Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Ban đại diện phụ huynh: Nếu minh bạch, sao phải “ồn ào”

Xuân Tú: Thứ sáu 11/10/2024, 06:13 (GMT+7)

Sau khi bắt đầu năm học mới, câu chuyện thu, chi trong các trường học lại tiếp tục được nhiều phụ huynh quan tâm, thậm chí bàn luận trái chiều.

Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều chỉ đạo, văn bản quy định nhằm hạn chế tình trạng “lạm thu”, thu chưa hợp lý các khoản đầu năm, nhưng tình trạng đó vẫn tồn tại thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Vậy đâu là nguyên nhân? Cần làm gì để Ban đại diện cha mẹ học sinh thực sự trở thành cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh? Để làm rõ hơn những vấn đề này, PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi nhanh với nhà giáo Đặng Minh Tuấn, trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội.

PV: Hiện nay, Ban đại diện phụ huynh tại một số trường học bị phản ánh là đang trở thành “cánh tay nối dài” cho các khoản thu không hợp lý. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào và trách nhiệm thuộc về ai? 

Ông Đặng Minh Tuấn: Mình phải vạch rõ ranh giới về việc Ban phụ huynh trong một trường học; việc tận dụng nguồn lực trong trường, đặc biệt là trường công, phải thực hiện đúng vai trò.

Trường học phải cung cấp cho học sinh một môi trường thuận lợi và an toàn. Trách nhiệm đó thuộc về quản lý của cơ quan, Phòng giáo dục, Sở giáo dục.

Phụ huynh là đối tượng không thuộc quản lý của trường học mà việc triển khai những hoạt động liên quan đến lao động trường học là không hợp lý.

Ảnh minh họa: Giaoduc.net.vn

Ảnh minh họa: Giaoduc.net.vn

Một trong những từ người ta thường đưa ra là "xã hội hóa giáo dục" và phần tự nguyện hỗ trợ để giúp cơ sở trường học, lớp học, hay học sinh được học tốt hơn là điều tốt, nhưng cần phải rõ ràng trong chuyện này.

Tính tự nguyện ở đây, câu chuyện là tự nguyện đóng góp, tự nguyện cống hiến; nó khác với chuyện ban phụ huynh đưa ra. Vì khi ban phụ huynh đưa ra, sẽ có tiếng nói của câu chuyện toàn thể, có sự định hướng của Trưởng ban phụ huynh và dẫn dắt thành hội nhóm, tức là trường học.

Mình nghĩ rằng điều đó không còn là yếu tố tự nguyện nữa; điều đó là bất hợp lý, vì họ không thuộc trường mà lại có những tác động ảnh hưởng đến hoạt động trong trường, lấy giá trị bên ngoài tác động vào mà người quản lý trong cơ sở giáo dục không điều tiết được thì có nghĩa là chênh nhau.

PV: Trong các cuộc họp phụ huynh, đôi khi các ý kiến phản biện về các khoản thu không được lắng nghe hoặc bị phớt lờ, thậm chí người phản biện nhận về nhiều điều tiêu cực. Ông đánh giá sao về vấn đề này?

Ông Đặng Minh Tuấn: Thực ra, khi tham gia hội phụ huynh, như mình nói, đó là một tập thể, thì đều có ý kiến sẽ đa dạng, có người tiêu cực, có người tích cực, điều đó không có gì bất thường vả. Nhưng vấn đề là phụ huynh sẵn sàng tuân thủ các quy định của nhà trường đưa ra, đó là các quy định cứng được thông tin đại chúng một cách minh bạch. Nếu ban phụ huynh đưa ra những thông tin không nằm trong nội dung hoặc kế hoạch và cứ phát sinh, thì chắc chắn người ta sẽ không theo.

Điều đó cho thấy xuất phát điểm phải là minh bạch hóa thông tin và thừa nhận trách nhiệm hoặc sự tham gia của phụ huynh vào là không được công bằng. Công bằng ở đây nghĩa là một sản phẩm thụ hưởng của một giáo dục công, là tất cả các người dân hay là học sinh được thụ hưởng với cái quyền của công dân, đặc biệt là trong trường công.

Mình muốn nói rằng là, người ta được Nhà nước bảo trợ thì rõ ràng con cái phải được hưởng, trong khi đó thì những khoản đóng góp nằm ngoài kế hoạch hay dự định, đặc biệt đối với những gia đình kinh tế khó khăn hoặc những cái nhà người ta cũng có kinh tế nhưng người ta thấy đóng góp đó không hợp lý thì chắc chắn người ta sẽ có những cái ý kiến trái chiều.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

PV: Về lâu dài, ông có nghĩ rằng cần một cơ chế kiểm soát và giám sát độc lập để đảm bảo Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động đúng với mục tiêu ban đầu không? Nếu có, cơ chế đó nên được thực hiện như thế nào?

Ông Đặng Minh Tuấn: Tôi nghĩ với cơ chế mỗi một trường học có một Hội đồng trường thì có thể có sự tham gia của Ban phụ huynh, hoạt động có chiến lược, kế hoạch rõ ràng, thì sự đóng góp của cộng đồng phụ huynh và xây dựng giá trị cho nhà trường hiệu quả phải có kế hoạch trước và có thể gắn với hoạt động của Hội đồng trường.

Mình nghĩ cách làm đấy phụ huynh sẽ thấy tin tưởng. Và khi đưa bất kỳ một chiến lược nào thì đều có một chiến lược đã được bàn thảo và đưa trước để thống nhất trước khi năm học bắt đầu. Thì mình nghĩ phụ huynh người sẽ sẵn lòng thôi.

Vì với văn hóa Á Đông, việc học được coi trọng rất lớn nên việc đó là việc mà phụ huynh không sợ, hoặc không ngại, sẵn sàng hỗ trợ với nhà trường, các thầy cô để tạo được môi trường học tập an toàn và giáo dục tốt cho con người ta.”

PV: Xin cảm ơn ông.

Xuân Tú/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm

Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm

Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.

Giá xăng đồng loạt tăng

Giá xăng đồng loạt tăng

Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.

Từ biệt thự xuống cấp đến không gian tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Từ biệt thự xuống cấp đến không gian tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.

Làm sao cho vừa lòng?

Làm sao cho vừa lòng?

Một công việc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó thực hiện, kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh luận, đó là việc dẹp vỉa hè trên khắp các tuyến phố địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội, chắc chắn khó dẹp được vỉa hè triệt để, nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích?

Cấm xe máy xăng theo khung giờ, giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Cấm xe máy xăng theo khung giờ, giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc

Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.

Qua miệt cầm ca (Bài 8): Nghệ sĩ Năm Nghĩa, người mở đầu kỷ nguyên Vọng cổ

Qua miệt cầm ca (Bài 8): Nghệ sĩ Năm Nghĩa, người mở đầu kỷ nguyên Vọng cổ

Bản “Dạ cổ hoài lang” ra đời hơn một năm mới được sử dụng trên sân khấu cải lương và dần dần chiếm chỗ của hai bản “Tứ Đại Oán” và “Hành Vân”, nhưng trong hơn 10 năm đầu bản Dạ cổ vẫn lận đận trong việc khẳng định mình dù nhiều lần cải tiến.