Sẽ đưa vào hoạt động 17 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam dịp Tết Bính Ngọ
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân trên trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông tăng cao kỷ lục.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Khi tôi đi qua một số thành phố ở Trung Quốc, đa phần các con đường, dù rất rộng (10-16 làn xe), nhưng hệ thống giải phân cách giữa đều là giải phân cách linh hoạt, có thể dịch chuyển và nước hoặc không khí đều có thể luồn qua.
Điều này khác hoàn toàn với cách mà chúng ta làm các dải phân cách cho các con đường, tuyến phố. Chúng ta luôn có những dải phân cách gọi là “dải phân cách cứng” được xây cố định, ngay cả với nhiều con đường được thiết kế để thoát nước về một phía.
Ví dụ như con đường mới đây, Hà Nội xây dựng đường Nghi Tàm - Âu Cơ Lạc, được thiết kế để thoát nước về một phía, nhưng lại có dải phân cách được xây cứng. Như vậy, ở dải phân cách cứng, sẽ đọng lại rất nhiều bụi, rác, thậm chí khi trời mưa thì có thể ứ đọng nước động.
Các dải phân cách ‘cứng’ như vậy giống như chỗ để hứng bụi, giữ lại các chất bẩn, khiến các con đường trở nên bẩn hơn. Ngoài ra, nếu có một yêu cầu để phân làn, sử dụng cả 2 làn đường, thì các giải phân cách cứng đó không cho phép chúng ta làm như vậy.
Theo tìm hiểu, tôi cũng không thấy có những quy định, tiêu chuẩn đầy đủ, rõ ràng về các dải phân cách trên các con đường đô thị. Tôi nghĩ, ít nhất mỗi thành phố cũng nên có mục tiêu chuẩn và nếu như có một phương án nào phù hợp cho hệ thống giải phân cách mà áp dụng được cho tất cả các đô thị thì rất tốt.
Bởi như thế chúng ta sẽ tiết kiệm được không chỉ là chi phí, mà còn giải quyết được những hệ lụy sinh ra hệ thống dải phân cách không phù hợp.
Dải phân cách - có vẻ rất vô tri, nhưng để thiết kế, sử dụng, xây dựng nó một cách có khoa học và phù hợp với cuộc sống đô thị, tôi nghĩ rõ ràng là một việc cần thiết phải làm. Những kinh nghiệm từ các đô thị trên thế giới, không phải là một cái gì đó cao xa.
Chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi từ các thành phố ở Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc để có phương án hợp lý, phổ biến cho nhiều đô thị có thể sử dụng.
Tôi nghĩ, điều đó rất cần thiết và rõ ràng là có ích, tiết kiệm cho ngân sách, vì những đoạn dải phân cách trên các con đường đô thị của chúng ta như hiện nay, đa phần đều được xây dựng khá tốn kém và chưa được tối ưu.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân trên trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông tăng cao kỷ lục.
Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Ngày 7/2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo dõi.
Giãn dân khu vực đô thị lõi theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội là yêu cầu cấp thiết để tái thiết không gian đô thị, giảm điểm nghẽn hạ tầng và mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho Thủ đô. Để làm được điều này, lợi ích của người dân cần được đặt ở vị trí trung tâm.
Với dự báo sản lượng hành khách tăng trưởng hai chữ số, Cảng HKQT Nội Bài đã kích hoạt kịch bản phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026. Điểm nhấn năm nay là sự kết hợp giữa hạ tầng mở rộng và hệ sinh thái công nghệ "không chạm" nhằm đảm bảo hành trình thuận lợi cho người dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện 10/CĐ-TTg ngày 4/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tổ chức vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026.
Sau 1 năm học tập xa nhà, hôm nay hơn 1000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập xuất sắc tại TP.HCM đã bước lên chuyến xe đoàn viên để về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết đến Xuân về.