học viện Chính sách phát triển.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, quy chế tuyển sinh năm nay các thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển vào các trường. Nếu các trường xét tuyển độc lập sẽ rất khó phán đoán được điểm chuẩn phù hợp trước khi đưa danh sách trúng tuyển lên cổng thông tin của Bộ để lọc thí sinh trúng tuyển ảo.

Khi tham gia nhóm xét tuyển chung, các trường sẽ thực hiện lọc thí sinh trúng tuyển ảo trong nhóm, từ đó xác định được điểm chuẩn phù hợp hơn. Việc tham gia nhóm sẽ không ảnh hưởng đến tự chủ trong xét tuyển và vẫn đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga nói: “Việc thành lập các nhóm này thì các trường lọc ảo trước trong nhóm mình, sau đó 2 nhóm cùng đưa lên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ và Bộ sẽ lọc những em dịch chuyển từ phía Bắc ra phía Nam, từ phía Nam ra phía Bắc thôi, như vậy lọc rất ít. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất vào hệ thống trường trong cả nước, vì vậy các trường sẽ không còn ảo nữa. Thí sinh không ảnh hưởng gì cả, bởi vì việc này hoàn toàn không đụng gì đến nguyện vọng đăng ký của thí sinh mà đây là thao tác các trường phối hợp với nhau để làm xét tuyển, để đảm bảo không có thí sinh ảo”.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga nói:

Năm 2016, nhiều trường đại học phía Bắc đã thành lập nhóm xét tuyển chung để chủ động chia sẻ thông tin nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác tuyển sinh.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

// //