Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhật ký phòng chống virus Corona ngày 06/2: Có thể dùng khẩu trang vải

Phóng viên - 06/02/2020 | 19:45 (GTM + 7)

PGS.TS Trần Đắc Phu – Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam khẳng định, người dân không nhất thiết phải sử dụng khẩu trang y tế và các loại khẩu trang dùng một lần.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Các hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất đều đeo khẩu trang

Cập nhật dịch virus corona trong nước và quốc tế

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo những người bị ho, sốt và khó thở nên đi khám sớm.

Tính đến 16h00 ngày 6/2, thế giới đã ghi nhận 28.334 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, trong đó có 565 trường hợp tử vong. 

Hiện, Việt Nam có 10 trường hợp dương tính với nCoV và có 3 người được chữa khỏi, trong đó có công dân Trung Quốc, chưa có người nào tử vong. 

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định miễn thuế với nguyên liệu sản xuất khẩu trang phục vụ chống dịch, cùng khẩu trang y tế, nước khử trùng.

Người bệnh được xác định dương tính với nCoV sẽ được điều trị miễn phí, gồm chi phí nằm viện, thuốc điều trị, chi phí xét nghiệm.

Theo sở Y tế tỉnh Quảng Bình, 4 trường hợp cách ly điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona chủng mới.

Ảnh minh họa
Người bệnh được xác định dương tính với nCoV sẽ được điều trị miễn phí

Đến nay, tất cả mẫu bệnh phẩm của các trường hợp bệnh nhân nghi ngờ mắc viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại Lào Cai đều cho kết quả âm tính.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, nước này phát hiện hai trường hợp trẻ sơ sinh tại Vũ Hán nhiễm virus corona chủng mới, có thể qua đường lây truyền từ mẹ sang con. Trong đó, một cháu bé dương tính với virus Corona chỉ 30 tiếng sau khi chào đời.

Theo hãng tin Reuters, hàng trăm chuyên gia hàng đầu về thuốc và văc xin sẽ được Tổ chức y tế thế giới triệu tập vào tuần tới để nghiên cứu vắc xin chống virus corona.         

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tiếp nhận được 29 yêu cầu của công dân Việt Nam tại khu vực có dịch là tỉnh Hồ Bắc có nguyện vọng xin trở về Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan để sẵn sàng đưa công dân Việt Nam ở vùng có dịch về nước.

Lo ngại dịch bệnh lây lan là nỗi lo chính đáng, nhưng nếu nhìn vào mức độ thiệt hại về người do TNGT gây ra thì TNGT còn đáng lo ngại hơn dịch bệnh
Lo ngại dịch bệnh lây lan là nỗi lo chính đáng, nhưng nếu nhìn vào mức độ thiệt hại về người do TNGT gây ra thì TNGT còn đáng lo ngại hơn dịch bệnh

Sống chung với dịch

Trước sự lo ngại của người dân về việc sử dụng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở có thể lây nhiễm virut corona, thì tại công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngày 4/2 vừa qua, Bộ Y tế cho hay: Việc thổi nồng cồn có nguy cơ lây nhiễm nCoV tương tự như các hoạt động, công việc giao tiếp thông thường khác của người dân.

Do đó, Bộ Y tế khuyến cáo, cần dùng riêng ống thổi cho từng người, sát khuẩn thiết bị đo, lực lượng làm nhiệm vụ, người dân tuân thủ đúng quy trình thao tác để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Liên quan đến sáng kiến kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT tỉnh Sóc Trăng, bằng cách cho tài xế thổi hơi gián tiếp vào bong bóng, rồi mới chuyển sang máy đo nồng độ cồn, Đại tá Phạm Minh Khả - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, vừa tạm dừng việc này để chờ chỉ đạo từ cấp trên: “Chúng tôi vừa cho tạm ngưng việc này. Chỉ làm thí điểm trong ngày 4/2 để xem hiệu quả ra sao. Hiện đang chờ chỉ đạo rồi mới làm tiếp”. 

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đang diễn biến phức tạp

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona diễn biến phức tạp, thì việc thí điểm đo nồng độ cồn bằng cách thổi bong bóng của lực lượng CSGT Sóc Trăng là một cách làm mới để vừa duy trì được việc kiểm tra các vi phạm về nồng độ cồn trong hoạt động giao thông, vừa đảm bảo không để lây lan bệnh dịch. Tuy nhiên cách làm này cũng đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận, cũng như từ các chuyên gia.

Kể từ khi Việt Nam công bố dịch bệnh truyền nhiễm nCoV, nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã có những đề xuất mới để hạn chế lây lan trong cộng đồng. Đơn cử như việc các nhà trường lì xì sinh viên bằng khẩu trang, công ty chấm công bằng nhận diện khuôn mặt thay vì vân tay, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, do lo ngại tiền có thể chứa virus gây bệnh truyền nhiễm.

Công an thành phố Hà Nội vừa xử lý và công khai thêm danh sách 25 cửa hàng kinh doanh vật tư, thiết bị y tế bán giá khẩu trang, dung dịch sát trùng cao gấp nhiều lần để trục lợi. Trong danh sách lần này, quận Cầu Giấy dẫn đầu với 7 trường hợp, Hoàng Mai có 4 cửa hàng. Chợ thuốc Hapulico (quận Thanh Xuân) có 2 cửa hàng "chặt chém" khách hàng.

Giữa lúc thị trường khan hiếm khẩu trang dùng một lần và mặt hàng này từng bị đội giá lên cao gấp nhiều lần, thì các chuyên gia về y tế đã có một khuyến cáo quan trọng và kịp thời có thể khiến “cơn sốt” này nhanh chóng hạ nhiệt. Phóng sự: “Phòng dịch Corona: Có thể dùng khẩu trang vải thay vì khẩu trang dùng 1 lần” của phóng viên sẽ phần nào giúp quý vị nhận diện rõ hơn loại khẩu trang vải này.

Tại cuộc họp của Bộ Y tế về tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới Corona (nCoV) mới đây, PGS.TS Trần Đắc Phu – Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam khẳng định, người dân không nhất thiết phải sử dụng khẩu trang y tế và các loại khẩu trang dùng một lần.

Thay vì phải mua với giá đắt đỏ, người dân hoàn toàn có thể dùng khẩu trang vải, với điều kiện phải giặt sạch hàng ngày sau khi sử dụng. PGS.TS Trần Đắc Phu nói: “Không nhất thiết cứ phải khẩu trang N95, dùng khẩu trang vải cũng tốt. Nhưng các bạn cần lưu ý, nếu dùng khẩu trang vải, phải giặt sau khi sử dụng. Các bạn nên có vài khẩu trang vải, nay dùng rồi giặt, thì mai dùng cái khác”

Ảnh minh họa
Nhiều cửa hàng "cháy hàng" khẩu trang y tế trong đợt dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra. (Ảnh: Báo Giao thông)

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cũng nhấn mạnh về việc sử dụng các loại khẩu trang khác nhau với tùy từng đối tượng, trong từng hoàn cảnh. Từ đó, người dân có sự lựa chọn chính xác và đỡ phí tiền bạc, công sức, nhất là giữa thời điểm giá bán khẩu trang dùng một lần đang tăng cao và khan hiếm như hiện nay.

“Hiện nay trên thị trường có tình trạng đổ xô đi mua khẩu trang. Nhưng chúng ta cần phân biệt có 2 loại khẩu trang là khẩu trang y tế và khẩu trang thông thường. Khẩu trang y tế chỉ dùng cho đối tượng liên quan y tế như trong bệnh viện, đối tượng thăm khám, nguy cơ lây nhiễm. Còn khẩu trang thông thường, chúng tôi đã phối hợp với Bộ Công thương để mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu của bà con”, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết thêm.

Việc chưa nhận thức đúng và đầy đủ về đường lây truyền của virus Corona đã dẫn đến tâm lý đổ xô đi mua khẩu trang dùng 1 lần của người dân. Nhiều người đã từ bỏ khẩu trang vải có thể dùng nhiều lần, và chưa biết đến công dụng của loại khẩu trang này cũng có tác dụng phòng chống các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp như nCoV.   

Ảnh minh họa
PGS.TS Trần Đắc Phu – Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam khẳng định, người dân không nhất thiết phải sử dụng khẩu trang y tế và các loại khẩu trang dùng một lần.

Mặt khác, một số chuyên gia về môi trường cũng cảnh báo, ngoài thiệt hại về kinh tế với người tiêu dùng, việc thị trường sốt khẩu trang dùng 1 lần cũng có thể gây ra khủng hoảng về rác thải của sản phẩm này, khi mỗi ngày có hàng triệu người sử dụng và vứt bỏ nó đi.   

Sau khi nhận được thông tin khuyến cáo của các chuyên gia y tế, một số người dân đã có chuyển biến trong nhận thức.

- “Nếu sử dụng khẩu trang vải cũng được thì tôi chắc chắn sẽ dùng, vì  ở nhà tôi đã có sẵn. Đỡ phải chen nhau đi mua khẩu trang dùng 1 lần, lại đắt đỏ”   

- Những thông tin này cần được tuyên truyền mạnh hơn và rộng hơn nữa. Vì như tôi chẳng hạn, trước đây cứ nghĩ phải là loại khẩu trang đắt thì mới bảo vệ được sức khỏe trước dịch bệnh mới này”.

Do nCoV là chủng mới, các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để hiểu biết chính xác nhất về nó, cũng như tìm ra phác đồ điều trị và vắc xin ngừa bệnh. Do đó, ngoài việc đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên, một chế độ dinh dưỡng đủ chất, tập thể dục tăng cường sức đề kháng là hết sức cần thiết với mỗi người.   

Thực tế đã chứng minh, những bệnh nhân trẻ nhiễm bệnh tại Việt Nam có sức đề kháng tốt đã có quá trình điều trị khả quan. Đến nay đã có 3 bệnh nhân nCoV khỏi bệnh và được xuất viện trong độ tuổi 23 đến 26, gồm 1 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam. Những thông tin này hết sức tích cực, tiếp tục củng cố niềm tin của người dân vào sự nỗ lực của ngành y tế Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Văn Kính – Nguyên Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam
GS.TS Nguyễn Văn Kính – Nguyên Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam

Góc chuyên gia:  Chủng mới virus corona là gì

Chúng ta đang sống trong mùa dịch, nhưng không ít người vẫn vẫn tỏ ra lạ lẫm, mơ hồ, thậm chí không hiểu biết về chủng mới virut corona là gì, đường lây nhiễm ra sao và làm thế nào để phòng tránh? Ngay sau đây, mời quý vị lắng nghe cuộc trao đổi với GS.TS Nguyễn Văn Kính – Nguyên Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam để hiểu rõ hơn về dịch bệnh nCoV.

PV: Thưa GS.TS Nguyễn Văn Kính, cho đến nay, tức sau gần 1 tháng diễn ra dịch bệnh viêm phổi cấp nCoV, không ít người dân, thậm chí cả giới khoa học còn khá lạ lẫm với dịch chủng mới virus corona. Vậy ông có thể chia sẻ những thông tin chúng ta nắm được hiện nay về loại virus này?

GS.TS Nguyễn Văn Kính: Con virus này có tới 85% gen giống với virus Corona gây ra dịch SARS trước đây. Bản chất của nó có nguồn gốc có thể từ động vật hoang dã, giống SARS, như dơi, sau đó lan truyền qua cầy hương, một số động vật hoang dã khác rồi lây sang người. Tuy nhiên, điều này chỉ quan trọng để ngăn dịch trong thời gian đầu, hiện nay khi đã có ca lây từ người sang người thì tìm nguồn gốc bệnh cũng không còn quan trọng.

PV: Vậy cơ chế tấn công của chủng mới virus Corona là gì? Cách lây nhiễm như thế nào, thưa GS?

GS.TS Nguyễn Văn Kính: Cùng một lúc, nó có thể tấn công rất mạnh mẽ, nhưng chủ yếu là qua đường hô hấp, còn đường tiêu hóa và thận chỉ là thứ yếu. Nên chúng ta gọi cơ bản đây là bệnh viêm đường hô hấp cấp. Con virus này có thể sống trong niêm mạc đường hô hấp trong thời kỳ đầu tới 14 ngày. Nó khác với SARS chỉ ngắn trong vòng 1-2 ngày đã bùng phát, gây bệnh rất nhanh. Nên Corona gây nCoV có thời kỳ ủ bệnh khá lâu, tối đa tới 14 ngày.

Liệu trong thời gian ủ bệnh, nó có lây hay không thì hiện chưa rõ. Nhưng theo quy luật nhiễm trùng bởi các bệnh cấp tính, nó lây nhiều nhất trong thời kỳ khởi phát. Tức khi bệnh nhân sốt, ho, viêm họng, hắt hơi, sổ mũi, virus sẽ bung qua các giọt bắn, qua không khí tiếp xúc gần. Nếu hít phải giọt bắn đó, mầm bệnh sẽ chui vào đường hô hấp của người. Nguy cơ lây nhiễm từ một người mắc bệnh sang những người xung quanh, tỉ suất là từ 1-5 người.

PV: Ngoài việc giám sát và cách ly kịp thời những người nghi ngờ nhiễm bệnh, có tiếp xúc với người bệnh hoặc trở về từ vùng dịch, GS có khuyến cáo nào tới cộng đồng để phòng chống nCoV?

GS.TS Nguyễn Văn Kính: Ngoài cộng đồng, họng thì quan trọng nhất là phải giữ ấm cổ họng và thân thể. Virus Corona gặp môi trường càng lạnh hoặc cổ họng bị tổn thương thì nó càng dễ xâm nhập. Thứ hai, chúng ta có thể sát trùng đường hô hấp bằng cách xúc miệng bằng các nước sát trùng thông thường. Chúng ta cũng cần sử dụng phòng vệ cá nhân là khẩu trang. Khẩu trang y tế, khẩu trang vải cũng được, thậm chí chị em đeo như ninja cũng được. Tối về giặt bằng xà phòng, diệt hết mầm bệnh, hôm sau khô vẫn dùng tốt. 

Ngoài ra phải rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng. Còn ở cơ sở y tế phải dùng cồn và nước sát trùng. Chúng ta cũng không được tụ tập đông người, cần tránh xa vì bệnh lây qua đường hô hấp, càng đông người thì càng dễ lây.

PV: Xin cảm ơn GS.TS Nguyễn Văn Kính về những chia sẻ hữu ích vừa rồi.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //