Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Bạo hành trẻ em có xu hướng giảm nhưng nguy cơ chưa phải đã giảm

Quách Đồng: Thứ hai 30/12/2024, 06:11 (GMT+7)

Theo báo cáo của Bộ Công an, 8 tháng đầu năm 2024, trên toàn quốc đã điều tra, khởi tố gần 1.200 vụ với hơn 1.400 bị can liên quan đến các hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em

Theo đánh giá của Bộ Công an, các vụ bạo lực với trẻ em nghiêm trọng, đến mức phải điều tra, khởi tố hình sự đã có xu hướng giảm. 

Tuy vậy, theo đánh giá của cơ quan bảo vệ trẻ em, vẫn có nhiều nguy cơ xảy ra bạo hành với trẻ em. Cần làm gì để ngăn chặn những nguy cơ này? Về nội dung này, PV VOV Giao thông đã có cuộc đối thoại với ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 

PV: Hiện nay ghi nhận về tình trạng bạo lực trẻ em đã giảm rõ rệt. Còn ghi nhận của cơ quan chức năng về tình trạng này đang có chiều hướng như thế nào?

Ông Đặng Hoa Nam: Theo thống kê các vụ việc của Bộ Công an và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội liên quan đến xâm hại, bạo lực đối với trẻ em thì diễn biến thời gian gần đây có những tín hiệu khả quan.

Những vụ việc xâm hại trẻ em nghiêm trọng, ví dụ xâm hại tình dục, bạo lực gây tai nạn thương tích đến mức phải điều tra, khởi tố hình sự có xu hướng giảm và đây cũng là tín hiệu vui bởi lẽ lần đầu tiên sau 4 năm, đặc biệt trong giai đoạn Covid-19 và sau Covid-19 thì các số liệu theo dõi của chúng tôi cho thấy rằng các số liệu này đã giảm.

Tất nhiên mới chỉ giảm nhẹ thôi, còn lại chúng ta thấy tình hình xâm hại, bạo lực đối với trẻ em vẫn có những diễn biến phức tạp.

Ví dụ gia tăng những vụ việc xâm hại, bạo lực đối với trẻ em nghiêm trọng trong môi trường gia đình, rồi bạo lực trẻ em ngay trong chính các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng và bạo lực trẻ em, bạo lực học sinh trong môi trường học đường có những diễn biến phức tạp hơn, ví dụ những video quay đưa lên mạng xã hội…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

PV: Theo ông, vì sao tình trạng bạo lực đối với trẻ em lại giảm?

Ông Đặng Hoa Nam: Chúng ta thấy là việc ứng phó, xử lý các vụ việc bạo lực với trẻ em chúng ta làm thời gian qua khá là tốt, với sự phối hợp của các cơ quan có liên quan, của công an, rồi của các cơ quan Lao động, Thương binh, Xã hội, các tường học, các cơ quan quản lý giáo dục, thậm chí của các cơ sở y tế, bệnh viện cũng có vai trò phát hiện cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng để triển khai các biện pháp ứng phó và can thiệp kịp thời.

PV: Thời gian tới, chúng ta cần làm gì để góp phần ngăn chặn tình trạng bạo lực với trẻ em?

Ông Đặng Hoa Nam: Giai đoạn sắp tới muốn giảm các vụ bạo lực đối với trẻ em bền vững thì chúng ta phải tăng cường chuyển manh sang công tác phòng ngừa; cần tăng cường truyền thông, giáo dục cho gia đình, cho cộng đồng dân cư, cho chính trẻ em, trước hết là việc phát hiện sớm, mạnh dạn lên tiếng tố cáo đến các dịch vụ, đến các cơ quan chức năng như công an, đến Cổng bảo vệ trẻ em quốc gia 111, đến các trung tâm công tác xã hội, đến những đường dây nóng tiếp nhận thông tin…

Rồi có những cái theo dõi, phòng ngừa từ xa, loại bỏ sớm những nguy cơ dẫn đến bạo lực đối với trẻ em, dù là những bất ổn trong gia đình, những hành vi ứng xử không thật sự dựa trên những cái lắng nghe, thấu hiểu, thậm chí có những quan niệm về giáo dục đối với trẻ em mang tính bạo lực, như bằng rot vọt, bằng quát mắng, sự coi thường, thiếu lắng nghe trẻ em. Đấy là những vấn đề mà chúng ta cần truyền thông và giáo dục mạnh mẽ hơn nữa.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vấn đề thứ 2, để giảm bạo lực trẻ em nó bền vững thì chúng ta cần phải tăng cường việc đầu tư để duy trì, phát triển các dịch vụ bảo vệ trẻ em nói chung, các dịch vụ đặt trọng tâm vào việc phòng ngừa, câm hại trẻ em nói riêng; tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật; tăng cường duy trì những dịch vụ bảo vệ trẻ em, trong đó đặc biệt chúng ta cũng phải triển khai nhanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chăm sóc trẻ mồ côi và phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Tôi cho rằng nếu chúng ta làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần, từ khâu phát hiện sớm, phòng ngừa thì nó sẽ đóng góp vào việc giảm bạo lực, xâm hại trẻ em.

Chúng ta cần phải triển khai mạnh mẽ hơn nữa vị trí việc làm về tâm lý học đường, các văn phòng hoạt động về tâm lý học đường trong các cơ sở giáo dục.

Đối với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, cho dù sau này chức năng bảo vệ trẻ em có chuyển về Bộ, ngành nào thì chúng ta cũng phải triển khai mạnh mẽ hơn nữa các tham vấn về tâm lý xã hội trong hệ thống mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ.

Về phía ngành y tế, chúng ta cũng phải tích cực hơn nữa triển khai phòng ngừa phát hiện sớm trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần, để người dân, trong đó có trẻ em, gia đình có thể tiếp cận một cách dễ dàng, thuận tiện hơn đến các dịch vụ y tế về chăm sóc sức khỏe tâm thần.

PV: Xin cảm ơn ông!

Quách Đồng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Thách thức 'kép', dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Thách thức "kép", dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Kẹt xe hàng chục km trên cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây đã trở nên quen thuộc mỗi kỳ nghỉ lễ. Trong bối cảnh sân bay Long Thành sắp khai thác, áp lực sẽ còn lớn hơn. Vì vậy, dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM -Long Thành được xem là công trình cấp bách, phải hoàn thành trong năm nay.