Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đường sắp mở

Vành đai 2,5 sẽ gia tăng năng lực hoạt động đô thị và rút ngắn thời gian di chuyển

Quách Đồng - Vũ Khuyên: Thứ tư 17/06/2026, 10:02 (GMT+7)

Dự án đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài 19,41km, mặt cắt ngang từ 40-50m. Điểm đầu công trình giao với đường dẫn cầu Thanh Trì, điểm cuối tại phường Phú Thượng, chia thành 13 đoạn, triển khai theo nhiều hình thức và nguồn vốn khác nhau.

Đến nay, hơn 7,6km đã hoàn thành theo quy hoạch,  9,36km đang được triển khai đầu tư. Riêng đoạn từ Cầu Giấy đến đường Dương Đình Nghệ, phấn đấu hoàn thành vào dịp 10/10 năm nay.

Trao đổi với VOV Giao thông Quốc gia, ông Nguyễn Nam Thắng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Cầu Giấy cho hay, đoạn tuyến từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Mặt bằng bàn giao đến đâu, công trường triển khai đến đó.  

Ông Vũ Trung Kiên - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng phường Cầu Giấy khẳng định, những băn khoăn, vướng mắc của bà con liên quan đến tái định cư, ổn định chỗ ở cũng chính là ưu tiên giải quyết hàng đầu của Chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án này.

---

---

Gia tăng năng lực hoạt động, rút ngắn thời gian di chuyển

Đoạn tuyến vành đai 2,5 qua Cầu Giấy được hoàn thành sẽ có ý nghĩa ra sao? Người dân được hưởng lợi gì, và thành phố sẽ tháo gỡ được điểm nghẽn nào để khơi thông tiềm năng phát triển?

PV VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trò chuyện với Kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Kiến trúc sư TP. Hà Nội, xung quanh nội dung này.

Empty

 

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về vai trò của dự án đường Vành đai 2,5 trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của khu vực?

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh: Tuyến đường Vành đai 2,5, chúng tôi cũng đã thấy ngay từ khi Hà Nội thành lập những quận mới, ví dụ như quận Thanh Xuân, quận Hoàng Mai… Lúc đó, hình hài của tuyến 2,5 đã hình thành. Nhưng đến gần 30 năm qua, do những điều kiện về tài chính, cũng như về kinh tế - xã hội chưa cho phép, nên con đường này cũng chưa được thực hiện.

Từ đó nảy sinh rất nhiều hạn chế trong việc vừa là đô thị phát triển, nhưng giao thông lại không đồng bộ, và nếu đường 2,5 được khai thông thì tôi cho rằng đây là một con đường huyết mạch đã được xác định và nếu mà được thực hiện, nhất là trong bối cảnh đô thị hóa với tốc độ cao và lưu lượng giao thông càng lớn như thế này thì có được cái mét đường nào thì cũng làm cho Thành phố giảm đi những khó khăn trong việc lưu thông, vận hành hoạt động của Thành phố.

Empty

PV: Với đoạn từ Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng và tiếp đến là Dương Đình Nghệ khi hoàn thành, theo ông sẽ tạo động lực mới như thế nào cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương? 

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh: Thực tế, hướng về phía Tây đó, chúng ta thấy rằng nó đã là một đô thị có mật độ rất cao. Vì sao? Vì nó là khu đô thị mới, cho nên hệ số nén của nó rất lớn.

Tích tụ lượng người định cư, cũng như khối lượng hoạt động của nó, bao gồm các hệ thống văn phòng, các hệ thống cơ sở giao dịch ở đó, đó là cả một bộ phận không tách rời của đô thị trung tâm, nhưng được tăng cường hơn rất nhiều do mô hình hiện đại của nó.

Do vậy, khi chúng ta nói đến việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại. Nó chính là hệ quả của đô thị phát triển trước và hạ tầng đô thị phát triển chậm hơn. Nay tuyến đường đó sẽ bổ trợ cho việc lưu thông, kết nối của hai trung tâm đô thị. Một trung tâm đô thị truyền thống và một đô thị mới, mà ở đó, có mô hình phát triển kinh tế mới.

Chúng ta thường nói đến mô hình CPD (mô hình Phát triển chuyên môn liên tục), thì thực tế khu vực Cầu Giấy nó đã là CPD rồi. Nó là một khu thương mại và dịch vụ công nghệ hiện đại, khác với các khu hành chính cũ của đô thị cũ.

Do vậy, với một khối lượng hoạt động đô thị cao như thế, nay kết nối cả với khu đô thị trung tâm và khu vực khác thì nó sẽ gia tăng được năng lực hoạt động, rút ngắn được thời gian di chuyển.

Empty

PV: Theo ông, dự án có ý nghĩa như thế nào trong định hướng phát triển lâu dài của Thành phố?

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh: Chúng ta mới xong được một trong muôn vàn những công việc cần thiết của một hạ tầng đô thị cần có. Chuyện đường 2,5, như chúng ta theo dõi thì chúng ta mới chú ý đến phần giải cái tắc nghẽn của những đoạn mà tuyến 2,5 đã tắc nghẽn hàng chục năm nay, nay khơi thông nó.

Thực ra chúng ta đang quá chú ý đến giao thông, nhưng một thành phố phát triển bền vững thì giao thông cũng chỉ là một mặt. Nó bao gồm cả những hạ tầng xã hội khác, đó là không gian công cộng, đấy là cây xanh, là chất lượng dịch vụ, là hạ tầng số.

Do vậy, chúng ta đang bế tắc trong giao thông nên chúng ta quá chú ý, đầu tư quá nhiều vào giao thông, nhưng nếu chỉ một mặt giao thông không thì tôi cho rằng sự phát triển bền vững của Thành phố vẫn hạn chế.

PV: Xin cảm ơn ông.

Đường Vành đai 2,5 được kỳ vọng trở thành trục giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối nội đô, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và nâng cao năng lực lưu thông của khu vực.

Trong đó đoạn từ Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng khi hoàn thành sẽ nối thông với đường Nguyễn Văn Huyên, kết nối với khu vực phía Tây, không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho các khu dân cư, thương mại, dịch vụ và hạ tầng đô thị dọc hai bên tuyến.

Cùng với đoạn Cầu Giấy- Khu đô thị mới Dịch Vọng, các đoạn vành đai 2,5 đi qua phường Thanh Xuân, Khương Đình cũng đang được gấp rút thi công.

Quách Đồng - Vũ Khuyên/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Rào chắn đường Văn Cao từ ngày 18/6 phục vụ thi công tuyến Metro số 5

Rào chắn đường Văn Cao từ ngày 18/6 phục vụ thi công tuyến Metro số 5

Từ ngày 18/6/2026 đến hết 15/4/2027, Hà Nội điều chỉnh rào chắn và tổ chức giao thông trên đường Văn Cao phục vụ thi công nhà ga S1 – ga Quần Ngựa thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5, Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc.

Vành đai 2,5 sẽ gia tăng năng lực hoạt động đô thị và rút ngắn thời gian di chuyển

Vành đai 2,5 sẽ gia tăng năng lực hoạt động đô thị và rút ngắn thời gian di chuyển

Dự án đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài 19,41km, mặt cắt ngang từ 40-50m. Điểm đầu công trình giao với đường dẫn cầu Thanh Trì, điểm cuối tại phường Phú Thượng, chia thành 13 đoạn, triển khai theo nhiều hình thức và nguồn vốn khác nhau.

Cần Thơ phổ biến nguyên nhân dẫn TNGT trên địa bàn 10 xã, phường

Cần Thơ phổ biến nguyên nhân dẫn TNGT trên địa bàn 10 xã, phường

Sáng ngày 15/6, Phòng Cảnh sát giao thông TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền về ATGT và phổ biến nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông” cho chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe trên địa bàn 10 xã, phường.

Từ ổ gà đến tai nạn: Hệ lụy của việc tái lập mặt đường cẩu thả

Từ ổ gà đến tai nạn: Hệ lụy của việc tái lập mặt đường cẩu thả

Phát triển hạ tầng đô thị là yêu cầu tất yếu của một thành phố năng động như TP.HCM. Thế nhưng, tại nhiều tuyến đường, công tác hoàn trả mặt đường sau thi công các công trình ngầm vẫn còn nhiều bất cập.

Cách nào gỡ vướng cho xe điện 4 bánh chở khách du lịch?

Cách nào gỡ vướng cho xe điện 4 bánh chở khách du lịch?

Theo quy định hiện hành, xe điện 4 bánh chở khách du lịch chỉ được lưu thông trên các tuyến đường có biển báo tốc độ tối đa 30km/h. Tuy nhiên, việc thực hiện đang gặp nhiều khó khăn do đa số các địa phương không có tuyến đường có loại biển báo này.

Quảng Ninh công bố 35 điểm neo đậu tàu thuyền trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

Quảng Ninh công bố 35 điểm neo đậu tàu thuyền trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh vừa công bố danh mục 35 khu vực neo đậu tàu thuyền và vùng bãi triều trên địa bàn vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long năm 2026.

Báo chí năm 2026 - Thay đổi để tồn tại và phát triển giữa cơn bão công nghệ

Báo chí năm 2026 - Thay đổi để tồn tại và phát triển giữa cơn bão công nghệ

Ngày 21/6 hàng năm luôn là dịp để những người làm báo nhìn lại hành trình đã qua và định hướng cho con đường phía trước.