Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội giao thông thông suốt trong ngày khai giảng năm học mới

Phóng viên - 05/09/2019 | 11:20 (GTM + 7)

Sáng nay, các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020. Để chủ động công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho ngày Lễ khai giảng năm học mới các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã triển khai nh

Ngay từ sáng sớm lực lượng chức năng đã có mặt tại cổng trường tham gia điều tiết giao thông
Ngay từ sáng sớm lực lượng chức năng đã có mặt tại các cổng trường tham gia điều tiết giao thông

Ngay từ 6 giờ sáng các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội như Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Cảnh sát trật tự cùng với lực lượng công an các xã, phường đồng loạt ra quân, bố trí đủ lực lượng, phương tiện đến các tuyến đường xung quanh các trường mầm non tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học tổ chức Lễ khai giảng làm nhiệm vụ phân luồng giao thông.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, một phụ huynh đưa con đi khai giảng vui mừng cho biết, sáng nay, hai vợ chồng chị đã dậy rất sớm để đưa con đến trường vì sợ ùn tắc. Tuy nhiên, lo lắng của hai vợ chồng chị đã không xảy ra, từ nhà đến trường không hề gặp phải cảnh ùn ứ thường thấy: “Hôm nay các con tập trung sớm nên gia đình cũng dậy sớm hơn mọi ngày. Trên đường đến trường chúng tôi thấy đường rất thông thoáng, thời tiết đẹp. Tôi thấy với sự ra quân đồng bộ của lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát giao thông và công an các phường, xã nên tình hình giao thông trên địa bàn rất ổn định, không xảy ra ùn tắc gì”

Theo ghi nhận của phóng viên Đài TNVN, tại một số khu vực có nhiều trường học như, quận Cầu Giấy, Ba Đình, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm…tình hình trật tự an toàn giao thông ở các khu vực này đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các trường học đã có sự chuẩn bị cho công tác bảo đảm an toàn giao thông vào ngày khai giảng năm học mới. Từ lúc học sinh đến trường đến dự lễ khai giảng đến khi ra về, hầu hết tại các cổng trường đều có lực lượng chức năng của phường, xã đến để thực hiện công tác điều tiết giao thông trước cổng trường.

Thiếu tá Trần Hồng Đức, Phó trưởng Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm cho biết: “Thực hiện kế hoạch chúng tôi đã phân công anh em trong phường xuống các trường trên địa bàn, tại mỗi cổng trường chúng tôi bố trí từ 4 đến 5 đồng chí Cảnh sát phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng trong thời điểm phụ huynh đưa con em đến dự lễ khai giảng. Đến thời điểm này tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường được đảm bảo, không xảy ùn tắc giao thông”

Từ 6 giờ sáng, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội thực hiện công tác phân luồng hướng dẫn giao thông, phòng ngừa ùn tắc phục vụ lễ khai giảng năm học mới tại gần 400 nút giao thông trọng điểm ở các tuyến trục chính ra vào thành phố và các tuyến đang có công trình xây dựng như Nguyễn Trãi, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu...,        

Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội tuyên truyền, khám nghiệm điều tra tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội cho biết, tất cả khu vực cổng các trường học nằm trên địa bàn thành phố đều có Cảnh sát giao tông để làm nhiệm vụ phân luồng, chống ùn ứ. Một số trường tiểu học, Trung học cơ sở ở khu vực phố cổ, diện tích tuyến phố nhỏ, nhiều điểm giao cắt cũng có Cảnh sát giao thông và Cảnh sát trật tự, Công an các phường điều tiết giao thông, không xảy ra ùn ứ.

Trung tá Vũ Văn Hoài cho biết: “Phòng Cảnh sát giao thông đã huy động tối đa lực lượng làm công tác chỉ huy, phân luồng giao thông trên các tuyến đường, các cưa ngõ, đặc biệt là tại các khu vực cổng trường trên địa bàn thành phố với mục tiêu đảm bảo giao thông thông suốt cho người tham gia giao thông và phụ huynh hoạch sinh khi đưa đón con đến trường. Qua đó làm sao hạn chế thấp nhất ùn tắc và tai nạn giao thông trong lễ khai giảng này. Đến thời điểm này công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được đảm bảo và thông suốt”.

Với sự chủ động, bố trí lực lượng linh hoạt, hiệu quả, tình hình trật tự An toàn giao thông trong ngày lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 trên địa bàn Hà Nội đã được lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị, Công an các quận, huyện và thị xã đảm bảo tuyệt đối an toàn../

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //