Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hậu Giang: Phải đánh giá lại và bài học kinh nghiệm sau giãn cách xã hội

Phóng viên - 01/08/2021 | 13:32 (GTM + 7)

Tổng số trường hợp mắc và nghi nhiễm COVID-19 tại Hậu Giang đến thời điểm hiện tại là 204 trường hợp. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 53 trường hợp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang.

Sáng nay 1/8, Tổ công tác Bộ Y tế đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. 

Tại buổi làm việc Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cần có công văn gửi đến các sở, ban, ngành và các địa phương về hoạt động của Tổ công tác Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh, để có sự thống nhất trong các hoạt động liên quan. Với các thành viên của Tổ công tác, nhiệm vụ chỉ hoàn thành tốt khi giúp Hậu Giang, Cần Thơ và Kiên Giang giảm F0, nâng cao năng lực điều trị các bệnh nhân COVID-19, kiểm soát tốt dịch bệnh và đảm bảo ổn định tình hình an sinh xã hội.

Đến ngày 2/8 là qua 14 ngày Hậu Giang thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh phải có báo cáo sơ kết, đánh giá lại những mặt làm được, chưa được, nguyên nhân chủ quan và khách quan, cùng bài học kinh nghiệm sau thời gian giãn cách xã hội, để qua đó thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 14 ngày giãn cách xã hội tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh cảm ơn sự giúp đỡ của Bộ Y tế, đây là cơ hội quan trọng để Hậu Giang kiểm soát dịch tốt hơn, nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh sẽ liên hệ chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Tổ công tác làm việc tại tỉnh nhà.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, tổng số trường hợp mắc và nghi nhiễm COVID-19 tại tỉnh đến thời điểm hiện tại là 204 trường hợp. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 53 trường hợp. Hiện còn 151 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh và Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 huyện Vị Thuỷ. Trong đó, có 3 bệnh nặng; 22 viêm phổi nhẹ, 20 có bệnh nền, 33 viêm hô hấp trên cấp tính, các trường hợp còn lại hiện tại sức khỏe ổn định.

Phòng dịch đối với 'Vùng Xanh"

Trưa nay (01/8), Ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công thương Hậu Giang cho biết đã triển khai một số quy định phòng chống dịch COVID – 19 đối với khu vực “vùng xanh”.

Việc trả tiền và giao, nhận hàng hóa phải được phun, xịt khử khuẩn trước khi giao nhận trong vùng xanh. Thành lập các nhóm tình nguyện vận chuyển hàng hóa đến tận nhà sau khi nhận hàng hóa tại chốt. Tại các con hẻm cũng được lập các chốt chặn, người giao hàng đều dừng ở đầu hẻm để chờ người dân ra nhận.

Người giao hàng đều được ghi lại thông tin để phòng có trường hợp yếu tố dịch tể sẽ thuận lợi cho việc truy vết. Treo bảng thông báo “Vùng xanh” đầu hẻm, đầu đường hoặc khu vực không cho người lạ người giao hàng vào hẻm. Trước khi thực hiện áp dụng “vùng xanh” phải thông báo và lấy ý kiến của người dân tại khu vực đó, nhằm tạo sự đồng thuận và ủng hộ của người dân tham gia.

Ngoài ra, để đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân kịp thời, nên thành lập nhóm zalo và cử 01 người điều hành nhóm zalo đó để liên lạc phân phối sản phẩm hàng hóa thiết yếu.

Thành lập nhóm thanh niên tình nguyện hoặc Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng để vận chuyển hàng hóa từ chốt kiểm tra tới các hộ dân, nhóm thanh niên tình nguyện hoặc Tổ phòng, chống COVID-19 phải có kết quả test kháng nguyên âm tính trong 72 giờ. Các shipper của Siêu thị, Bách Hóa Xanh hoặc của dịch vụ đi chợ hộ mua hàng hóa gởi đến chốt.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //