Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Đại biểu Quốc hội hành động vì giáo dục, an sinh và tiếng nói cử tri

Hải Hà: Chủ nhật 05/04/2026, 15:09 (GMT+7)

Trên cương vị là đại biểu quốc hội khóa XVI, các đại biểu quốc hội luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm đồng hành, bám sát đời sống của nhân dân và nói lên được tiếng nói, nguyện vọng của cử tri.

Các đại biểu quốc hội khóa mới đều đã xây dựng những mục tiêu và chương trình hành động riêng trong nhiệm kỳ tới.  PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với GS Đỗ Chí Nghĩa, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội xung quanh nội dung này:

GS Đỗ Chí Nghĩa, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội

GS Đỗ Chí Nghĩa, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội

PV: Thưa ông, ở cương vị là người vừa trúng cử đại biểu Quốc hội, xin ông cho biết về chương trình hành động sắp tới của mình?

ĐBQH Đỗ Chí Nghĩa: Quá trình tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, các ứng cử viên, đại biểu Quốc hội đều đã xây dựng chương trình hành động nêu lên những hoạt động chính sẽ thực hiện. Tôi quan tâm đến những vấn đề về văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội, đặc biệt là việc thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục và giảm tải chương trình để nâng cao hiệu quả  của giáo dục tốt hơn.

Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ quan tâm nhiều đến giám sát việc thực hiện các quy định của ba luật liên quan đến giáo dục vừa được thông qua, đó là Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục đại học với rất nhiều nội dung mới. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đại học, vấn đề tăng cường tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học và nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà nước có những chính sách đặc biệt quan tâm xây dựng, thúc đẩy nhân lực chất lượng cao. 

Tôi cũng sẽ quan tâm đến giáo dục ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc khó khăn, bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi  đối tượng.

Ngoài ra, tôi cũng quan tâm đến văn hóa, đời sống văn hóa và các nguồn lực phát triển văn hóa của đất nước theo chủ trương của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội đã được thông qua. 

Một điểm quan trọng mà tôi cũng rất quan tâm, đó là vấn đề thúc đẩy y tế, vấn đề bảo hiểm y tế toàn dân và tiến tới miễn phí quyền lợi bảo hiểm y tế đến năm 2030. Qua quá trình đi làm việc tại một số quốc gia, tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội, nghị sĩ của các nước, chúng tôi thấy, các bạn quốc tế rất sức quan tâm đến chủ trương này, bởi trong điều kiện nguồn lực chúng ta, để thực hiện được điều đó rất đáng quý, thể hiện chủ trương của Việt Nam là không để ai bị bỏ lại phía sau.

PV: Trong quá trình triển khai những chương trình hành động sắp tới, ông có gặp những khó khăn và thách thức như thế nào?

ĐBQH Đỗ Chí Nghĩa: Theo tôi, yêu cầu của cử tri rất cao và thực tiễn cũng đặt ra nhiều vấn đề mới. Quốc hội cũng đang đổi mới mạnh mẽ với một tinh thần là đồng hành cùng với Chính phủ. Mục tiêu chiến lược của Đảng đã đặt ra là biến thể chế từ "điểm nghẽn của điểm nghẽn" trở thành lợi thế cạnh tranh.

Đây là yêu cầu rất cao, đòi hỏi nỗ lực của Quốc hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó hoạt động Quốc hội là trọng tâm và mỗi đại biểu Quốc hội phải nâng cao trách nhiệm, năng lực của mình, tiếp tục học hỏi và bám sát đổi mới trong hoạt động của Quốc hội để thực hiện tốt nhất chức trách của mình, đáp ứng những kỳ vọng của cử tri.

Khối lượng công việc rất nhiều và yêu cầu cao, trong thời gian rất khẩn trương nhưng theo tôi, với nỗ lực chung của các đại biểu quốc hội, bám sát những chỉ đạo và định hướng của Đảng, công tác tổ chức sắp xếp hợp lý, khoa học, cùng với chuyển đổi số mạnh mẽ, chắc chắn các đại biểu sẽ hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình.

PV: Thưa ông, trong thời gian tiếp xúc với cử tri, cử tri đề xuất rất nhiều ý kiến, trong đó có ý kiến nào mà để lại cho ông nhiều ấn tượng nhất ? 

ĐBQH Đỗ Chí Nghĩa: Khi tiếp xúc với cử tri, cử tri lắng nghe và cũng đặt ra những yêu cầu, những chia sẻ với đại biểu.

Chúng tôi rất mừng khi thấy nhiều cử tri rất đồng cảm và thấu hiểu công việc của đại biểu Quốc hội. Một trong những câu nói của cử trì mà chúng tôi ấn tượng nhất khi tiếp xúc với cử tri là :”Cử tri mong muốn  các đại biểu hãy đồng hành, bám sát đời sống của nhân dân để nói lên được tiếng nói của cử tri tại nghị trường.”

Để giải quyết những vấn đề mà cử tri đặt ra, theo tôi, còn cần nhiều yếu tố, nhiều điều kiện và cũng phải nỗ lực rất lớn. Đại biểu quốc hội cần phải đưa tiếng nói, mong muốn cử tri để các cơ quan cùng xem xét, cùng chung tay giải quyết. Tôi nghĩ đó là cũng là trách nhiệm của đại biểu và cũng là những tâm huyết mà cử tri gửi gắm. Đại biểu chúng tôi luôn khắc cốt ghi tâm.

PV: Vâng. Xin trân trọng cảm ơn ông!

PGS.TS. Bế Trung Anh, Đại biểu quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội (bên trái)

PGS.TS. Bế Trung Anh, Đại biểu quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội (bên trái)

ĐBQH khóa XVI Bế Trung Anh: Tập trung vào vấn đề sinh kế, an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số

Xuất thân là người dân tộc Tày, Đại biểu quốc hội khóa XVI Bế Trung Anh, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội đặc biệt thấu hiểu những vấn đề mà người dân tộc thiểu số đang đối mặt. Vì vậy, vấn đề sinh kế và an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong chương trình hành động của đại biểu quốc hội Bế Trung Anh. 

“Ở Tây Nguyên có nhiều rừng và có nhiều đất để làm nông nghiệp hơn. Tùy từng địa bàn cụ thể, chúng tôi có những ý kiến và quyết sách để làm sao hệ sinh thái kinh tế phù hợp với từng địa phương. Tôi cho rằng, chúng tôi sẽ mang vào nghị trường nhiều hơn tiếng nói của đồng bào về hiện trạng sinh kế, các vấn đề giáo dục, y tế ở những vùng còn khó khăn, cũng như đề ra những giải pháp để cải thiện; chúng tôi cũng quan tâm vấn đề giữ gìn bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn rừng.

Đối với tỉnh Đắk Lắk  không phải là chỉ những chương trình kinh tế lớn, vĩ mô mà cần những mục tiêu cụ thể gắn với đời sống thường nhật của bà con hằng ngày cũng phải được đưa ra để bàn luận để cải thiện được đời sống của bà con tốt hơn”, Đại biểu Quốc hội Bế Trung Anh nhấn mạnh.

Để đưa các chương trình hành động này vào trong thực tiễn, theo Đại biểu quốc hội Bế Trung Anh cho rằng cần có sự tham gia của 2 phía.

Thứ nhất, đòi hỏi từ phía cử tri. Cử tri phải giám sát đại biểu có thực hiện đúng với lời hứa, cam kết khi đi tiếp xúc cử tri hay không.

Thứ hai là từ phía đại biểu quốc hội, lời hứa danh dự của đại biểu và khả năng tận hiến của đại biểu. Năng lực của đại biểu ở nghị trường không chỉ phát hiện ra những điều chưa hợp lý trong giám sát quyết sách những vấn đề lớn mà đòi hỏi phát hiện ra những bất cập rất nhỏ trong đời sống của bà con đồng bào nơi đại biểu ứng cử, cách đại biểu có tham gia giải quyết đến cùng hay không, bám sát các cơ quan có trách nhiệm giải quyết các vấn đề đó. 

Mặc dù, đại biểu không vận hành hoạt động ở địa phương nhưng đại biểu sẽ thực hiện giám sát các hoạt động đấy để được thực thi một cách triệt để. Bởi vậy, đại biểu rất cần một tinh thần làm việc đến cùng, theo dõi tiến trình vụ việc, các cơ quan nào giải quyết… để công việc đó được hoàn thành một cách mỹ mãn, thành công. 

Hải Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Điều hành giá xăng dầu: Cần hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng

Điều hành giá xăng dầu: Cần hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng

Cơ chế điều hành giá xăng dầu hiện nay có tác động thế nào đến hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ? Cần điều chỉnh ra sao để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng?

Căn cứ kháng chiến của Hai Bà Trưng ở đâu?

Căn cứ kháng chiến của Hai Bà Trưng ở đâu?

Giữa những dòng suối âm thầm chảy qua miền sơn cước phía tây Hà Nội, có một con suối không chỉ mang dáng dấp của địa hình mà còn ẩn chứa lớp trầm tích lịch sử sâu dày.

Hà Nội: Chưa có chủ trương miễn phí xe buýt toàn dân

Hà Nội: Chưa có chủ trương miễn phí xe buýt toàn dân

Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, hiện nay thành phố chưa có chủ trương miễn tiền vé xe buýt cho tất cả các đối tượng, đồng thời cho biết một số thông tin lan truyền với nội dung “Hà Nội lên phương án miễn phí xe buýt” là chưa chính xác, dễ gây hiểu nhầm trong dư luận.

Sẵn sàng cho một kỳ Liên hoan phát thanh xứng tầm với kỷ nguyên phát triển mới

Sẵn sàng cho một kỳ Liên hoan phát thanh xứng tầm với kỷ nguyên phát triển mới

Sáng 4/4, Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai các nội dung chuẩn bị khai mạc, bế mạc và chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh...

Bản tin nhà chức trách thông báo ngày 04/4/2026

Bản tin nhà chức trách thông báo ngày 04/4/2026

Khắc phục lỗi ETC trên 5 tuyến cao tốc; Tổng kiểm tra xe tải tại Quảng Trị; Đà Nẵng cấm xe kéo rơ-moóc dịp lễ hội; Hà Nội tổ chức lại giao thông phục vụ chống ngập; Công bố danh mục 19 cảng cạn; Cảnh báo hành khách về tình trạng hủy, hoãn chuyến bay do chi phí nhiên liệu tăng...

Trả giá trị thật cho con dấu kiểm soát

Trả giá trị thật cho con dấu kiểm soát

Rất nhiều bữa ăn trông rất đúng quy trình: thực phẩm có hóa đơn, có kiểm định, có dấu đỏ rõ ràng. Nhưng phía sau sự ngay ngắn ấy, nếu có một mắt xích bị làm giả thì toàn bộ chuỗi kiểm soát đều trở nên vô nghĩa.

Hương hoa trong lòng đêm Hà Nội

Hương hoa trong lòng đêm Hà Nội

Khi Hà Nội chìm vào giấc ngủ, chợ hoa Quảng An lại bừng thức, rực rỡ trong ánh đèn và hương sắc của muôn loài hoa. Không chỉ là nơi giao thương, khu chợ đêm ven Hồ Tây còn lưu giữ những nhịp sống lặng thầm, những câu chuyện mưu sinh và cả vẻ đẹp rất riêng của một Hà Nội dịu dàng, sâu lắng.