Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP. HCM: Tiến độ thực hiện kết quả thanh tra Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Phóng viên - 21/09/2018 | 9:29 (GTM + 7)

VOVGT-Lãnh đạo Thành phố sẽ giải quyết và thực hiện những vấn đề liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trả lại quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

Buổi họp báo về việc triển khai thực hiện kết quả thanh tra của Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM.

Liên quan về những bất cập trong việc giải tỏa, đền bù, tái định cư không thỏa đáng trong quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm ở quận 2, TPHCM thời gian qua; khiến cuộc sống người dân Thủ Thiêm trong 20 năm gặp nhiều khó khăn.

Sáng ngày 21/09/2018, Ủy ban nhân dân TPHCM tổ chức họp báo thông tin kế hoạch thực hiện Thông báo của Thanh tra Chính phủ, về kết quả kiểm tra liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tại buổi họp báo do ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì, cùng sự có mặt của ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND Thành phố; bà Trần Thị Thư - Trưởng ban Tuyên giáo TP và ông Dương Anh Đức - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, về tiến độ thực hiện kết quả thanh tra Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thông cáo báo chí nêu rõ, Ủy ban nhân dân TP.HCM xin nhận trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng vì thực hiện không đúng quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2; cũng như xin lỗi trước nhân dân thành phố về những sai phạm; đồng thời cam kết đền bù thiệt hại, đảm bảo quyền lợi của người dân liên quan.

Ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND TPHCM nhận trách nhiệm và nêu kế hoạch triển khai thực hiện kết quả thanh tra của Chính phủ.

Ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND Thành phố khẳng định, quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm thực hiện hơn 20 năm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã có một số sai phạm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, gây bức xúc kéo dài đối với một số hộ dân, nhất là liên quan đến ranh quy hoạch 4,3 ha tại khu phố 1, phường Bình An, quận 2.

Cụ thể, thứ nhất về ranh quy hoạch, nêu không đầy đủ, cụ thể về ranh giới, vị trí quy hoạch; đồng thời tại thời điểm lập quy hoạch có nhiều bản đồ khác nhau. Như quy hoạch bản đồ tổng thể 1/5000 là không đúng so với quy định về phần diện tích 4,3 ha; bản đồ chi tiết 1/2000 điều chỉnh diện tích và ranh giới không đúng thẩm quyền và quy hoạch.

Thứ hai, về thu hồi đất, nhất là phần 4,3 ha chưa đủ cơ sở pháp lý.

Thứ ba, về khu tái định cư 160 ha, thành phố đã không báo cáo Chính phủ về việc còn thiếu hơn 100 ha khu tái định cư; không thực hiện lập, phê duyệt điều chỉnh chi tiết trước khi giao đất cho đầu tư các dự án nhà ở, văn phòng, khu vui chơi giải trí… Dẫn đến không đủ đất để bố trí tái định cư theo quy hoạch, làm phá vỡ quy hoạch và ảnh hưởng đến lợi ích, cuộc sống của người dân.

Trên quan điểm xử lý và triển khai thực hiện của thành phố, ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh:

“Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và quan điểm mỗi cán bộ, công chức và người dân phải tuân thủ pháp luật, chính quyền thành phố sẽ tập trung, khẩn trương thực hiện thông báo của Thanh tra Chính phủ, nghiêm túc thực nhận thiếu sót, trách nhiệm trong quá trình quản lý, điều hành của lãnh đạo và các cơ quan chức năng các thời kỳ; triển khai các chính sách phù hợp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người sử dụng đất, nhà đầu tư; kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền nhằm yên dân, tạo điều kiện tiếp tục thực hiện xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm”.

Về vấn đề giải quyết quyền lợi của người dân trong khu diện tích 4,3 ha, ông Huỳnh Thanh Khiết – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 cho biết:

“Dự kiến Tổ liên kết liên ngành sẽ tập trung để giải quyết 2 vấn đề lớn: về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân nằm ngoài khu vực 4,3 ha và những người dân nằm trong quy hoạch 4,3 ha. Thực chất, 4,3 ha là ranh chưa xác định cụ thể và sẽ tiếp tục quá trình xác định pháp lý trên thực địa cho chính xác, để đảm bảo quyền lợi của người dân và các tổ chức có liên quan. Khu đất nằm trong 4,3 ha, Tổ liên ngành sẽ có chính sách, báo cáo cơ sở pháp lý, số lượng, cách xử lý, trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của tổ chức và cá nhân theo đúng quy định pháp luật nhưng vẫn đảm bảo tiếp tục hoàn thành, thực hiện khu đô thị mới thủ thiêm”.

Đánh giá chung về vấn đề Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND Thành phố thông tin, việc giải quyết đền bù nhà đất tại Thủ Thiêm đến nay đã giải quyết được hơn 99% trong tổng số hơn 14.000 bộ hồ sơ. Chỉ còn lại khoảng 100 hồ sơ còn khiếu nại, chủ yếu liên quan đến phần đất 4,3 ha, thành phố sẽ tập trung giải quyết những trường hợp này.

Riêng thành phố sẽ giữ đúng quan điểm với các hộ dân đã di dời đến nơi ở mới, đã nhận tiền tái định cư, hỗ trợ an cư mà thành phố đã làm đúng chính sách, thì không hồi tố nữa. Về chính sách hỗ trợ, bồi thường người dân, thành phố giao cho Sở Tài chính điều chỉnh chính sách, bằng cách thu hồi đất giao không đúng hoặc chậm triển khai dự án, bán đấu giá tạo nguồn thu để giải quyết cho dân.

Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TPHCM kết luận và cam kết thực hiện nghiêm túc thông báo của Chính phủ về các vấn đề liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Trần Vĩnh Tuyến còn khẳng định, quan điểm nhất quán của UBND Thành phố là thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kết luận của Thanh tra Chính phủ và được Thủ tướng thông qua.

“Chính quyền Thành phố là một chính quyền kế thừa nhiều nhiệm kỳ, tất nhiên với những dự án, công việc còn hạn chế, thậm chí vi phạm thì chính quyền này cũng sẽ kế thừa và nhận trách nhiệm với đồng bào thành phố. Trên tinh thần hết sức cầu thị, lắng nghe ý kiến bà con, ý kiến báo chí kiểm tra, kiểm điểm nghiêm túc. Chủ tịch UBND Thành phố sẽ trực tiếp tiếp bà con trong kết luận của Chính phủ, để nhận trách nhiệm, xin lỗi bà con và thông báo kế hoạch giải quyết của UBND Thành phố, cũng như quyết tâm tạo mọi điều kiện cho những doanh nghiệp đang làm đúng pháp luật tiếp tục triển khai dự án. Thành phố sẽ thực hiện một cách khẩn trương như thông báo trên”.

Với cam kết thực hiện thông báo của Chính phủ đến trước ngày 30/11/2018, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết và thực hiện nghiêm túc những vấn đề liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trả lại quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

Tags:
Ý kiến của bạn
Gia tăng TNGT trên cao tốc đến từ nhiều nguyên nhân

Gia tăng TNGT trên cao tốc đến từ nhiều nguyên nhân

Năm 2024 được xem là năm bùng nổ của hệ thống đường cao tốc ở Việt Nam, với hàng nghìn km đường cao tốc được đưa vào sử dụng. Bên cạnh hiệu quả và lợi ích của việc phát triển hệ thống đường cao tốc, thì rất nhiều thách thức mới cũng xuất hiện trong việc đảm bảo an toàn giao thông.

Đi tìm lời giải “An toàn giao thông trên cao tốc”

Đi tìm lời giải “An toàn giao thông trên cao tốc”

Sau 20 năm xây dựng, với hơn 2.000 km đường cao tốc được đưa vào khai thác, hệ thống giao thông nước ta đã tạo được bước đột phá chiến lược, vươn tới và khai phá những không gian phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Truyền thông hiệu quả để nâng cao kỹ năng tham gia giao thông trên cao tốc

Truyền thông hiệu quả để nâng cao kỹ năng tham gia giao thông trên cao tốc

Bằng việc phân tích các thách thức hiện tại trong việc nâng cao kỹ năng, kiến thức của người tham gia giao thông trên cao tốc, VOV Giao thông cùng các đơn vị quản lý các tuyến cao tốc, qua đó giảm thiểu tai nạn giao thông, ứng phó hiệu quả với các tình huống xấu.

Cây xanh gẫy đổ, sao để cả tuần?

Cây xanh gẫy đổ, sao để cả tuần?

Sau mỗi đợt mưa bão, nhiều xây xanh bị gẫy, đổ nhưng việc cắt gọt, thu dọn hiện trường còn chậm trễ, không kịp thời, ảnh hưởng đến đời sống và đi lại của nhân dân. Hiện nay, sự phân cấp, phân quyền đối với việc thu dọn, cắt tỉa cây xanh sau bão đang được quy định ra sao?Giải pháp nào để khắc phục?

TP.HCM: Buýt cần làm gì để cải thiện hoạt động mùa ngập lụt, ùn tắc

TP.HCM: Buýt cần làm gì để cải thiện hoạt động mùa ngập lụt, ùn tắc

TP.HCM hiện có khoảng 120 tuyến xe buýt công cộng trong đó có 90 tuyến được trợ giá. Hoạt động của hệ thống xe buýt công cộng nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân bởi nhiều vướng mắc chưa được giải quyết trong đó có tình trạng ùn tắc do triều cường, mưa ngập.

Hiểu đúng về hiện tượng rối loạn máu đông hiếm sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca để tránh hoang mang

Hiểu đúng về hiện tượng rối loạn máu đông hiếm sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca để tránh hoang mang

Thông tin về việc hãng dược AstraZeneca của Anh và Thụy Điển lần đầu tiên thừa nhận vắc xin COVID-19 của họ có thể gây tác dụng phụ như " hiện tượng rối loạn máu đông" khiến nhiều người đã từng tiêm vắc xin này khá lo lắng.

Kiên Giang: Nhiều cơ sở chế biến bột cá gây ô nhiễm nghiêm trọng

Kiên Giang: Nhiều cơ sở chế biến bột cá gây ô nhiễm nghiêm trọng

Hàng chục năm qua người dân sống tại ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đoạn dưới dạ cầu Cái Bé phải sống chung với mùi hôi và khói bụi từ các cơ cở chế biến bột cá.

// //