Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sau ngày 10/12 mới có thể rõ ràng hơn về Omicron

Phóng viên - 07/12/2021 | 8:04 (GTM + 7)

Những ngày qua, siêu biến chủng Omicron đã xuất hiện và lan rộng tại nhiều quốc gia, châu lục khác nhau mang theo nhiều sự lo lắng và cả những hi vọng tích cực trong cuộc chiến với virus SARS-CoV-2. Vậy nên mừng hay lo, và khi nào có thể rõ ràng hơn về Om

PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi nhanh với một số các chuyên gia dịch tễ về biến chủng này. 

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

PV: Với những ghi nhận về biến chủng Omicron đến thời điểm hiện tại trên thế giới, thì sự xuất hiện của nó theo bác sĩ là đáng lo hay đáng mừng?

Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Chuyên gia dịch tễ tại TP.HCM): Theo tôi là đáng mừng vì ở Nam Phi diễn biến khá nhẹ, số tử vong và nhập viện thấp, trong khi ở Nam Phi tỷ lệ chích ngừa cũng thấp nên mình thấy Omicron xuất hiện nhiều.

Bây giờ, nếu nó nhẹ và thấp cũng như không kháng vaccine như vậy thì nó đến càng sớm càng tốt. Nguyên tắc của cái gì lây nhanh sẽ đè cái cũ, nếu Omicron xuất hiện đúng quy luật thì nó sẽ càng thuần với con người sẽ càng lây nhanh và sẽ thành 1 bệnh cảm lạnh.

Cần tiếp tục tiêm ngừa cho đủ, mang khẩu trang và 5K, đừng quá hoang mang. 

Chia sẻ góc nhìn này với bác sĩ Trương Hữu Khanh, song Phó GS TS. Nguyễn Huy Nga - Nguyên Cục trưởng cục y tế dự phòng Bộ Y tế cho rằng, vẫn còn quá sớm để đưa ra nhận định chính xác về biến chủng Omicron, mà cần thêm thời gian.

Cả thế giới vẫn chưa rõ ràng được hay nói trước được cái gì. Như ta biết thì nó lây lan nhanh hơn gấp 3 lần chủng Delta và 5 lần so với chủng nguyên vị;

Thứ 2 là nó có đột biến ở protein gai nên có thể xâm nhập nhanh và nhờ đó lẩn trốn được vaccine; thứ 3 là thông tin mới nhất là nó có thể kết hợp với mảnh gene của virus cúm trên người nào đó đã khiến nó đẩy ra nhanh hơn.

Mặt khác thì ca nặng hay tử vong thì người ta chưa thấy, chủ yếu là bị trên người trẻ, cũng có thể là số này chưa được tiêm. Phải 1- 2 tuần nữa, khoảng sau ngày 10/12 thì mới có thể sáng tỏ hơn.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //