Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Gần 9.000 trường hợp bị xử lý trong ngày đầu tổng kiểm soát vi phạm

Phóng viên - 16/05/2020 | 16:44 (GTM + 7)

Trong ngày đầu thực hiện ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng CSGT cả nước đã dừng xe để kiểm soát 70.585 trường hợp, lập biên bản 8.712 trường hợp.

Lực lượng CSGT cả nước đã dừng xe để kiểm soát 70.585 trường hợp trong ngày đầu thực hiện ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ
Lực lượng CSGT cả nước đã dừng xe để kiểm soát 70.585 trường hợp trong ngày đầu thực hiện ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ

Theo lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an), trong số các trường hợp có 446 xe khách, 322 xe container, 505 xe con, 6.006 trường hợp mô tô vi phạm bị xử lý. Lực lượng CSGT đã tước 1.245 GPLX các loại, phạt tiền hành chính số tiền 5,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, có 327 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 20 trường hợp vi phạm ma tuý, 825 vi phạm tốc độ bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý.

Chỉ tính riêng trên các tuyến cao tốc, các tổ công tác, đơn vị thuộc Cục CSGT đã lập biên bản 41 trường hợp (xe khách: 8 trường hợp;  xe container:  1 trường hợp, xe tải: 11 trường hợp, xe con: 18 trường hợp và mô tô: 03 trường hợp). Lực lượng chức năng cũng phạt tiền 204,6 triệu đồng, tạm giữ 6 phương tiện và tước GPLX 16 trường hợp.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn lái xe
CSGT kiểm tra nồng độ cồn lái xe

Trong ngày đầu thực hiện kế hoạch, cả nước xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 15 người, không xảy ra ùn tắc giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến bình thường, không xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng CSGT cả nước đã lập được nhiều chiến công. Điển hình tại Nghệ An, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 7 đối tượng, thu giữ 0,246 gr hồng phiến, 60 viên pin do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc, 6.842 lọ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, 6 cá thể động vật hoang dã.

Tại An Giang, lực lượng CSGT đã bắt giữ  2 trường hợp sử dụng mô tô vận chuyển 1.839 gói thuốc lá ngoại không có hoá đơn chứng từ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Đợt ra quân này bắt đầu từ 15/5 đến 14/6. 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //