Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
CSGT không công khai “kế hoạch, chuyên đề”, người dân vẫn có quyền giám sát

CSGT không công khai “kế hoạch, chuyên đề”, người dân vẫn có quyền giám sát

"Quyền giám sát các lực lượng thực thi pháp luật là quyền của người dân. Việc giám sát theo kế hoạch chuyên ngành là câu chuyện giám sát trong các báo cáo. Còn trong hoạt động thường ngày, với mỗi sự kiện chúng ta đều có thể giám sát theo quy định".

Giao thông- 1 tuần trước

Phạt nguội xe máy vào đường cấm: Liệu có khả thi?

Phạt nguội xe máy vào đường cấm: Liệu có khả thi?

Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, hiện tượng người điều khiển xe máy đi lên đường vành đai 2 trên cao (ở Hà Nội) lại tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Đây là tuyến đường dành riêng cho ô tô và có vận tốc tối đa cho phép 80km/h.

Nên biết- 1 tháng trước

Tết bớt cồn: Người dân khỏe, cảnh sát và bác sĩ nhàn hơn

Tết bớt cồn: Người dân khỏe, cảnh sát và bác sĩ nhàn hơn

Theo Cục CSGT, Bộ Công an, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 71.400 trường hợp vi phạm; phạt tiền 182,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, phát hiện, xử lý gần 29.100 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; tăng 277,7% so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Giao thông- 2 tháng trước

Cố tình tông xe, nhất quyết không chịu ký biên bản vi phạm nồng độ cồn

Cố tình tông xe, nhất quyết không chịu ký biên bản vi phạm nồng độ cồn

Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn nhưng không chịu làm việc, không ký nhận vào biên bản xử lý của lực lượng CSGT. Người này cũng phân trần rằng, mặc dù đã uống rượu nhưng vẫn trong tình trạng tỉnh táo và không thể gây tai nạn được cho người khác.

Ảnh- 2 tháng trước

Tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông an toàn dịp cuối năm

Tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông an toàn dịp cuối năm

Chỉ còn hơn một tuần nũa là tới Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại cũng như vận chuyển hàng hoá tăng cao đặc biệt là những ngày cận Tết. Do vậy, tình hình TTATGT cũng sẽ có nhiều diễn biến phức tạp hơn, tiềm ẩn gia tăng số vụ tai nạn giao thông. 

Đối thoại- 2 tháng trước

Trong nửa tháng, 1 đội CSGT xử lý hơn 230 xe khách vi phạm

Trong nửa tháng, 1 đội CSGT xử lý hơn 230 xe khách vi phạm

Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội thông tin, trong nửa tháng đầu tháng 1, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 230 trường hợp xe khách vi phạm luật ATGT, hầu hết đều vi phạm lỗi dừng, đỗ và đón, trả khách sai nơi quy định, đi vào đường cấm, mở cửa xe khi đang chạy…

Giao thông- 3 tháng trước

Thiếu giấy tờ, mời cha mẹ học sinh vi phạm giao thông tới làm việc

Thiếu giấy tờ, mời cha mẹ học sinh vi phạm giao thông tới làm việc

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Trong ngày đầu của năm mới 2024, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý nhiều trường hợp học sinh vi phạm giao thông.

Ảnh- 3 tháng trước

Trắng đêm đảm bảo an toàn cho người dân đón giao thừa

Trắng đêm đảm bảo an toàn cho người dân đón giao thừa

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong đêm giao thừa, tất cả các tổ liên ngành 141 đều thực hiện nhiệm vụ xuyên đêm, qua đó xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Giao thông- 3 tháng trước

3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, 56 người tử vong trong 155 vụ TNGT

3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, 56 người tử vong trong 155 vụ TNGT

Trong 03 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 30/12/2023 đến ngày 01/01/2024), toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 người, bị thương 131 người.

Giao thông- 3 tháng trước

Không để những rủi ro rình rập

Không để những rủi ro rình rập

Học sinh là tương lai của đất nước và của mỗi gia đình. Do vậy hàng trăm học sinh thiệt mạng do tai nạn giao thông từ đầu năm đến nay là nỗi đau quá lớn đối với mỗi gia đình và toàn xã hội.

Sự việc- 4 tháng trước

Xe máy bỏ chạy ngược chiều tại Vành đai 2 trên cao khi gặp CSGT

Xe máy bỏ chạy ngược chiều tại Vành đai 2 trên cao khi gặp CSGT

Thời gian gần đây, tình trạng xe máy đi lên đường Vành đai 2 trên cao diễn ra thường xuyên và liên tục bị lực lượng chức năng xử lý. Những hành vi bất chấp luật lệ giao thông của người đi xe máy khiến nhiều người bức xúc.

Ảnh- 6 tháng trước

Tái diễn tình trạng xe máy đi vào đường cấm, đường cao tốc

Tái diễn tình trạng xe máy đi vào đường cấm, đường cao tốc

Tình trạng xe máy cố tình đi vào đường cấm, đường cao tốc trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng và các thành phố lớn khác nói chung không còn lạ lẫm, thậm chí trở thành vấn đề nhức nhối, gây ra rủi ro cho người tham gia giao thông và làm tăng áp lực cho lực lượng CSGT.

Giao thông- 7 tháng trước

Hàng loạt quái xế độ pô “sa lưới” trong đêm

Hàng loạt quái xế độ pô “sa lưới” trong đêm

Tối 1/9, hàng loạt 'quái xế' lạng lách, đánh võng bị lực lượng chức năng Công an TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra và xử lý. Trong đó, có trường hợp chỉ mới 15 tuổi.

Video- 7 tháng trước

Tài xế xe ôm công nghệ: 'Chuyên gia' tạt đầu, ngược chiều, vượt đèn đỏ...

Tài xế xe ôm công nghệ: "Chuyên gia" tạt đầu, ngược chiều, vượt đèn đỏ...

Đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tạt đầu ô tô… là những vi phạm điển hình của của tài xế xe ôm công nghệ. Mặc dù các hãng xe công nghệ đã đưa ra bộ quy tắc, có chế tài riêng, tuy nhiên việc này chưa thật sự hiệu quả.

Ảnh- 9 tháng trước

10 năm xảy ra 362 vụ người vi phạm chống đối CSGT

10 năm xảy ra 362 vụ người vi phạm chống đối CSGT

Chỉ tính riêng đối với lực lượng Cảnh sát giao thông, trong 10 năm qua đã xảy ra 362 vụ chống đối người thi hành công vụ, làm 4 đồng chí hy sinh, 194 đồng chí bị thương. Mỗi năm ở Việt Nam xảy ra gần 20.000 vụ tai nạn giao thông.

Giao thông- 9 tháng trước

Bộ GTVT nghiêm cấm cán bộ can thiệp, tác động xử lý vi phạm giao thông

Bộ GTVT nghiêm cấm cán bộ can thiệp, tác động xử lý vi phạm giao thông

Bộ GTVT nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng; nghiêm cấm lực lượng chức năng xuê xoa, bỏ qua vi phạm dưới mọi hình thức

Giao thông- 11 tháng trước