Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Hà Nội di dời cơ sở ô nhiễm: Làm gì để giữ “đất vàng” cho mục đích công cộng?

Quách Đồng: Thứ bảy 10/12/2022, 06:00 (GMT+7)

Tại kỳ họp cuối năm, HĐND TP.Hà Nội sẽ chất vấn việc di dời cơ sở ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô, bởi trong số 21 dự án thuộc diện di dời ra khỏi nội thành, nhiều khu đất sau di dời không bàn giao cho Thành phố để ưu tiên xây công trình công cộng, mà trở thành tòa nhà cao tầng.

Trách nhiệm này có phải chỉ của chính quyền Hà Nội? Cần làm gì để những lô đất vàng được ưu tiên sử dụng vì mục đích công cộng? 

Phóng viên VOV Giao thông đối thoại với ông Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa- Giáo dục của Quốc hội xung quanh nội dung này.

 

PV: Thưa ông, tới đây, HĐND TP Hà Nội sẽ đưa nội dung chất vấn việc di dời các cơ sở doanh nghiệp ra khỏi khu vực nội đô. Theo ông, nội dung này có điểm gì cần làm rõ?

Ông Đỗ Chí Nghĩa: Theo tôi, việc di dời các cơ sở công nghiệp khỏi nội đô là việc hết sức cấp thiết hiện nay. Những việc này làm càng sớm càng tốt và có lộ trình rồi thì phải tuân thủ đúng lộ trình đó.

Quan trọng nhất là phải chuẩn bị đủ mặt bằng, đủ vốn, đủ điều kiện để bảo đảm các cơ sở tiếp tục phát triển, vận hành, để bảo đảm sản xuất và việc làm cho người lao động.

Thứ hai là phải quan tâm đến sử dụng mặt bằng của các cơ sở di dời ra đúng mục đích, bởi vì mục đích của chúng ta là tránh ô nhiễm, rồi giảm tải cho mật độ dân cư, tránh tắc đường…

Vậy thì những cơ sở này khi di dời ra thì phải theo đúng định hướng, ưu tiên phát triển công viên, các tiện ích công cộng, hạn chế tối đa việc nhồi vào đó những khu chung cư, thương mại, văn phòng mà nó làm tăng áp lực lên giao thông đô thị.

Vị trí đất vàng này có khả năng được thay thế bởi nhiều nhà cao tầng, tăng quy mô dân cư thêm 10.000 người (Ảnh: TN)

Vị trí đất vàng này có khả năng được thay thế bởi nhiều nhà cao tầng, tăng quy mô dân cư thêm 10.000 người (Ảnh: TN)

PV: Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Quốc hội cũng đã chất vấn nội dung di dời các bộ, ngành ra khỏi khu vực nội đô. Theo ông, kết quả báo cáo của Bộ Xây dựng đã đáp ứng được nhu cầu thực tế hay chưa?

Ông Đỗ Chí Nghĩa: Báo cáo của Bộ Xây dựng với Quốc hội đã nêu rõ được bức tranh tổng thể về việc di dời các bộ, ngành ra khỏi nội đô. Rõ ràng là tiến độ là tương đối chậm. Qua báo cáo cũng đã làm rõ được trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan, không chỉ của Bộ Xây dựng đâu, mà còn của TP. Hà Nội, Tài chính, của các bộ, ngành theo phân công trách nhiệm, nhiệm vụ của mình.

Trong báo cáo đó thì Bộ cũng đề ra một số giải pháp mà theo tôi là tích cực. Vấn đề chính là vấn đề kỷ cương để thực hiện đúng mục tiêu đặt ra. Và một yếu tố nữa, đó là sự chuẩn bị đủ nguồn lực, đủ tài chính để bảo đảm cho việc di dời đó được hoàn thành tốt đẹp.

Quan trọng nhất là khi các bộ, ngành đã di dời rồi thì phải kiên quyết trả lại đất vàng đó cho Hà Nội sử dụng đúng quy hoạch, đúng mục đích, mà chủ yếu là hướng đến những tiện ích công cộng như đã đề ra.

PV: Thực tế thời gian qua, ông thấy việc sử dụng đất từ cơ sở công nghiệp cho đến các bộ, ngành, trường học ra khỏi nội đô đã đúng mục tiêu hay chưa?

Ông Đỗ Chí Nghĩa: Trong chất vấn tại kỳ họp Quốc hội đã có đại biểu nêu rất cụ thể về chỗ này, chỗ khác khi mà di dời các cơ sở công nghiệp là lập tức đã có những dự án, chủ yếu là đô thị, văn phòng thương mại ập vào. Dường như họ đã có sự nhắm sẵn ở đấy rồi. Rõ ràng là chúng ta cũng thấy rằng đã đến lúc phải quyết liệt, phải rõ ràng.

Đã nói là ưu tiên thì nghĩa là phải được hiểu cho đúng, đó là trường hợp bất khả kháng, đặc biệt về an ninh quốc phòng, về những lý do liên quan đến quốc kế dân sinh rất lớn thì chúng ta mới thay đổi cái ưu tiên đó.

Còn đã nói ưu tiên dành những lô đất, thửa đất đấy, khoanh đỏ lại cho những mục đích công cộng và nếu vượt quá bao nhiêu % thì phải kiểm điểm, phải đánh giá, phải xử lý trách nhiệm cho nó đúng. Sự ưu tiên đó phải được minh định. rạch ròi, không phải chỉ bằng câu chữ thuần túy, mà phải định lượng càng tốt.

PV: Xin cảm ơn ông.

Quách Đồng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM), nhưng Võ Văn Ngân cũng được biết đến là “điểm nóng” ngập nước. Sau 3 năm thi công, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập ở đoạn đường dài 2,5km với tổng số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành.

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Những năm gần đây, lòng sông Hồng bị xói mòn. Việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đang tác động rất lớn đến khả năng lấy nước của tất cả các hệ thống thủy lợi.

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền Hỏa Thần là di tích đầu tiên tại Việt Nam thờ Thần Lửa. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là địa điểm tâm linh đặc biệt thờ Thần Hỏa của người Hà Nội, cũng như du khách thập phương.

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Dù Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định đối với xe hoán cải, song với sự ra đời ngày càng nhiều xe nhà ở di động ngày càng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng để quản lý riêng loại hình phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu khởi sắc trong quý I/2024

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu khởi sắc trong quý I/2024

Thống kê trong 3 tháng đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành đạt hơn 14,8 nghìn tỷ đồng, trong đó, riêng TPDN Bất động sản chiếm tỷ trọng 43%.

Để tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen

Để tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen

Hằng năm, vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 lại diễn ra sự kiện Giờ Trái Đất. Tại Việt Nam, nhiều hoạt động hưởng ứng đã diễn ra nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích việc bảo tồn năng lượng. Tuy nhiên, để tiết kiệm điện trở thành thói quen của mọi người dân thì cần nhiều giải pháp hơn nữa.