Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Các doanh nghiệp làm thế nào để đảm bảo lương, thưởng Tết?

Xuân Tú: Thứ năm 05/01/2023, 05:00 (GMT+7)

Tết Nguyên đán 2023 đã gần kề, làm cách nào để đảm bảo lương, thưởng cho người lao động, góp phần giữ chân nguồn lực sau Tết đang là thách thức với đa số doanh nghiệp hiện nay.

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến đầu tháng 12/2022, hơn 1200 doanh nghiệp tại 44 tỉnh, thành phố trên cả nước bị ảnh hưởng sản xuất, phải cắt giảm lao động. Số lao động bị ảnh hưởng việc làm là trên 472.000 người, chiếm 64,54% tổng số lao động tại các doanh nghiệp.

PV VOV Giao thông có cuộc đối thoại với ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội về vấn đề này.

PV: Trước hết ông có nhận định thế nào khi nói về những khó khăn của đa số doanh nghiệp trong nước hiện nay?

Ông Mạc Quốc Anh: Các doanh nghiệp đang cần có đơn hàng mới cho quốc tế và nội địa thì họ đã bị giảm đơn hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, việc làm của người lao động, nên các doanh nghiệp đều phải điều chỉnh để phù hợp với ngắn hạn và dài hạn.

Với hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa thì gặp khó khăn cả về thị trường và tài chính, cuối năm họ cũng khó có thể vay tiền để lo lương, thưởng cho người lao động, thành ra đợt này là rất nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

PV: Vậy theo ông, để “về đích” nhiệm vụ đảm bảo đời sống, chế độ cho người lao động trong dịp cuối năm, góp phần giữ chân lao động sau Tết, các doanh nghiệp có thể triển khai các biện pháp nào ở thời điểm này?

Ông Mạc Quốc Anh: Đầu tiên là phải kích thích tiêu dùng trong dân, đặc biệt phải làm sao cho tổng cầu phải lớn hơn, nói đến đẩy mạnh hoạt động thị trường đặc biệt là nội địa, rồi các hoạt động thương mại quốc tế thì sẽ giúp cho các DN hoạt động trở lại tốt hơn.

Phương án thứ hai là tài chính, đó là các ngân hàng nên mạnh dạn giải ngân, doanh nghiệp nào tốt đủ điều kiện thì ngân hàng nên tạo điều kiện về lãi suất thì khi đó doanh nghiệp sẽ dám vay để lo được cho người lao động. Còn vấn đề giữ chân người lao động thì ngoài lương, thu nhập thì phúc lợi cho người lao động cũng cần tăng cường đặc biệt là khi muốn giữ chân người lao động giỏi.

Ta nên có mức thưởng xứng đáng, đặc biệt là từ nguồn dự phòng rủi ro của doanh nghiệp ta nên cân nhắc chuyển hóa thành nguồn thưởng, từ đó người lao động sẽ muốn trở lại doanh nghiệp làm việc sau Tết.

PV. Xin cảm ơn ông!

Xuân Tú/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.