Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TPHCM: Nhiều học sinh lớp 1 đang là F0, F1 và chưa trở lại thành phố

Phóng viên - 06/12/2021 | 12:13 (GTM + 7)

Dù chỉ còn 1 tuần nữa là phải trở lại trường học theo chủ trương thí điểm của chính quyền nhưng vẫn còn hàng ngàn học sinh lớp 1 tại TPHCM đang là FO, F1 hoặc chưa thể trở lại thành phố...

Gần 10.000 học sinh lớp 1 tại TPHCM đang là F0, F1 hoặc chưa trở lại thành phố sẽ tạm thời chưa học trực tiếp tại trường từ ngày 13/12 tới (Ảnh: Lao Động)
Gần 10.000 học sinh lớp 1 tại TPHCM đang là F0, F1 hoặc chưa trở lại thành phố sẽ tạm thời chưa học trực tiếp tại trường từ ngày 13/12 tới (Ảnh: Lao Động)

Thống kê mới nhất của Sở Giáo dục và đào tạo TPHCM cho thấy, đến thời điểm này có tới 2781 học sinh trong độ tuổi theo học lớp 1đang nhiễm COVID-19, 1446 em đang là F1 phải cách ly tại nhà. Bên cạnh đó, có hơn 5600 em vẫn đang ở các tỉnh chưa kịp quay lại thành phố để đến trường trực tiếp từ ngày 13.12.

Các địa phương có số học sinh lớp 1 đang là F0 nhiều là Thành phố Thủ Đức (662 em); huyện Hóc Môn (331 em); quận 12 (287 em)… Cá biệt có một trường tiểu học tại huyện Hóc Môn có đến 97 học sinh lớp 1 mắc Covid 19. Thành phố Thủ Đức cũng đứng đầu về số học sinh lớp 1 đang thực hiện cách ly để phòng chống dịch với 336 em; quận Tân Bình là 105 em; quận Bình Tân là 103 em.

Bên cạnh số học sinh lớp 1 đang nhiễm bệnh hoặc phải cách ly thì có đến 5651 học sinh lớp 1 của TPHCM vẫn đang ở các tỉnh chưa quay lại thành phố. Số học sinh này trước đó đã về quê hoặc được gửi lại cho ông bà, người thân chăm sóc khi TPHCM tái bùng phát dịch.

Theo hướng dẫn của Sở GDDT TPHCM về việc mở cửa lại trường học trong trạng thái bình thường mới thì gần 10.000 học sinh lớp 1 đang là F0, F1 hoặc chưa trở lại thành phố này tạm thời sẽ chưa tham gia học trực tiếp tại trường kể từ ngày 13/12 tới.

Các em sẽ được nhà trường tiếp tục hướng dẫn học qua internet, truyền hình và các phương tiện khác để đảm bảo việc học không bị gián đoạn.

Trước đó cũng theo thống kê này, có hơn 70% phụ huynh học sinh lớp 1 khi được hỏi đã tỏ ra không đồng ý cho con em mình đến trường học trực tiếp kể từ ngày 13/12 vì nhiều lý do khác nhau.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //