Giá xăng dầu đồng loạt giảm
Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (27/11) được điều chỉnh giảm lần thứ 2 liên tiếp. Giá dầu diesel cũng giảm mạnh.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Dù đã có nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng này song hệ quả mà đuối nước trẻ em để lại đã gây ra không ít hệ luỵ xấu cho gia đình, xã hội và quốc gia.
Quyết định cho con gái đầu lòng học bơi từ rất sớm, Chị Phan Thị Đài Trang (ngụ phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP.HCM) phần nào cảm thấy an tâm khi con mình đã có thể bơi ếch tương đối thuần thục.
Tuy nhiên, khi biết nhà trường nơi con mình đang học yêu cầu học sinh phải có chứng chỉ phù hợp với chương trình phổ cập bơi lội, chị Trang tìm hiểu thì mới biết thời gian qua con mình chỉ được dạy bơi đơn thuần mà chưa được rèn luyện các kỹ năng an toàn cơ bản dưới nước:
"Tôi được biết là khi gửi con đến các lớp dạy bơi thì các thầy chỉ dạy cho bé bơi ếch, bơi sải...tôi nghĩ rằng bé khó có khả năng giúp cho bạn khác bị đuối nước, hồ bơi cũng chưa dạy các kỹ năng này cho bé 7 tuổi. Tôi mong rằng các trung tâm bơi lội nên cập nhật và dạy cho các bé các kỹ năng an toàn khi vào hồ bơi để đảm bảo bé được an toàn ngoài việc dạy bé bơi các kiểu bơi".
Tương tự, đứa con trai của chị Lê Ngọc Mai (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) dù đã bơi thành thạo kiểu bơi ếch và đang tập thêm bơi sải nhưng khi gia đình đi du lịch biển hay nơi có sông suối, con trai chị Mai tỏ ra khá dè dặt khi xuống nước:
"Muốn con an toàn và tự tin dưới nước nên gia đình cho con đi học bơi từ 4 tuổi. Thấy con bơi tốt, đúng kỹ thuật tôi cũng khá yên tâm. Tuy nhiên khi hỏi rõ mới biết là các thầy chỉ dạy kỹ thuật bơi đơn thuần mà lại không hướng dẫn các kỹ năng an toàn khác như nổi, xử trí như thế nào khi bị chuột rút dưới hồ hay có nên cứu hộ người khác bị đuối nước hay không".
Thực tế này cũng tương đối phổ biến không chỉ ở TP.HCM mà tại nhiều địa phương khác. Theo chuyên gia trẻ em, bác sĩ Nguyễn Trọng An thì việc các gia đình đầu tư cho con em mình học bơi ở các trung tâm là điều tương đối tích cực, song nếu chỉ dừng lại ở việc biết bơi hay bơi có đẹp không là chưa đủ mà trẻ cần phải được học các kỹ năng an toàn khi đối mặt với các tình huống phức tạp dưới nước:
"Địa phương nào cũng “trống giong cờ mở” dạy bơi học bơi, thế nhưng dạy bơi học bơi phải là kỹ năng tồn tại dưới nước cho trẻ em, khi em bé bị ngã xuống nước thở thế nào? Cho nên chúng ta phải dạy các kỹ năng phòng, chống đuối nước và bơi lội. Biết bơi hiện nay không phải chỉ là 30 % nữa đâu, nhưng bây giờ là phải thay đổi nhận thức dạy trẻ em có kỹ năng phòng, chống đuối nước và kỹ năng tồn tại trong môi trường nước".
Bà Đoàn Thu Huyền – giám đốc quốc gia của tổ chức Campain Tobaco Free Kids, giám đốc chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam cho biết việc thiếu nhân sự huấn luyện bơi có chuyên môn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của việc phòng chống đuối nước ở trẻ.
Bà Huyền thông tin thêm, sau 5 năm phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam đã đào tạo và cấp chứng chỉ cho hơn 1100 huấn luyện viên tại 15 tỉnh thành phố.
Các huấn luyện viên chủ yếu là giảng viên và giáo viên giáo dục thể chất sau khi được đào tạo cả dạy bơi an toàn lẫn kỹ năng an toàn phải cam kết trở về địa bàn và dạy cho trẻ em khu vực mình đang sinh sống, làm việc:
"Trong 5 năm qua chương trình đã dạy bơi cho 24.000 trẻ em hoàn toàn miễn phí. Các con được học bơi trong 16 buổi trong đó có 1 buổi tổng kết và đánh giá thực chất, khi các con đạt tiêu chí của chương trình là bơi được 25m và nổi được 90 giây thì sẽ được chứng nhận về an toàn.
Điều đặc biệt là sau khi chương trình triển khai thì tỷ lệ học bơi, trẻ em biết bơi tại cộng đồng đã tăng gấp đôi, từ 14,8% (năm 2018) lên hơn 32% (năm 2023), và tại những địa bàn triển khai dự án này thì tỷ lệ đuối nước ở trẻ đã giảm tương đương 30%".
Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO) thì đuối nước là nguyên nhân đứng thứ 4 gây tử vong cho trẻ em từ 5-14 tuổi và Việt Nam là quốc gia có nguy cơ về đuối nước cao nhất nằm trong khu vực phía Tây Thái Bình Dương.
Từ thực trạng trên, thạc sĩ Dương Khánh Vân – cán bộ kỹ thuật của tổ chức Y tế Thế giới có những khuyến nghị cụ thể đối với công tác phòng chống đuối nước ở trẻ như sau:
"Trông nom, giám sát và có những rào chắn rào cản để không cho các em tiếp cận với nguồn nước, hãy làm cho các nguồn nước mở ở gia đình, môi trường và cộng đồng xung quanh trở thành nguồn kín và an toàn. Với lứa tuổi từ 6 tuổi trở lên thì hãy cho các em biết bơi và các kỹ năng an toàn. Lớn hơn chút nữa từ cấp 2, cấp 3 thì dạy cho các em thêm kỹ năng cứu đuối an toàn.
Ngoài ra còn có những khuyến nghị chung cư cảnh báo an toàn giao thông thuỷ, có thêm các biển cảnh báo…những việc này tốt cho cả cộng động chứ không chỉ riêng trẻ em. Cần có những can thiệp phù hợp với địa phương ví dụ như ứng xử như thế nào với những nơi thường xuyên có bão lũ, thiên tai".
Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em Bộ Lao động Thương Binh Xã hội cho biết Chính Phủ đã ban hành kế hoạch quốc gia về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong đó có phòng chống đuối nước.
Từ những mô hình được đánh giá cao tại Nghệ An hay Đồng Tháp, ông Đặng Hoa Nam cho rằng công tác phòng chống đuối nước cần nhận được sự quan tâm nhiều hơn, thực chất hơn từ lãnh đạo các địa phương:
"Truyền thông phải bền vững phải kiên trì chứ nếu ngân sách chỉ phân bổ trong 3 năm hay 5 năm thì khó có thể đòi hỏi người dân, trẻ em thay đổi hành vi được. Ngoài an toàn phòng chống đuối nước thì nguồn nước cũng phải an toàn, do đó bắt buộc phải chấp nhận chi phí cao hơn để các bể bơi an toàn với trẻ về mặt sức khoẻ.
Ở những nơi chưa có bể bơi thì hoàn toàn có thể mở các lớp về giáo dục kỹ năng an toàn trong môi trường nước, lý tưởng nhất là thực hành tại các lớp bơi an toàn cho trẻ. Chúng tôi hi vọng chính quyền địa phương ở nhiều nơi sẽ đầu tư nguồn lực hợp lý để ngày càng có nhiều bể bơi, có nhiều trẻ được học bơi, có nhiều các lớp dạy bơi an toàn hay có nhiều huấn luyện viên được đào tạo bài bản".
Đừng để trẻ em phải đối diện khoảnh khắc sinh tồn
Với tôi, sự đau đớn và cơn hoảng loạn của đôi vợ chồng trẻ bên cạnh thi thể đứa con trai độc nhất vừa được vớt lên từ hồ bơi ngay trung tâm TP.HCM cách đây chưa lâu đã trở thành ký ức khó có thể phai mờ theo thời gian. Không có sự mất mát nào lớn hơn đối với bậc làm cha làm mẹ khi nhìn thấy con mình bỏ mạng ở nơi có nhiều sự giám sát như hồ bơi hay những khu vực được cho là “trong tầm mắt”.
Ngoài tai nạn giao thông thì đuối nước là tác nhân tước đoạt sinh mạng trẻ em nhiều nhất ở nước ta, đáng buồn hơn là khi điều kiện kinh tế ngày càng được cải thiện thì vẫn còn xấp xỉ 2000 trẻ qua đời vì “bà thuỷ”. Rõ ràng, ngăn chặn tình trạng đuối nước ở trẻ không chỉ là phong trào, là khẩu hiệu mà cần được xem là trách nhiệm, là nghĩa vụ của cả cộng đồng.
Cần phải nhắc lại rằng phòng chống đuối nước ở trẻ là một phần đặc biệt quan trọng trong Kế hoạch quốc gia về phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ mà Chính phủ đã ban hành.
Chính vì thế, tập trung đầu tư nguồn lực cả về tài chính lẫn con người cho nhiệm vụ này cần được xem là nhiệm vụ bắt buộc trong chương trình hành động của chính quyền các địa phương chứ không phải là việc “cân nhắc” hay “đưa lên đặt xuống” bên cạnh các mục tiêu kinh tế xã hội khác.
Việc vẫn còn khá nhiều trẻ em qua đời vì đuối nước cho thấy các giải pháp hiện hành là chưa thực sự hiệu quả. Ở đó, truyền thông nâng cao nhận thức xã hội về an toàn phòng chống đuối nước cần phải được thay đổi triệt để, làm sao để cộng đồng hiểu và hiểu rất rõ rằng “người biết bơi vẫn hoàn toàn có thể bị đuối nước” và “trẻ khi học bơi cần được học thêm các kỹ năng an toàn dưới nước”.
Ngoài ra, từ kinh nghiệm thực tiễn tại Nghệ An hay Đồng Tháp thì TP.HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác cần dành nguồn lực tương xứng hơn nữa để tạo lập thêm nhiều bể bơi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo chất lượng nguồn nước và chất lượng chuyên môn của các huấn luyện viên đứng lớp. Không chỉ vậy, nên có các hình thức khuyến khích, các hoạt động cộng đồng phù hợp để phụ huynh và trẻ nhỏ hào hứng hơn với việc học bơi, học các kỹ năng an toàn.
Đuối nước không diễn ra một cách ngẫu nhiên, đuối nước là vấn đề y tế công cộng có thể dự báo và phòng tránh được. Cho nên, nếu vì lý do nào đó mà không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con em mình thì hãy giúp trẻ có đủ kỹ năng ứng xử với “bà thuỷ”, đủ tự tin để ứng phó trước “khoảnh khắc sinh tồn”.
Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (27/11) được điều chỉnh giảm lần thứ 2 liên tiếp. Giá dầu diesel cũng giảm mạnh.
Trong thời gian ngắn vừa qua, tại thành phố Hà Nội, đã xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của nhiều người.
Chiều ngày 26/11, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết thay thế Nghị quyết số 47 ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn, nhằm cải thiện chất lượng không khí. Theo đó, Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng theo khung giờ, thực hiện thí điểm tại Vành đai 1.
Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã và đang tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất để trở thành Đại học Y Dược Bạch Mai trong thời gian tới.
Tình trạng vi phạm giao thông vẫn tồn tại nhiều năm qua ở các thành phố lớn, từ đó đã gây áp lực lớn lên hạ tầng và lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với việc ứng dụng hệ thống camera thông minh (AI), thói quen, hành vi của người tham gia giao thông đang có sự thay đổi.
Cao tốc Bắc - Nam đang dần nối liền mạch máu giao thông đất nước. Thế nhưng, niềm vui có đường mới lại đi kèm nỗi khổ phải chạy một mạch suốt nhiều giờ liền mà không có chỗ dừng chân.
Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là một trong những tuyến huyết mạch quan trọng bậc nhất, là cửa ngõ phía Nam của Thủ đô kết nối với các tỉnh lân cận.