Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

ĐBSCL: Nhiều địa phương giãn cách xã hội

Phóng viên - 01/07/2021 | 12:56 (GTM + 7)

An Giang, Tiền Giang đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16. Trong khi đó, nhiều địa bàn thuộc tỉnh Đồng Tháp, Long An đề xuất giãn cách, đồng thời phong tỏa nhiều điểm có ca nghi nhiễm.

Người dân bắt buộc khai báo y tế khi vào An Giang khi qua bến đò ngang tại các xã của Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang - Ảnh VOV

Tại An Giang, sau khi xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng, kể từ 7 giờ sáng nay(1/7), UBND thị trấn Long Bình, huyện An Phú sẽ thực hiện giãn cách xã hội toàn thị trấn trong thời gian 15 ngày theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú- khu vực có ca dương tính với SARS-CoV-2 đang được phong tỏa gồm khu vực nhà bà L.T.L. người phát hiện mắc COVID-19 đầu tiên và nhà của bà N.T.T.M là người có tiếp xúc gần với bà L. đã chuyển từ F1 sang F0, với khoảng 700 hộ dân sẽ thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày theo Chỉ thị số 16.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện An Phú tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh An Giang.

Trước đó, tại cuộc họp khẩn vào chiều ngày 30/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, tỉnh vừa ghi nhận 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, trong đó  8 ca đã xác định được danh tính và 3 mẫu xét nghiệm gộp cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Tiền Giang, từ ngày 30/6, TP Mỹ Tho thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang, trong ngày 30/6, tỉnh ghi nhận thêm 11 trường hợp mới dương tính với Covid-19. Trong đó huyện Cái Bè có 5 ca và TP.Mỹ Tho 6 ca.

Trong 11 trường hợp mới phát hiện dương tính với COVID-19 nói trên, có 10 người đã được cách ly tập trung và 1 trường hợp là ổ dịch mới do phơi nhiễm trong quá trình công tác đó là tài xế lái xe cấp cứu của Trung tâm y tế huyện Cái Bè.

UBND thành phố Mỹ Tho đã tạm dừng hoạt động chợ Bảo Định ở phường 10, thành phố Mỹ Tho từ 15h ngày 28-6 đến khi có thông báo mới - Ảnh: Tuổi trẻ
UBND thành phố Mỹ Tho đã tạm dừng hoạt động chợ Bảo Định ở phường 10, thành phố Mỹ Tho từ 15h ngày 28-6 đến khi có thông báo mới - Ảnh: Tuổi trẻ

Ngoài ra, Uỷ ban nhân dân thành phố Mỹ Tho vừa có thông báo tạm ngừng khẩn cấp chợ Cũ, phường 8, thành phố Mỹ Tho kể từ 17 giờ chiều 30/06 cho đến khi có thông báo mới để phục vụ công tác truy vết phòng chống dịch COVID-19, do trước đó có ca nghi nhiễm COVID -19 trên địa bàn xã Tân Mỹ Chánh tới khu chợ này trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến ngày 29/06. Cũng trong ngày hôm qua, Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Gạo đã phong toả tạm thời khu vực chợ Tịnh Hà trên địa bàn ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo do có ca nhiễm COVID-19 đến đây mua sắm.

Liên quan đến công tác truy vết ca nhiễm COVID-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang thông báo truy tìm khẩn cấp các trường hợp F2 là những người đã từng đến tiêm chủng và tiêm ngừa Covid 19 tại CDC Tiền Giang, trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến 29/6 do có liên quan đến 2 ca F1 là nhân viên của trung tâm này tiếp xúc với ca dương tính.

Tính đến chiều ngày 30/6, tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận 117 trường hợp dương tính với Covid-19 trong cộng đồng, trong đó 90 trường hợp đã được công bố và 27 trường hợp đang chờ Bộ Y tế công bố.

Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Long An do có nhiều ca nghi mắc Covid-19

Tại Long An, trong ngày 30/6, địa phương này đã phát hiện thêm 16 trường hợp là nhân viên, bệnh nhân, người nuôi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An (phường 3, TP Tân An) dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong số này 6 người là nhân viên của bệnh viện và 10 người khác là bệnh nhân. Để kịp thời khoanh vùng những khu vực có liên quan, không để dịch bệnh lây lan, ngành y tế Long An đã cho tạm phong tỏa bệnh viện trong 72 giờ, tính từ 21 giờ kể từ ngày 29/6.

Trong buổi họp khẩn tối ngày 30/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người tỉnh Long An đã giao cho ban chỉ đạo các huyện, thành phố tùy tình hình tại địa bàn để áp dụng các biện pháp giãn cách, phòng chống dịch phù hợp. Trước mắt, các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước và TP Tân An lên phương án, đề xuất áp dụng biện pháp giãn cách xã hội ở một số xã, phường, thị trấn có dịch diễn biến phức tạp để UBND tỉnh xem xét quyết định.

Tại Đồng Tháp, tính từ ngày 24/6 đến 18 giờ ngày 29/6, tỉnh này ghi nhận 63 ca mắc, nghi mắc xuất hiện tại TP. Sa Đéc, TP. Cao Lãnh và các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh và Thanh Bình. Hiện tại, Đồng Tháp có 4 chùm ca bệnh gồm Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, xã Tân Khánh Trung (huyện Lấp Vò), Bệnh viện Quân dân Y, Xí nghiệp may 6 (TP Sa Đéc). Qua truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc, nghi mắc Covid-19, hiện Đồng Tháp đang quản lý 882 F1 và 662 F2 (chưa bao gồm F1 của 11 ca bệnh mới tại Xí nghiệp may 6 do mới phát hiện, đang điều tra).

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp Đồng Tháp đã thực hiện cách ly y tế Bệnh viện Đa khoa Đéc, Bệnh viện Quân dân Y, tạm dừng hoạt động của Xí nghiệp may 6; đồng thời kích hoạt lại Bệnh viện dã chiến Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp để tiếp nhận, thu dung, điều trị các ca bệnh Covid-19 không có triệu chứng.

Ngoài ra, qua đánh giá mức độ nguy cơ, Sở Y tế Đồng Tháp đề nghị thực hiện giãn cách xã hội trong 14 ngày đối với TP Sa Đéc và một số xã thuộc các huyện: Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò.

Dự báo của ngành chức năng, dịch Covid19 tại một số địa phương ở ĐBSCL vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, người dân cần tuân thủ nghiêm túc theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế để chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Gia tăng TNGT trên cao tốc đến từ nhiều nguyên nhân

Gia tăng TNGT trên cao tốc đến từ nhiều nguyên nhân

Năm 2024 được xem là năm bùng nổ của hệ thống đường cao tốc ở Việt Nam, với hàng nghìn km đường cao tốc được đưa vào sử dụng. Bên cạnh hiệu quả và lợi ích của việc phát triển hệ thống đường cao tốc, thì rất nhiều thách thức mới cũng xuất hiện trong việc đảm bảo an toàn giao thông.

Đi tìm lời giải “An toàn giao thông trên cao tốc”

Đi tìm lời giải “An toàn giao thông trên cao tốc”

Sau 20 năm xây dựng, với hơn 2.000 km đường cao tốc được đưa vào khai thác, hệ thống giao thông nước ta đã tạo được bước đột phá chiến lược, vươn tới và khai phá những không gian phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Truyền thông hiệu quả để nâng cao kỹ năng tham gia giao thông trên cao tốc

Truyền thông hiệu quả để nâng cao kỹ năng tham gia giao thông trên cao tốc

Bằng việc phân tích các thách thức hiện tại trong việc nâng cao kỹ năng, kiến thức của người tham gia giao thông trên cao tốc, VOV Giao thông cùng các đơn vị quản lý các tuyến cao tốc, qua đó giảm thiểu tai nạn giao thông, ứng phó hiệu quả với các tình huống xấu.

TP.HCM: Buýt cần làm gì để cải thiện hoạt động mùa ngập lụt, ùn tắc

TP.HCM: Buýt cần làm gì để cải thiện hoạt động mùa ngập lụt, ùn tắc

TP.HCM hiện có khoảng 120 tuyến xe buýt công cộng trong đó có 90 tuyến được trợ giá. Hoạt động của hệ thống xe buýt công cộng nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân bởi nhiều vướng mắc chưa được giải quyết trong đó có tình trạng ùn tắc do triều cường, mưa ngập.

Cây xanh gẫy đổ, sao để cả tuần?

Cây xanh gẫy đổ, sao để cả tuần?

Sau mỗi đợt mưa bão, nhiều xây xanh bị gẫy, đổ nhưng việc cắt gọt, thu dọn hiện trường còn chậm trễ, không kịp thời, ảnh hưởng đến đời sống và đi lại của nhân dân. Hiện nay, sự phân cấp, phân quyền đối với việc thu dọn, cắt tỉa cây xanh sau bão đang được quy định ra sao?Giải pháp nào để khắc phục?

Hiểu đúng về hiện tượng rối loạn máu đông hiếm sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca để tránh hoang mang

Hiểu đúng về hiện tượng rối loạn máu đông hiếm sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca để tránh hoang mang

Thông tin về việc hãng dược AstraZeneca của Anh và Thụy Điển lần đầu tiên thừa nhận vắc xin COVID-19 của họ có thể gây tác dụng phụ như " hiện tượng rối loạn máu đông" khiến nhiều người đã từng tiêm vắc xin này khá lo lắng.

Thiệt đơn, thiệt kép khi công ty chậm hoặc không đóng bảo hiểm

Thiệt đơn, thiệt kép khi công ty chậm hoặc không đóng bảo hiểm

Trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp gặp vô vàn khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, cùng với đó, ý thức tuân thủ pháp luật chưa cao trong việc tuân thủ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

// //