Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Gõ cửa sàn 08/7: Vàng lập đỉnh mới 50 triệu đồng/lượng

Phóng viên - 08/07/2020 | 8:36 (GTM + 7)

Sau khi chạm ngưỡng 50 triệu đồng/ lượng, giá vàng đã đạt mốc cao nhất trong vòng 8 năm trở lại đây.

Giá vàng đã đạt mốc cao nhất trong vòng 8 năm trở lại đây - Ảnh minh họa
Giá vàng đã đạt mốc cao nhất trong vòng 8 năm trở lại đây - Ảnh minh họa

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Tin tức trong nước và quốc tế

# Giá vàng hôm nay 8/7 trên thị trường thế giới tiếp tục tăng, vàng giao ngay tăng 0,03% lên 1.795 USD/ounce. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, cao hơn 600 nghìn đồng so với giá vàng trong nước.

Trước đó, trong suốt phiên giao dịch hôm qua, trái ngược với diễn biến mua - bán những lần giá vàng lập đỉnh trước đây, thay vì đổ xô đi mua vàng tích trữ, người dân lại bán ra để "đón đỉnh", làm chênh lệch mua bán giữ ở mức thấp.

# Sau khi chạm ngưỡng 50 triệu đồng/ lượng, giá vàng đã đạt mốc cao nhất trong vòng 8 năm trở lại đây. Theo Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, giá vàng tăng bắt nguồn từ nguyên nhân chính do dịch bệnh Covid-19 vẫn phức tạp. Bên cạnh đó, căng thẳng chính trị tăng cao, khiến giới đầu tư lo ngại về triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu.

Vì vậy, người dân vẫn cần cẩn trọng nếu muốn có lợi nhuận từ kênh đầu tư này: "Chúng ta vẫn cần phải cẩn trọng khi đầu tư vàng bởi nó sẽ tùy thuộc theo diễn biến của dịch bệnh. Nếu dịch bệnh tiếp tục tăng giá vàng trong nước cũng như thế giới có thể tăng đến mức khó có thể tưởng tượng. Nhà đầu tư không nên kinh doanh kiểu lướt sóng, bởi giá vàng có thể biến thiên cực kỳ nhanh chóng, nên nếu mua đi bán lại vào thời điểm này thì rủi ro là rất cao".

# Cũng theo TS Nguyễn Trí Hiếu, giá vàng sẽ không có xu hướng giảm sâu và có thể sẽ duy trì mốc 50 triệu đồng/lượng, thậm chí có thể tăng thêm nữa từ nay cho đến cuối năm 2020.

# Thống kê mới nhất cho thấy, ngành Thuế đã gia hạn được 43.000 tỷ đồng tiền nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, người dân. Theo tính toán, tổng tiền gia hạn thuế ước phải đạt khoảng 180.000 tỷ đồng.

Và cũng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam kiến nghị, không thu thuế thu nhập cá nhân 10% với khoản tiền DN hỗ trợ người lao độngnghỉ việc, mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch.

Bộ Tài chính cũng đang dự thảo Nghị định quy định về giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

# Nhiều ngân hàng đã bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý II. Theo đó, kết quả kinh doanh sơ bộ của các ngân hàng như TPBank, MB hay Vietcombank vẫn khá khả quan khi tổng tài sản của các ngân hàng này đều tăng so với cùng kỳ. (CafeF)
Về lĩnh vực BĐS, 6 tháng đầu năm 2020, Hà Nội chứng kiến nguồn cung mới giảm 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo, nguồn cung vẫn tiếp tục khan hiếm trong nửa cuối năm 2020.

# Chuyển sang thông tin từ lĩnh vực nông nghiệp, tháng 6, xuất khẩu rau quả tăng trưởng trở lại sau 11 tháng giảm liên tiếp, với mức tăng 2,5%.

Tuy nhiên, với ngành nuôi trồng thủy sản, Sở NN&PTNT các tỉnh ĐBSCL cho biết, do các nhà máy thu mua chậm nên giá cá tra tiếp tục duy trì ở mức thấp (khoảng 17.500-19.000 đồng/kg), khiến nhiều hộ nuôi lỗ khá nặng.

# Tiếp theo là phần tin quốc tế: Ủy ban Châu Âu (EC) vừa dự báo, kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ chìm sâu vào suy thoái trong năm nay và đến năm 2021 mới có thể tăng trưởng khoảng 5,3%.

Còn tại Châu Á, giới chuyên gia cảnh báo, nếu xảy ra làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2 hoặc nếu xuất khẩu giảm mạnh hơn nữa, số lượng lớn người lao động tại châu Á sẽ tiếp tục có nguy cơ mất việc.

# Nhật Bản vừa quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà (tối đa lên đến 6 triệu yen, tức khoảng 56.000 USD) cho doanh nghiệp ảnh hưởng bởi COVID-19.

Còn với Hàn Quốc, hãng hàng không lớn nhất quốc gia này là Korean Air đã phải bán lại một số dịch vụ kinh doanh cho một quỹ đầu tư với giá khoảng 1.000 tỷ won để chống tác động từ Covid19.

# Mặc dù Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính nhu cầu dầu sẽ tăng 5,7 triệu thùng/ngày vào năm tới, nhưng nhu cầu tổng thể vẫn sẽ thấp hơn so với năm 2019 do sự sụt giảm của lĩnh vực hàng không.

Cũng liên quan đến thị trường dầu mỏ, ngân hàng ANZ cảnh báo, nhu cầu lái xe tại Mỹ trong mùa hè suy giảm và nguy cơ áp dụng trở lại biện pháp giãn cách xã hội đang là lực cản đối với đà phục hồi của giá dầu.

Diễn biến đáng chú ý từ thị trường chứng khoán:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

# Sau khi thiết lập mức đỉnh lịch sử trong phiên đầu tuần, các chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm điểm trong phiên gần nhất. Cụ thể, DJ và S&P 500 điều chỉnh giảm 1.51% và 1.08% về ngưỡng 25.890 điểm và 3.145 điểm. Trong khi NASDAQ Composite điều chỉnh cũng giảm 0.86% về 10.343 điểm.

# Với chứng khoán Việt Nam, VN Index đối mặt với áp lực bán gia tăng mạnh mẽ trong phiên chiều ngày 7/7. Đây là diễn biến dễ hiểu khi thị trường vửa bước vào phiên tăng thứ 3 liên tiếp, trong khi đó các chỉ số chứng khoán quốc tế đều vận động thận trọng trong khoảng thời gian này.

# Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Chứng khoán SSI vươn lên dẫn đầu cuộc đua thị phần môi giới cổ phiếu thị trường cổ phiếu niêm yết trong quý 2/2020 với thị phần chiếm 7.63%. Kế đến là Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) với 7.62% và Chứng khoán VNDirect (VND) với 7.55%.

# Theo nhận định của Cty CP Chứng khoán SSI, trạng thái điều chỉnh của chứng khoán Hoa Kỳ đi cùng với quán tính đi xuống của VN Index trong phiên gần nhất báo hiệu cho diễn biến thận trọng hơn của VN Index trong ngày hôm nay, khả năng chỉ số sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ 850-854 điểm. Do thị trường chung đã quay trở lại xu hướng tăng; do đó, mỗi khi chỉ số VN Index xuất hiện các đợt điều chỉnh từ các mức kháng cự như trên sẽ là cơ hội để NĐT tích lũy cổ phiếu.

# Trạng thái tích cực trên thị trường quốc tế tiếp tục được duy trì trong các phiên từ đầu tuần, với sắc xanh được duy trì ở thị trường chứng khoán Mỹ cũng như Châu Á.

Theo ông Lê Đức Khánh – GĐ Phân tích CTCK PSI, thị trường Việt Nam cũng được hưởng lợi từ những yếu tố kể trên. Thậm chí, chứng khoán Việt Nam vẫn rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong dài hạn: "Trong những phiên đầu tháng 7, có thể thấy Việt Nam tiếp tục có những kỳ vọng rất tốt để lấy lấy lại sức hấp dẫn từ giới đầu tư chứng khoán. Thực tế, chúng ta cũng không có kênh đầu tư nào hấp dẫn hơn chứng khoán trong giai đoạn này bởi vàng và bất động sản đều có những rủi ro hoặc trầm lắng".

Bên cạnh đó, theo ông Lê Ngọc Nam – GĐ Phân tích CTCK Tân Việt đưa ra dự báo, trong những phiên vừa qua, khi mà nhóm cổ phiếu Bluechips ít có dư địa tăng trưởng thì dòng tiền hoàn toàn có thể chảy mạnh vào nhóm các cố phiếu midcap và smallcap với tỉ suất lợi nhuận từ 10-20%: "Đối với dòng cổ phiếu có tỉ suất lợi nhuận cao có các dòng midcap như BĐS khu công nghiệp, vật liệu xây dựng và thực phẩm… Trong khi với Bluechip thì chúng ta chỉ có một vài doanh nghiệp có sự hồi phục nhất định. Tuy nhiên, cũng phải kể đến vai trò dẫn dắt thị trường của các nhóm vốn hóa lớn giúp thị trường Việt Nam có những tín hiệu khởi sắc trong những phiên gần đây".

Lời khuyên của các chuyên gia trong các phiên giao dịch sắp tới, đó là dù giao dịch nhóm cổ phiếu nào thì nhà đầu tư cũng không nên “bỏ hết trứng vào trong một giỏ”, có như vậy mới giảm thiểu được rùi ro và gia tăng khả năng sinh lời./.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //