Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Khám phá khu chợ đường sắt Maeklong nổi tiếng ở Thái Lan

Phóng viên - 14/12/2017 | 9:53 (GTM + 7)

VOVGT - Ở Thái Lan có khu chợ đường sắt mang tên Maeklong rất bình dị, độc đáo và có phần phiêu lưu khiến cho ai khi một lần ghé đến cũng đều thót tim...

Nguồn: Youtube Great Big Story

Chợ Maeklong (được thành lập cách đây chừng 100 năm), là một khu chợ trời được họp trên ngay đường sắt tàu hỏa nằm ở Samut Songkhram, cách trung tâm thủ đô Bangkok (Thái Lan) gần 60km về phía Tây Nam. Khu chợ này bày bán các loại trái cây và rau quả nhiệt đới, các loại thảo mộc, gia vị đặc trưng trong món ăn Thái, cùng thịt, cá... Đây còn được xem là khu chợ nguy hiểm nhất tại Thái Lan bởi vì nó nằm ngay trên đường sắt mà tàu hỏa chạy qua hàng ngày.

Mỗi ngày, những người bán hàng ở đây luôn phải hối hả dọn dẹp hết các mặt hàng để tránh khỏi đường ray tàu và kéo các tấm bạt vào bên trong để mở đường cho tàu hỏa đi qua (tàu chạy qua đây 8 lần/ ngày, và cả 7 ngày trong tuần).

Trong video các bạn có thể thấy, khi đoàn tàu chuẩn bị chạy qua khu vực chợ, người dân thường được nhận biết sự xuất hiện của tàu hỏa bằng tiếng còi réo inh ỏi khoảng tầm 3 phút trước khi nó len qua khu chợ họp đông đúc với vô số hàng hóa, người mua, người bán ngay sát thành và dưới gầm cầu.

Tưởng chừng như rất nguy hiểm, nhưng đa số người dân ở đây đều tỏ ra không hề bối rối hay sợ hãi. Họ để nguyên các đồ bày bán trên mặt đất và chị hạ mái che quầy, ngồi ngắm nhìn xe lửa với làn khói mù mịt cùng hồi còi dài đi qua một cách thản nhiên rồi mọi thứ trở lại bình thường khi tàu đi qua.

Nếu bạn thắc mắc: “Khu chợ hay đoàn tàu có trước?” thì câu trả lời sẽ là “khu chợ có trước”. Đường tàu Maeklong được xây dựng để kết nối với Bangkok từ năm 1905 và nó chạy qua giữa khu vực chợ này trong suốt 30 năm qua. Người Thái gọi nơi này là chợ “Talad Rom Hoop”, dịch theo nghĩa đen là "chợ mái hiên kéo".

Có dịp đến Thái Lan, các bạn hãy thử tìm đến khu chợ độc nhất vô nhị này để cảm nhận được sự nguy hiểm nhưng vô cùng nhộn nhịp, thú vị ở nơi đây.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //