Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Tỷ lệ tử vong do đuối nước vẫn ở mức cao: Phòng chống cần dựa trên các dữ liệu khoa học

Hải Hà: Thứ sáu 27/12/2024, 06:12 (GMT+7)

Theo Tổ chức y tế thế giới, tỷ lệ tử vong do đuối nước tại Việt Nam là 7,8/ 100 nghìn dân và vẫn đang ở mức cao trong khu vực Tây Thái Bình Dương.

Thời gian qua, Việt Nam hiệu quả của những giải pháp mà Việt Nam đã và đang thực hiện để ngăn ngừa tình trạng đuối nước như thế nào? PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi  với bà Kelly Larson, Giám đốc Quỹ Bloomberg Philanthropies, đơn vị đã hỗ trợ phòng chống đuối nước tại Việt Nam kể từ năm 2018 xung quanh nội dung này. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

PV: Thưa bà, bà nghĩ như thế nào về những nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng ngừa đuối nước ở trẻ em  thời gian vừa qua?

Bà Kelly Larson: Như chúng ta đều biết, mỗi năm tại Việt Nam có hơn 5.000 người chết đuối. Hơn 2.000 trong số những ca tử vong do đuối nước là trẻ em từ 6 đến 15 tuổi. Và vì vậy, Quỹ Bloomberg Philanthropies đã hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để ngăn ngừa tử vong do đuối nước ở nhóm trẻ em từ 6 đến 15 tuổi ở các tỉnh thành trên cả nước.

Tôi muốn khen ngợi Chính phủ Việt Nam vì đã thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa thương tích ở trẻ em, đặc biệt là do đuối nước. Chính phủ Việt Nam đã cam kết nguồn lực để đảm bảo trẻ em được học bơi. Chính phủ cũng đã làm việc rất chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan để đảm bảo có một chương trình hướng dẫn bơi và kỹ năng đảm bảo an toàn dưới nước cơ bản  dành cho trẻ em từ 6 đến 15 trong trường học trên các địa bàn tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Thật ấn tượng khi Chính phủ Việt Nam đã thúc đẩy Bộ Lao động Thương binh và xã hội, các cơ quan cấp địa phương trên khắp cả nước cùng tham gia và tài trợ cho các hoạt động phòng ngừa đuối nước như hướng dẫn bơi cho trẻ em trên khắp cả nước.

Chúng tôi thực sự rất vui mừng trước những bước tiến, sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam để đảm bảo rằng trẻ nhỏ được học bơi.

PV: Bà có khuyến nghị gì cho Việt Nam trong thời gian tới để thực hiện chương trình/ chiến dịch phòng chống đuối nước hiệu quả? 

Bà Kelly Larson: Chúng ta đều biết rằng cảnh báo thời tiết đóng vai trò quan trọng trong việc thông báo cho mọi người về các sự kiện thời tiết bất thường. Cũng qua đó chúng tôi được biết về các vấn đề thời tiết ảnh hưởng nặng nề tới Việt Nam trong những tháng vừa qua và chúng tôi cũng xin chia sẻ những mất mát, đau thương tới các nạn nhân trong đợt thiên tai vừa qua. 

Bà Kelly Larson, Giám đốc Quỹ Bloomberg Philanthropies

Bà Kelly Larson, Giám đốc Quỹ Bloomberg Philanthropies

Tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam đang đi đúng hướng khi nói đến việc phòng ngừa đuối nước. Việt Nam xem xét kỹ các dữ liệu, đưa ra các biện pháp can thiệp cho những người có nguy cơ cao nhất và có những đánh giá cho những nỗ lực của mình. Theo đó, Việt Nam cũng xây dựng một kế hoạch phòng ngừa thương tích trẻ em trong 10 năm do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng. Kế hoạch này hiện vẫn được Việt Nam bám sát các mục tiêu và mục đích đã đưa ra và nỗ lực để đảm bảo có kinh phí cho các hoạt động phòng ngừa đuối nước. 

Chính phủ Việt Nam đã cam kết thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu để đảm bảo rằng chiến lược này đang tiếp cận được những người có nhu cầu cao nhất khi nói đến việc phòng ngừa đuối nước. 

WHO đã đưa một số khuyến nghị,  yêu cầu các chính phủ thực hiện để ngăn ngừa đuối nước, trong đó giảng dạy kỹ năng an toàn cơ bản dưới nước rất quan trọng bên cạnh việc dạy bơi. Chính phủ Việt Nam đã đưa điều đó vào chương trình giảng dạy cho trẻ em.

Vì vậy, khuyến nghị của tôi là hãy thực sự xem xét kỹ dữ liệu, hiểu đối tượng bị đuối nước là những ai, xảy ra khi nào và ở đâu để đưa ra những giải pháp phù hợp. Những điều này đã và đang được Chính phủ Việt Nam thực hiện, và cũng cần phải đảm bảo rằng các khuyến nghị do WHO đưa ra được thực hiện nghiêm túc, vì chúng tôi biết điều gì có thể giúp cứu mạng sống của mọi người. Và chúng tôi thực sự khuyến khích tất cả các quốc gia tuân theo và thực hiện các khuyến nghị đó.

PV: Vâng. Xin cảm ơn bà !

Hải Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội còn 29 điểm ngập nặng không thể lưu thông

Hà Nội còn 29 điểm ngập nặng không thể lưu thông

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, lượng mưa trong 5 giờ qua ở Thủ đô phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi cao hơn. Đến 11h trưa nay (7/10), trên địa bàn thành phố vẫn còn 122 điểm ngập sau mưa lớn, người dân cần cẩn trọng khi tham gia giao thông.

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Chuẩn bị khởi công những hạng mục đầu tiên

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Chuẩn bị khởi công những hạng mục đầu tiên

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng không chỉ mang ý nghĩa kết nối các trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc, mà còn là điểm nhấn quan trọng trong hợp tác hạ tầng giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Danh sách 200 ô tô, 21 xe máy bị phạt nguội trong tháng 9 ở Hà Nội

Danh sách 200 ô tô, 21 xe máy bị phạt nguội trong tháng 9 ở Hà Nội

Qua hệ thống “mắt thần” giao thông, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện ghi hình dữ liệu vi phạm của gần 230 phương tiện bao gồm cả ô tô và xe máy khi lưu thông trên đường phố Thủ đô.

Hà Nội: Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng

Hà Nội: Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng

Ghi nhận lúc 5h20p sáng 07/10, trên địa bàn Thủ đô đã xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa 6h qua phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116mm, trạm Thượng Cát 91mm,…

Sáng nay, Hà Nội lại ngập, ngập tới mức nào...

Sáng nay, Hà Nội lại ngập, ngập tới mức nào...

Sáng 7/10 ghi nhận tại Thủ đô, nhiều tuyến đường, phố đã thành "sông" sau trận mưa lớn hậu bão 11 (bão Matmo).

Hà Nội: Vẫn còn 21 điểm ngập trên 10cm, trong đó có 12 vị trí trên 30cm

Hà Nội: Vẫn còn 21 điểm ngập trên 10cm, trong đó có 12 vị trí trên 30cm

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, đến 7h sáng ngày 8/10, thành phố còn 21 điểm ngập trên 10cm, trong đó có 12 vị trí trên 30cm, 9 điểm ngập từ 10-30cm.

Bê tông hóa vỉa hè và ngập lụt đô thị

Bê tông hóa vỉa hè và ngập lụt đô thị

Có một sự thật là khi các đô thị càng ngày càng hiện đại thì nó cũng càng dễ bị tổn thương hơn trước thiên tai. Bởi đôi khi chúng ta quên mất đô thị cũng là một thực thể sống.