Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Khai mạc chuỗi hoạt động chăm lo người lao động dịp tết 2023

Trọng Nghĩa - Trọng Nhân - 13/01/2023 | 9:34 (GTM + 7)

Tối ngày 12/1, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11), Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp cùng Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chứ chuỗi hoạt động chăm lo tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đón Tết Nguyên đán 2023.

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức cũng đã trao tặng quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức cũng đã trao tặng quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn

Chuỗi hoạt động chăm lo cho người lao động bao gồm 3 chương trình được diễn ra cùng lúc trong ngày 12/1/2023 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, cụ thể:

Chương trình “Xuân kết nối yêu thương” lần thứ X năm 2022 chăm lo, trao tặng 200 phần quà với mỗi phần là 1.500.000 đồng, tổng trị giá 300.000.000 đồng cho người công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị trong hệ thống Saigontourist Group

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân” năm 2023 trao tặng 100 phần quà, trị giá 1.000.000 đồng/phần chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho gia đình đoàn viên công đoàn, người lao động có nhiều khó khăn, nhiều năm liền không có điều kiện về quê đón Tết từ các Công đoàn cơ sở Saigontourist Group

Chương trình “Gia đình công nhân vui Tết cùng thành phố” lần 2 năm 2023 trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 1.200.000 đồng với tổng trị giá 220.000.000 đồng cho các gia đình công nhân, người lao động khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ ông Phạm Chí Tâm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, dự kiến thành phố cùng các đơn vị phối hợp sẽ chi khoảng 140 tỷ đồng cho tất cả các hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên và người lao động gặp khó khăn để ‘không ai bị bỏ lại phía sau’

Phát biểu tại buổi lễ ông Phạm Chí Tâm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, dự kiến thành phố cùng các đơn vị phối hợp sẽ chi khoảng 140 tỷ đồng cho tất cả các hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên và người lao động gặp khó khăn để ‘không ai bị bỏ lại phía sau’

Ông Phạm Chí Tâm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, dự kiến thành phố cùng các đơn vị phối hợp sẽ chi khoảng 140 tỷ đồng cho tất cả các hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên và người lao động gặp khó khăn để "không ai bị bỏ lại phía sau"

“Tất cả những hoạt động này dự kiến sẽ chi khoảng 140 tỷ đồng để cho những hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên và người lao động ở 2 cấp đó là cấp quận, huyện và cấp thành phố, chưa tính ở các công đoàn cơ sở, thì những hoạt động này đều với phương châm mọi người lao động đều có tết và không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Phạm Chí Tâm nói.

Chuỗi hoạt động như mang tết thêm gần hơn với những gia đình gặp khó khăn.

Chuỗi hoạt động như mang tết thêm gần hơn với những gia đình gặp khó khăn.

Trong lễ khai mạc chuỗi hoạt động chăm lo cho người lao động, các gia đình công nhân, người lao động còn được tham gia các trò chơi miễn phí, lô tô có thưởng.

Các cháu nhỏ cùng gia đình vui chơi bên chú hề với cơ hội nhận quà hấp dẫn, nhận lì xì, thưởng thức các tiết mục múa lân sư rồng và thưởng thức tiếc với dưa hấu, bánh chưng và các món ngon ngày Tết.

 

Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //