Giá xăng đồng loạt tăng
Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Đặc biệt từ ngày 27/9 đến hết 10/10 lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng CSGT, Thanh tra giao thông và PC06 tổ chức 2 tổ liên ngành tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các điểm trông giữ phương tiện không phép, thậm chí có phép nhưng quá diện tích và thu quá giá, đảm bảo cho nhân dân và du khách đến với Thủ đô được an toàn.
PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với Trung tá Vũ Thế Cường, Đội trưởng Đội CSGT trật tư, Công an quận Hoàn Kiếm xung quanh nội dung này.
PV: Chỉ còn ít ngày nữa Hà Nội sẽ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, dịp này sẽ có nhiều hoạt động diễn ra ở trung tâm quận Hoàn Kiếm. Vậy công tác đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị và trật tự công cộng sẽ được triển khai như thế nào?
Trung tá Vũ Thế Cường: Để phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tạo điều kiện cho nhân dân đến với Hoàn Kiếm nói riêng và HN nói chung trong dịp lễ này được an toàn, sử dụng dịch vụ đúng giá, Công an quận đã thâm mưu cho quận ủy, ủy ban, đặc biệt phối hợp với PC06, Phòng CSGT – Công an thành phố và Thanh tra giao thông tổ chức lực lượng liên ngành, tập trung xử lý một số vấn đề như: Với những điểm trông giữ phương tiện không phép, chúng tôi sẽ tổ chức lực lượng tuần tra ngay từ đầu, không để các trường hợp trông giữ trái phép và thu giá quá cao.
UBND quận cũng tổ chức cấp phép cho những điểm trông giữ phương tiện có phép và phải thu đúng giá, phục vụ người dân, để nhân dân khi đến Hoàn Kiếm có quyền được sử dụng dịch vụ đúng giá và sẽ được duy trì thường xuyên từ nay cho đến hết 10/10, để làm sao công tác giải quyết chiếm dụng vỉa hè để trông giữ phương tiện đi vào nề nếp.
PV: Tình trạng bán hàng rong và cho thuê xe đồ chơi vẫn diễn ra trong khu vực phó đi bộ, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm sẽ có những giải pháp gì nhằm chấn chỉnh hoạt động này?
Trung tá Vũ Thế Cường: Chúng tôi sẽ duy trì tổ công tác bên trong tuyến phố đi bộ để xử lý, người dân không được phép để và bày bán hàng rong trong tuyến phố đi bộ; các trường hợp kinh doanh xe điện trái phép và các trường hợp sử dụng xe drift của trẻ em chạy trong phố tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi bộ chúng tôi sẽ tập trung giải quyết, xử lý triệt để các trường hợp này.
Liên quan đến việc chiếm dụng vỉa hè xung quanh tuyến phố đi bộ, chúng tôi đã tham mưu cho công an các phường, Ban chỉ đạo 197 các phường tổ chức cam kết và sau đó tiến hành kiểm tra xử lý, hướng đến việc người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị, duy trì an sinh nhưng không được cản trở giao thông. Chúng tôi sẽ không làm theo tính chất ra quân mà sẽ cố gắng duy trì lực lượng để thực hiện thường xuyên, liên tục, sau khi kết thúc 10/10 vẫn tiếp tục được duy trì.
PV: Đối với các loại xe drift được phát triển từ xe điện có nguy cơ gây tai nạn cho người đi bộ rất cao, Công an quận Hoàn Kiếm sẽ xử lý các phương tiện này thế nào?
Trung tá Vũ Thế Cường: Xe drift là dòng xe biến tướng từ xe điện, trước đây UBND quận Hoàn Kiếm cấp phép cho hơn 40 hộ kinh doanh xe điện, nhưng do kinh doanh xe điện phục vụ trẻ em vui chơi ảnh hưởng tới việc đi bộ của người dân trong tuyến phố đi bộ và có nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông trong tuyến phố đi bộ. Vì thế mà UBND quận Hoàn Kiếm dừng cấp phép cho các trường hợp kinh doanh, sau khi dừng cấp phép, lực lượng 197 các phường, công an quận tập trung giải quyết, xử lý và thu giữ các xe này từ cách đây 3 tuần.
Với những xe drift này nếu như của người kinh doanh trái phép đưa vào để cho thuê thì chúng tôi tiến hành lập biên bản tạm giữ và thu giữ ngay; với trường hợp thanh thiếu niên đưa từ bên ngoài vào tuyến phố đi bộ chúng tôi cũng mời lên cam kết không tiếp tục hành vi này trong tuyến phố đi bộ nữa.
Tuy nhiên vào những thời điểm lực lượng tuần tra không có mặt trong tuyến phố đi bộ vẫn diễn ra hiện tượng thanh thiếu niên dùng xe drift trong tuyến phố đi bộ. Dịp này chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng để kiểm tra, kiểm soát, tạm giữ và xử lý ngay, hạn chế thấp nhất các loại xe này hoạt động trong tuyến phố đi bộ.
PV: Xin cảm ơn Trung tá Vũ Thế Cường.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.
Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.
Một công việc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó thực hiện, kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh luận, đó là việc dẹp vỉa hè trên khắp các tuyến phố địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội, chắc chắn khó dẹp được vỉa hè triệt để, nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích?
Sau khoảng 1 năm liên hệ, gửi công văn xác minh thông tin, đến tháng 10/2025 Ban VOV Giao thông Quốc gia nhận được phản hồi bằng văn bản từ Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà về loạt bài “Màn thâu tóm kinh điển 5ha đất nông nghiệp ở Thanh Trì, Hà Nội”.