Phụ huynh đề nghị cấm hẳn việc lái ô tô trong sân trường
Chỉ trong vòng 2 tuần gần đây xảy ra 2 vụ tai nạn với học sinh khi bị ô tô của phụ huynh hoạt động trong trường học tông phải.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Tuy nhiên, để giảm đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật, phòng tránh tai nạn và đảm bảo an toàn cho các em khi tham gia giao thông, lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã triển khai cao điểm bảo đảm TT ATGT cho lứa tuổi học sinh theo kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an.
Xung quanh vấn đề này, PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với Thượng tá Đoàn Văn Quới - Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM.
PV: Thưa Thượng tá, mới đây, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch cao điểm bảo đảm TT ATGT cho lứa tuổi học sinh. Theo đó, cao điểm này được triển khai từ ngày 01/10/2024 đến hết ngày 31/10/2024. Thượng tá có thể cho biết cụ thể trong thời gian này chúng ta sẽ triển khai như thế nào?
Thượng tá Đoàn Văn Quới: Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục, trường học với các hình thức phù hợp, như đăng tải các bài viết trên các trang mạng xã hội của cơ sở giáo dục, báo cáo trực tiếp tại các chương trình ngoại khóa, tuyên truyền tại khu vực cổng trường cho phụ huynh học sinh.
Song song đó, kết hợp gửi tin nhắn qua Zalo và các ứng dụng mạng xã hội, phân công lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát tại khu vực các trường học để xử lý nghiêm học sinh, sinh viên sử dụng xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
PV: Hiện nay, vào các khung giờ đưa đón học sinh, thường xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực cổng trường học. Vậy chúng ta đã có những biện pháp xử lý như thế nào đối với vấn đề này, thưa Thượng tá?
Thượng tá Đoàn Văn Quới: Đối với tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường, Phòng Cảnh sát giao thông cũng đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương, mà nòng cốt là Đội Cảnh sát giao thông trật tự của Công an cấp quận, huyện, phải có trách nhiệm phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các cơ quan liên quan và đặc biệt là nhà trường, phụ huynh, học sinh triển khai mô hình 'Cổng trường An toàn giao thông', không để xảy ra ùn tắc.
Về phía nhà trường, cần tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh chấp hành nghiêm Luật Giao thông khi tham gia giao thông, cũng như trong việc đưa đón con em đến trường.
Đối với những trường học có sân bãi rộng, cần tạo điều kiện cho phụ huynh đưa xe hai bánh vào bên trong sân trường để đưa đón con em, nhằm phòng tránh ùn tắc và tai nạn giao thông xảy ra trước cổng trường, gây nguy hiểm cho học sinh
PV: Xin cảm ơn Thượng tá.
Chỉ trong vòng 2 tuần gần đây xảy ra 2 vụ tai nạn với học sinh khi bị ô tô của phụ huynh hoạt động trong trường học tông phải.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h hôm nay (3/10) sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
Một số chặng của dự án đường sắt cao tốc Bắc–Nam sẽ được khởi công vào năm 2027 và dự kiến sẽ đưa vào khai thác vào năm 2035. Vậy đường sắt sẽ ra sao? Cần tính toán, quy hoạch mạng lưới đường sắt Quốc gia như thế nào trong bối cảnh hình thành hệ thống đường sắt cao tốc?
Việt Nam đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN, thuộc top 15 quốc gia trên thế giới có tỷ lệ nam giới hút thuốc là nhiều nhất với tỷ lệ trên 45%.
Thời gian gần đây một số địa phương trên cả nước đã thí điểm cho học sinh THCS được nghỉ thêm ngày thứ bảy, lịch học từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Nhiều gia đình và học sinh bày tỏ sự hào hứng với điều này.
Chiều 03/10, trả lời câu hỏi phóng viên về việc nhiều ý kiến đề nghị xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp tại các trường phổ thông nhằm tránh tình trạng lạm thu, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đã có văn bản khẳng định, Ban đại diện cha mẹ học sinh là cần thiết.
Tỷ lệ sử dụng thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng đã tăng gần gấp đôi, lên mức 8% trong một nghiên cứu mới đây của Đại học y tế cộng đồng.