Xác minh clip người đàn ông chặn đầu ô tô thách thức “tao thích đi ngược chiều, mày làm gì tao”
Một người đàn ông lái xe máy chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Gia Trí rồi đầu ô tô kèm lời thách thức “tao thích đi ngược chiều, mày làm gì tao”.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Xem lại loạt bài: Ai bảo kê đường dây rác “lậu” vào TP.HCM?
Tối 31/7, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI và Giải thưởng môi trường Việt Nam.
Đến dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ thông tin truyền thông; ông Lê Quốc Minh Ủy viên Trung ương Đảng Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam; ông Đỗ Tiến Sĩ - Ủy viên Trung ương Đảng Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; các tổ chức chính trị - xã hội; các thành viên Hội đồng xét chọn Giải thưởng; đặc biệt là hàng trăm tập thể và cá nhân đoạt giải.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường – Trần Hồng Hà nhấn mạnh Giải thưởng Baó chí tài nguyên và môi trường được tổ chức phát động và tổng kết trao giải định kỳ (02 năm/lần).
Đây là sự kiện quan trọng nhằm động viên, tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tổ chức, cộng đồng đã có những đóng góp to lớn cho công cuộc bảo vệ môi trường, tạo sức lan tỏa cao, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
“Giải thưởng môi trường Việt Nam là giải thưởng cao quý nhất về môi trường, được tổ chức xét tặng 2 năm 1 lần nhằm tôn vinh những tổ chức và cá nhân, cộng đồng đã có những đóng góp to lớn về công sức trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó còn là nơi ươm mầm cho những giải pháp chính sách mô hình sáng tạo đóng góp cho sự sáng tạo bền vững của đất nước. Giải báo chí tài nguyên môi trường cũng định kỳ tổ chức 2 năm 1 lần nhằm vinh danh những phóng viên báo chí có thành tích xuất sắc luôn sẵn sàng đồng hành trong các hoạt động thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bền vững của đất nước” – ông Trần Hồng Hà nói.
Ở hạng mục Giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2021 có tổng số 234 hồ sơ tham gia, và là kỳ có số lượng hồ sơ gửi đăng ký lớn tham dự nhất so với các kỳ xét tặng trước đó. Hội đồng và Ban cố vấn xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam đã thống nhất và đề xuất 33 tổ chức, cá nhân, cộng đồng (bao gồm 20 tổ chức, 10 cá nhân, 03 cộng đồng) có đủ các tiêu chí, điều kiện đề xuất và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021.
Ở Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI tiếp nhận các tác phẩm từ năm 2020 đến 2022. Đây là thời điểm có nhiều biến động, thử thách đối với giới báo chí cả nước. Các đợt bùng phát dịch Covid-19 lây lan mạnh mẽ trong cộng đồng, nhiều địa phương thực hiện giãn cách, mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nguồn chất liệu cho báo chí khan hiếm, điều kiện tác nghiệp của nhà báo gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.
Năm nay, sau hơn 2 tháng phát động (19/4/2022- 25/6/2022), Ban tổ chức Giải thưởng Baó chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI, đã nhận được 380 tác phẩm trong đó nhiều tác phẩm có nhiều kỳ, loạt bài đã đưa tổng số tác phẩm báo chí (bài viết, phóng sự) lên 742 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh và Truyền hình của trên 100 đơn vị cơ quan Báo chí trung ương và địa phương.
Sau thời gian làm việc khẩn trương, Hội đồng sơ khảo đã chọn ra được 73 tác phẩm trên 70 điểm vào vòng chung khảo. Hội đồng chung khảo đã chọn được 34 tác phẩm và 01 giải tập thể để trao giải. Đáng chú ý, loạt bài phóng sự điều tra “ Ai bảo kê đường dây rác lậu vào TPHCM?” do nhóm PV của Kênh VOV Giao Thông thực hiện đã xuất sắc giành giải B – giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI.
Xem lại loạt bài: Ai bảo kê đường dây rác “lậu” vào TP.HCM?
Một người đàn ông lái xe máy chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Gia Trí rồi đầu ô tô kèm lời thách thức “tao thích đi ngược chiều, mày làm gì tao”.
Suýt bị cuốn vào gầm container vì không quan sát… Chuyển làn đột ngột ngay trước đầu xe buýt… Sang đường cắt mặt gặp xe tốc độ cao... Và đánh võng, chèn ép xe máy. Liệu may mắn có mỉm cười trong những tình huống này?
Nhiều tháng nay, hàng chục hộ dân trên đường Xa lộ Hà Nội thuộc phường Bình Thắng, TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang gặp khó khăn vì nền nhà cao hơn mặt đường từ 2 đến 4 mét do bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua nút giao Tân Vạn.
Cuối tháng 2 vừa qua, UBND TP.HCM ban hành quyết định làm rõ hơn nội dung tương tự khi chỉ cho phép các dự án xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp mới được kinh doanh cho thuê lưu trú du lịch. Quyết định này khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh khó.
Dài chưa tới 1km nhưng dự án đường nối phố Mễ Trì - phố Đỗ Đức Dục (Hà Nội) đã "lỡ hẹn" tiến độ hơn 10 năm. Sự chậm trễ trong thi công đã biến nơi đây thành một bãi rác lộ thiên khổng lồ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.
Thiết kế cảnh quan 2 bên bờ sông Tô Lịch nên tập trung vào phát triển không gian xanh và tiện ích công cộng, tăng khả năng tiếp cận của người dân với dòng sông, mặt nước.
Các ca mắc sởi đang xuất hiện tại nhiều địa phương trên cả nước, thậm chí nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu chúng ta chủ quan, không làm tốt công tác phòng bệnh. Diễn biến thực tế của dịch ra sao? Nguyên nhân nào khiến sởi cứ mãi dai dẳng?