Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trên sàn dự kiến sẽ theo chiều hướng nào?

Phóng viên - 12/07/2021 | 19:47 (GTM + 7)

Tháng 7 là giai đoạn mà các công ty niêm yết công bố báo cáo tài chính Q2/2021 trước khi gửi tới nhà đầu tư báo cáo soát xét kỳ 6 tháng đầu năm 2021 và điều này được xem là sẽ tác động đến thị trường chứng khoán trong nửa cuối năm 2021.

Vậy, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trên sàn dự kiến sẽ diễn biến theo chiều hướng nào và đâu là các lĩnh vực có tăng trưởng tốt về lợi nhuận? 

Đề cập đến báo cáo tài chính quý 2/2021, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Chuyên gia chiến lược đầu tư của SSI Research cho rằng, việc áp dụng các biện pháp nhằm ứng phó với làn sóng COVID-19 lần thứ 1 kể từ tháng 4/2020 đã ảnh hưởng đáng kể tới các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và qua đó, tạo ra mức lowbase (mức cơ sở thấp) đối với kết quả kinh doanh trong năm ngoái.

Từ đó tạo ra động lực tăng trưởng cho kết quả kinh doanh cho quý 2 năm nay. Dựa vào trạng thái này, một số nhóm ngành có thể ghi nhận mức tăng trưởng dương. ông Nguyễn Trọng Đình Tâm cho biết thêm: "Thứ nhất, nhóm ngân hàng đóng góp lớn nhất và lợi nhuận cho các doanh nghiệp trên sàn và dự kiến là nhóm này vẫn sẽ ghi nhận mức tăng trưởng rất khả quan trong quý 2. Nếu như nhóm chứng khoán lợi từ sự bùng nổ của thị trường, đó là sự cải thiện chỉ số của thanh khoản thì nhóm thép thì sẽ được được hưởng lợi từ sự đi lên của giá thép từ cuối năm 2020".

Trong khi đó, TS. Đỗ Thái Hưng, Giám đốc CTCP Đầu tư Finpros cho rằng, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng thiết yếu sẽ có sự hồi phục tốt và tăng trưởng trong qúy 2. Nhận định thêm về báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trong quý 2/2021 và 6 tháng đầu năm, TS. Đỗ Thái Hưng bày tỏ quan điểm: "Trong nửa đầu năm năm 2021, ngành có triển vọng tích cực về kết quả báo cáo kinh doanh, đó là những ngành được hưởng lợi từ giá nguyên vật liệu. Bên cạnh đó thì nhóm ngành tài chính cũng là nhóm ngành có lợi nhuận rất tốt".

Cũng theo các chuyên gia kinh tế, thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm sôi động và là một trong những thị trường tăng mạnh nhất thế giới là nhờ kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định, hồi phục sau dịch khá ấn tượng so với mặt bằng chung của thế giới.

Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất tại Việt Nam ở mức thấp khiến dòng tiền trong nền kinh tế có xu hướng chuyển vào kênh chứng khoán. Ông Nguyễn Tú Anh - Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp - Ban Kinh tế Trung ương cho biết: "Chúng ta cũng thấy là chính sách tiền tệ nới lỏng của Chính phủ Việt Nam là có tác dụng lớn làm cho giá vốn rẻ vốn rẻ. Nếu như doanh nghiệp có cơ hội để mở rộng thị trường thì đều rất dễ dàng đồng thời  vốn để làm cho các kênh huy động vốn khác. Ví dụ, từ chứng khoán, thị trường trái phiếu huy động một cách dễ dàng hơn".

Có thể nói, kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay sẽ ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng giá cổ phiếu trong ngắn hạn đồng thời là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư nhìn nhận triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp trong nửa còn lại của năm.

Ông Đỗ Thái Hưng nhận định: "Kết quả báo cáo tài chính thì nó sẽ phản ánh kết quả doanh nghiệp khiến cho phân hóa dòng tiền trên thị trường chứng khoán diễn ra mạnh hơn. Về cơ bản, thị trường chứng khoán mà ở đó nhà đầu tư là những người rất nhạy cảm. Chúng ta sẽ thấy dòng tiền sẽ phân hóa mạnh hơn trong nửa cuối năm 2021".

Thông thường, thị trường sẽ phản ứng tích cực vào tháng 7, mùa ra báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 nhưng các phiên đầu tháng 7 đang chứng kiến diễn biến rung lắc, hiệu chỉnh với biên động lớn của VN Index.

Điều này có đáng lo ngại và ảnh hưởng trọng yếu tới đà tăng của VN Index không? Và nửa cuối năm 2021, thị trường chứng khoán được dự báo như thế nào? 

Tin tức trong nước và quốc tế

# NHNN vừa giao Hiệp hội Ngân hàng vận động sự đồng thuận của các tổ chức tín dụng để giảm lãi suất với những mức cụ thể ngay trong tháng 7 này.

Tính đến nay, hệ thống ngân hàng đã giảm lãi suất cho 480.839 khách hàng với dư nợ 3.508 nghìn tỷ đồng. 

# Theo kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, dự kiến quý III, gần 78% DN nhận định hoạt động ổn định và tốt lên.

Và Tổ chức Lao động Quốc tế vừa nhận định, các gói hỗ trợ của Việt Nam đang đi đúng hướng. Hiện tỷ lệ lao động phi chính thức của Việt Nam ở mức cao (71% gồm cả khu vực nông nghiệp). 

Ngoài ra, với kịch bản lạc quan, dự báo đến năm 2023, thận trọng hơn là năm 2024, thị trường hàng không Việt Nam sẽ phục hồi quy mô tương đương năm 2019. 

# Theo Bộ Công Thương, tính đến hết tuần đầu tháng 7, tình hình cung ứng hàng hoá tại TP.HCM cải thiện nhiều, tại siêu thị hàng hoá tương đối đầy đủ. 

Và tính đến hết ngày 10/7, toàn tỉnh Bắc Giang đã có 263 doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động trở lại, với gần 78.000 lao động thực tế đã đi làm lại. 

# Xuất khẩu cà phê từ đầu năm đã giảm 12% về lượng, giảm 3% về kim ngạch nhưng tăng 7,6% về giá so với cùng kỳ năm ngoái. 

Bên cạnh đó, giá gạo ở khu vực ĐBSCL đang có sự giảm nhẹ, bởi giá gạo xuất khẩu giảm. Không chỉ Việt Nam, các 'vựa lúa gạo' hàng đầu của châu Á đều có sự điều chỉnh giảm giá gạo xuất khẩu trong tuần qua. 

# Giữa tâm bão đợt bùng phát thứ tư của COVID-19 trên thị trường BĐS Hà Nội, đang xuất hiện làn sóng bán cắt lỗ ở một số phân khúc như căn hộ, condotel, thậm chí cả đất nền. 

Còn tại TPHCM, căn hộ vừa túi tiền tiếp tục thiếu vắng nguồn cung mới trong quý 3, đây được xem là lý do khiến mặt bằng giá sơ cấp và thứ cấp vẫn tăng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

# Từ 15h chiều nay, giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng 850 đồng/lít lên 20,610 đồng/lít – mức cao nhất trong 2 năm qua. Trong khi đó, xăng RON 95 tăng thêm 867 đồng/lít. 

Còn giá vàng trong nước hôm nay cũng tăng 60.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua, giao dịch ở mức 57,35 triệu đồng/lượng.

# Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết,  cơ chế mới cho phép đánh thuế các công ty đa quốc gia lớn, có lợi nhuận cao có thể chưa sẵn sàng để các nhà lập pháp xem xét cho đến mùa xuân năm 2022. 

Và mới đây, Brazil đặt mục tiêu sẽ trở thành nhà xuất khẩu dầu thô lớn thứ năm thế giới vào năm 2030. 

# Theo nghiên cứu, Đông Nam Á là thị trường ví di động tăng trưởng nhanh nhất thế giới, tiếp đến là Mỹ Latinh, châu Phi và Trung Đông.

Đáng chú ý, Covid-19 không lay chuyển vị thế trung tâm tài chính toàn cầu của Singapore khi giới siêu giàu tiếp tục đầu tư, chuyển tới đây sinh sống. Hiện Singapore ở hạng 11 trên toàn cầu về mật độ triệu phú. 

# Viện nghiên cứu thuộc Ngân hàng Bank of China dự báo, các ngân hàng thương mại Trung Quốc sẽ có lợi nhuận tăng khoảng 3% trong quý 2 và quý 3 năm nay. 

Ngược lại, kinh tế Thái Lan tiếp tục lao đao vì giãn cách. Trước đó, Ngân hàng Trung ương nước này, dự báo GDP sẽ tăng trưởng 1,8% và chỉ trở lại mức trước dịch vào đầu năm 2023. 

Thị trường chứng khoán

# Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm gần 51 điểm, xuống 1.296,3 điểm. Toàn sàn có 36 mã tăng, 374 mã giảm và 12 mã đứng giá. 

# Đáng chú ý, sắc đỏ gần như phủ bóng lên tất cả các nhóm ngành. Trong nhóm VN30, 3 cổ phiếu rơi vào trạng thái giảm sàn trắng bên mua là CTG, SBT và VPB. Bên cạnh đó, các cổ phiếu như BID, TCH, POW, SSI, TCB, TPB, BVH... đều giảm trên 5%. Số ít mã giữ được sắc xanh trong rổ như MSN, NVL, VJC và MWG. 

# Theo SSI Reseach, thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 37.1 ngàn tỷ đồng. Trong đó thanh khoản HOSE đạt hơn 31.6 ngàn tỷ đồng, đây là mức thanh khoản kỷ mục của sàn này. Khối ngoại mua ròng gần 1.3 ngàn tỷ đồng trong phiên. 


 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //