Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thế Giới

Ấn Độ sắp triển khai công nghệ giao tiếp giữa các phương tiện nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông

Lê Dũng/ VOV New Delhi: Thứ bảy 10/01/2026, 08:45 (GMT+7)

Chính phủ Ấn Độ đang chuẩn bị triển khai công nghệ giao tiếp giữa các phương tiện giao thông (Vehicle-to-Vehicle – gọi tắt là V2V) trong thực tế vào cuối năm 2026. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong việc nâng cao an toàn giao thông đường bộ tại quốc gia Nam Á này.

 

Phát biểu ngày 08/01, Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Đường bộ Ấn Độ Nitin Gadkari cho biết công nghệ V2V đã được thảo luận kỹ lưỡng và sẽ sớm được triển khai theo lộ trình cụ thể. Theo ông, đây là một giải pháp then chốt nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt là những tai nạn chết người liên quan tới việc đỗ xe ven đường hoặc xảy ra trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Khác với các hệ thống hỗ trợ lái xe truyền thống vốn phụ thuộc vào cảm biến hoặc hạ tầng mạng, V2V cho phép các phương tiện “giao tiếp” trực tiếp với nhau theo thời gian thực mà không cần kết nối viễn thông trung gian. Thông qua việc trao đổi tín hiệu cảnh báo, hệ thống giúp người lái sớm nhận diện nguy cơ va chạm và chủ động điều chỉnh hành vi điều khiển phương tiện.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo các nhà hoạch định chính sách Ấn Độ, V2V đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn chặn những vụ tai nạn thường xảy ra khi xe đang đỗ bị các phương tiện chạy tốc độ cao từ phía sau đâm vào, cũng như các tai nạn liên hoàn trong điều kiện sương mù dày đặc – hiện tượng phổ biến tại nhiều khu vực miền Bắc Ấn Độ vào mùa đông. Nhờ các cảnh báo tức thời, người lái sẽ được thông báo khi có phương tiện khác tiếp cận quá gần từ bất kỳ hướng nào.

Theo thiết kế, hệ thống V2V vận hành thông qua một thiết bị gắn trên xe, hoạt động tương tự như thẻ SIM, cho phép trao đổi dữ liệu trực tiếp giữa các phương tiện trong phạm vi nhất định. Nhờ đó, xe có thể nhận cảnh báo 360 độ về khoảng cách an toàn, phương tiện đang đỗ, chướng ngại vật ven đường hoặc nguy cơ va chạm từ phía trước, phía sau và hai bên.

Công nghệ này cũng được thiết kế để hoạt động đồng bộ với Hệ thống Hỗ trợ Lái xe Nâng cao (ADAS). Trong khi nhiều mẫu xe cao cấp hiện nay đã được trang bị ADAS dựa trên cảm biến, V2V sẽ bổ sung một “lớp kết nối” mới, giúp các phương tiện không chỉ “nhìn thấy” môi trường xung quanh mà còn “trao đổi thông tin” với nhau, qua đó nâng cao đáng kể khả năng phòng ngừa rủi ro.

Tổng chi phí dự án ước tính hơn 600 triệu đô la Mỹ. Trong giai đoạn đầu, hệ thống sẽ được lắp đặt trên các phương tiện mới trước khi từng bước mở rộng sang các dòng xe khác. Mặc dù người tiêu dùng sẽ phải chi trả một khoản phí nhất định, giới chức Ấn Độ tin rằng lợi ích lâu dài về an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn sẽ vượt xa chi phí ban đầu, góp phần cải thiện căn bản bức tranh an toàn giao thông đường bộ của quốc gia Nam Á này./.)

Lê Dũng/ VOV New Delhi/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Công viên sinh thái Vĩnh Hưng (Hà Nội): Bao giờ thoát cảnh dự án “treo'?

Công viên sinh thái Vĩnh Hưng (Hà Nội): Bao giờ thoát cảnh dự án “treo"?

Từng được kỳ vọng trở thành lá phổi xanh của khu vực phía Nam Thủ đô, nhưng đến nay dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội vẫn chỉ là một khu đất hoang hóa với cỏ dại, rác thải và hồ nước ô nhiễm cùng với những khu vực sử dụng sai mục đích, thiếu sự quản lý.

Số hóa bãi đỗ xe: Thuận tiện đã thấy, vướng mắc vẫn còn

Số hóa bãi đỗ xe: Thuận tiện đã thấy, vướng mắc vẫn còn

Một năm trước, Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí trông giữ xe ô tô không dùng tiền mặt tại nhiều tuyến phố và điểm đỗ trên địa bàn thành phố.

Hà Nội siết hoạt động vận tải vật liệu và phế thải xây dựng

Hà Nội siết hoạt động vận tải vật liệu và phế thải xây dựng

Hà Nội đang triển khai đồng loạt nhiều dự án hạ tầng giao thông và đô thị trọng điểm, hoạt động vận tải vật liệu, phế thải xây dựng trở nên vô cùng sôi động. Tuy nhiên, đi cùng là những nỗi lo về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và sự xuống cấp của kết cấu hạ tầng đường bộ.

Việt Nam sẽ làm gì khi đường sắt tốc độ cao lăn bánh mà không có kỹ sư làm chủ?

Việt Nam sẽ làm gì khi đường sắt tốc độ cao lăn bánh mà không có kỹ sư làm chủ?

Quốc hội khóa XV đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam với tổng vốn hơn 67 tỷ USD – quy mô lớn nhất trong lịch sử đầu tư công của nước nhà.

Báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kỉ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/06/2026, chiều nay (16/06) tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí Quốc gia qua các năm cùng một số nhà báo lão thành.

Vành đai 2,5 sẽ gia tăng năng lực hoạt động đô thị và rút ngắn thời gian di chuyển

Vành đai 2,5 sẽ gia tăng năng lực hoạt động đô thị và rút ngắn thời gian di chuyển

Dự án đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài 19,41km, mặt cắt ngang từ 40-50m. Điểm đầu công trình giao với đường dẫn cầu Thanh Trì, điểm cuối tại phường Phú Thượng, chia thành 13 đoạn, triển khai theo nhiều hình thức và nguồn vốn khác nhau.

Đổi mới tư duy, làm chủ không gian số: Sứ mệnh mới của báo chí cách mạng Việt Nam

Đổi mới tư duy, làm chủ không gian số: Sứ mệnh mới của báo chí cách mạng Việt Nam

Sáng nay (16/6), tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí Nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2026).