Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Cao đẳng Y tế Bạch Mai sẽ được nâng cấp thành Đại học Y Dược Bạch Mai

PV: Thứ năm 27/11/2025, 13:58 (GMT+7)

Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã và đang tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất để trở thành Đại học Y Dược Bạch Mai trong thời gian tới.

Với yêu cầu phát triển trở thành cơ sở y tế chuyên sâu, Bệnh viện Bạch Mai đề xuất và đã được Chính phủ phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Y Dược Bạch Mai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai… Theo Đề án đã được phê duyệt thì Trường Đại học Y Dược Bạch Mai sẽ hoạt động theo mô hình tự chủ, Chính phủ sẽ có hỗ trợ ban đầu. Dự kiến trong tháng 12/2025 sẽ khởi công xây dựng cơ sở mới tại tỉnh Ninh Bình. 

Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, học thật- thi thật 

Nhà trường thực hiện thi trên máy để đảm bảo khách quan-minh bạch

Nhà trường thực hiện thi trên máy để đảm bảo khách quan-minh bạch

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên trong cả nước triển khai bệnh án điện tử, xoá sổ bệnh án giấy. Chỉ riêng việc không còn phải in phim (kết quả chiếu chụp) và không phải in kết quả xét nghiệm đã tiết kiệm được khoảng 100 tỷ đồng/năm. Bệnh viện cũng đã ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo (AI) vào chẩn đoán ung thư phổi và đang áp dụng vào một số lĩnh vực khác. 

Là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai theo cơ chế “Trường nằm trong Bệnh viện”, Cao đẳng Y tế Bạch Mai hoà chung xu hướng chuyển đổi số, trở thành trường học gần như không giấy tờ.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai cho biết, ứng dụng phần mềm Quản trị trường học thông minh, từ năm học 2025-2026, sinh viên được sử dụng app để xem thời khóa biểu, thực hiện các thủ tục: Nộp học phí, xin nghỉ học hoặc xin học lại, học bù… , được thực hiện nhanh chóng trên máy tính hoặc điện thoại thông minh. Đặc biệt, từ năm học năm 2021-2022 nhà trường triển khai cho sinh viên thi hoàn toàn trên máy tính, kết hợp thi chạy trạm, vấn đáp và thực hành kỹ thuật chuyên ngành, đảm bảo tính khách quan và đánh giá năng lực toàn diện.  

Nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam năm 2025

Nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam năm 2025

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Tuyết, Trưởng bộ phận khảo thí, Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, chủ trương của Bệnh viện Bạch Mai và Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai là nâng cao tính công bằng và minh bạch trong thi cử. Bệnh viện đã cử cán bộ nhà trường sang học mô hình của Đại học Y Hà Nội, từ phần mềm công nghệ thông tin đến xây dựng ngân hàng câu hỏi, với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, học thực chất, thi thực chất. 

“Chúng tôi đã xây dựng ngân hàng câu hỏi và thường xuyên cập nhật kiến thức mới vào giáo trình và ngân hàng câu hỏi. Trên cơ sở ngân hàng câu hỏi đã có sẵn trên hệ thống, trước giờ thi, bộ phận khảo thí tiến hành tạo đề thi theo phương thức lựa chọn ngẫu nhiên; Sau đó cán bộ, giảng viên bộ môn lên duyệt đề thi.

Vào thời điểm duyệt đề thì sinh viên đã vào phòng thi rồi. Sau khi đề thi được duyệt, giám thị phát đề cho sinh viên, giải thích những thắc mắc nếu có. Cán bộ, giảng viên bộ môn không tiếp xúc với sinh viên trước và sau khi duyệt đề thi, tránh tình trạng lộ đề thi.”- Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Tuyết cho biết thêm. 

Sinh viên Lương Ngọc Thanh và các bạn cùng chuyên ngành Phục hồi chức năng

Sinh viên Lương Ngọc Thanh và các bạn cùng chuyên ngành Phục hồi chức năng

Tổ chức thi trên máy tính bảng với phần mềm Face ID cài đặt tính năng quét gương mặt thí sinh 2 phút/lần. Nếu phát hiện có khuôn mặt khác, hệ thống sẽ cảnh báo về việc thi hộ, thi kèm... Giai đoạn đầu chuyển từ thi trên giấy sang thi trên máy, nhiều sinh viên bị “trượt”, nhưng dần dần ý thức học tập trong sinh viên tốt hơn, chất lượng đào tạo vì thế cũng được nâng cao khi học thật- thi thật. 

“Trong phòng thi có vách ngăn cách giữa các thí sinh, có giám thị coi thi và hệ thống camera giám sát nên sinh viên chúng em muốn không bị trượt thì chỉ có cách là học thực chất. Hơn nữa, khi ấn nút nộp bài thi trên máy tính là chúng em biết số điểm luôn, rất minh bạch nên không thể “chạy điểm’ được.”- Lương Ngọc Thanh, sinh viên năm thứ 2, chuyên ngành Phục hồi chức năng cho hay. 

PGS.TS Đào Xuân Cơ- Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

PGS.TS Đào Xuân Cơ- Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

Tiến sĩ Bùi Minh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai cho biết: Với triết lý giáo dục “Y đức – Tri thức – Tương lai”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã chỉ đạo cán bộ, giảng viên thường xuyên cập nhật những kiến thức  y khoa mới, tiên tiến vào bài giảng, giáo trình, ngân hàng đề thi và chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, phát hành sách để chia sẻ kiến thức chuyên môn cho sinh viên, nhân viên y tế tuyến dưới và cộng đồng. 

Đầu tư cơ sở vật chất và nâng cấp thành đại học 

Cao đẳng Y tế Bạch Mai tiền thân là lớp kỹ thuật viên được mở năm 1968 theo Quyết định số 526 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đến năm 2007, Trường Trung cấp Y tế Bạch Mai được thành lập theo Quyết định số 5027 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngày 20/8 /2013 theo Quyết định số 3168 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai. 

Sau giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thực hiện thí điểm tự toàn diện, năm 2021, Bệnh viện Bạch Mai lâm vào tình trạng kiệt quệ tài chính, thu không đủ chi, không được cấp ngân sách sửa chữa cơ sở hạ tầng nên nhiều công trình bị xuống cấp nghiêm trọng, trong đó có Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai. Khi đó, giảng đường và khu hành chính của nhà trường đều chung cảnh tường mốc meo, bong tróc, cần được tu sửa gấp. 

Nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam năm 2025

Nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam năm 2025

Từ khi Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai báo cáo tình hình này với Bộ Y tế, Chính phủ và được dừng tự chủ toàn diện, bệnh viện đã được Nhà nước đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất. Hiện nay, nhà trường sắp được đầu tư xây dựng thêm tòa nhà, trong đó có khu Giáo dục thể chất, Thư viện điện tử và Căng- tin. 

Thạc sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai cho biết, cùng với việc hạ tầng cơ sở được nâng cấp, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo sắp xếp lại vị trí các phòng, ban, đảm bảo khoa học, thuận lợi cho công việc. Nếu như trước đây, khi sinh viên thực hiện các thủ tục hành chính, phải đi tới, đi lui cả 5 tầng của toà nhà, thì hiện nay, khu vực hành chính đã được sắp xếp ở toàn bộ tầng 1; Từ tầng 2 trở lên là khu vực giảng dạy lý thuyết và thực hành. 

Sinh viên Cao đẳng Y tế Bạch Mai được giảng viên hướng dẫn thực hành tại Bệnh viện Bạch Mai

Sinh viên Cao đẳng Y tế Bạch Mai được giảng viên hướng dẫn thực hành tại Bệnh viện Bạch Mai

Đặc biệt, Đề án xây dựng Đại học Y Dược Bạch Mai trong khu Đại học Nam Cao tại tỉnh Hà Nam cũ, nay là tỉnh Ninh Bình dự kiến được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, tổng diện tích 28ha. Trong giai đoạn 1 sẽ xây dựng trên khu đất 14ha, quy mô đào tạo 6.000 sinh viên, dự kiến khởi công vào tháng 12/2025. 

“Trong quá trình học tập, sinh viên có cơ hội được thực tập, trau dồi các kiến thức, kỹ năng lâm sàng, tham gia chăm sóc trực tiếp trên người bệnh dưới sự giám sát của nhân viên y tế tại các Bệnh viện lớn, uy tín như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội.

Sinh viên nhà trường sau khi tốt nghiệp được các nhà tuyển dụng đánh giá có tay nghề tốt, chuyên nghiệp trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo kết quả khảo sát năm 2021, tỷ lệ sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai sau khi tốt nghiệp có việc làm là 93,81%.”- Thạc sĩ Nguyễn Hùng Sơn chia sẻ. 

Nhà trường đang đào tạo hệ Cao đẳng với các mã ngành: Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Kỹ thuật hình ảnh Y học, Kỹ thuật vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng và hệ Sơ cấp với 2 mã ngành: Thư ký Y khoa và Hộ lý/Trợ giúp chăm sóc. Từ năm 2024, nhà trường được Bộ lao động thương binh và xã hội (cũ) cho phép được mở và tuyển sinh mã ngành Dược trình độ Cao đẳng. Ngoài ra còn triển khai các chương trình đào tạo liên tục về kỹ năng quản lý và phương pháp dạy học tích cực cho cán bộ Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học. 

Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai hiện có hơn 500 giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng, bao gồm 17 Giáo sư/Phó giáo sư, 70 Tiến sỹ/ Bác sỹ chuyên khoa II, 230 Thạc sỹ và nhiều giảng viên trình độ Đại học các ngành đào tạo, có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và thực hành lâm sàng. 

Nhà trường đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2003 và 2021, Huân chương lao động hạng Ba năm 2010 & năm 2018, nhiều bằng khen của Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam và giấy khen của Giám đốc bệnh viện Bạch Mai. 

Trong giai đoạn 2020- 2023, giảng viên và sinh viên nhà trường giành được thành tích cao trong các kỳ thi như 02 Giải Nhất trong Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc, 01 Huy chương vàng và 03 huy chương Bạc trong các kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia.

 

PV/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Kịp thời giải cứu hành khách bị mắc kẹt trên cabin xe sau tai nạn giao thông

Hà Nội: Kịp thời giải cứu hành khách bị mắc kẹt trên cabin xe sau tai nạn giao thông

Tiếp nhận thông tin vụ TNGT giữa 3 xe ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp ( xã Sóc Sơn), lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt, giải cứu thành công một người bị thương mắc kẹt trên cabin xe khách.

Hà Nội: Vì sao tai nạn xảy ra hàng loạt giữa ôtô và xe máy?

Hà Nội: Vì sao tai nạn xảy ra hàng loạt giữa ôtô và xe máy?

Trong thời gian ngắn vừa qua, tại thành phố Hà Nội, đã xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Hà Nội: Ngõ 381 Nguyễn Khang – người dân đề xuất “tạm cấm ô tô”

Hà Nội: Ngõ 381 Nguyễn Khang – người dân đề xuất “tạm cấm ô tô”

Ngõ 381 phố Nguyễn Khang thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy từ lâu đã trở thành tuyến kết nối quan trọng giữa Nguyễn Khang và khu vực Dịch Vọng. Thế nhưng, nhiều năm qua, đây lại là một điểm nóng ùn tắc, xuống cấp và tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Hà Nội thông qua việc cấm xe máy xăng theo giờ trong vành đai 1

Hà Nội thông qua việc cấm xe máy xăng theo giờ trong vành đai 1

Chiều ngày 26/11, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết thay thế Nghị quyết số 47 ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn, nhằm cải thiện chất lượng không khí. Theo đó, Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng theo khung giờ, thực hiện thí điểm tại Vành đai 1.

Va chạm giao thông trên phố Kim Ngưu, người điều khiển xe máy tử vong

Va chạm giao thông trên phố Kim Ngưu, người điều khiển xe máy tử vong

Vụ va chạm trên phố Kim Ngưu xảy ra vào đầu giờ cao điểm sáng nay (26/11) khiến 1 người đi xe máy tử vong. Liên tiếp trong 2 ngày gần đây đã xảy ra 3 vụ va chạm giao thông liên quan đến xe máy gây thiệt hại về người.

Bão số 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km, giật cấp 14

Bão số 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km, giật cấp 14

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 4h ngày 26/11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông.

Bão số 15 (KOTO): Dự báo kịch bản xấu nhất là đi vào Gia Lai - Khánh Hòa

Bão số 15 (KOTO): Dự báo kịch bản xấu nhất là đi vào Gia Lai - Khánh Hòa

Sáng 26/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương về ứng phó cơn bão số 15 (KOTO), đã đi vào biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.