Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Phóng viên - 30/04/2021 | 7:24 (GTM + 7)

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay rơi vào thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát tại khu vực Đông Nam Á, nguy cơ dịch bệnh lây lan trở lại vào nước ta rất cao.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Nhân viên Hãng hàng không Bamboo Airways hướng dẫn hành khách tại cảng hàng không Nội Bài.
Nhân viên Hãng hàng không Bamboo Airways hướng dẫn hành khách tại cảng hàng không Nội Bài - Ảnh Báo Nhân dân

Do đó, các lực lượng y tế, công an và đơn vị chức năng đều trong trạng thái sẵn sàng triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống dịch cho kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày phía trước.

Anh Nguyễn Văn Nam (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: Sau khi ngành chức năng Hà Nội dừng tổ chức lễ hội, phố đi bộ, khuyến cáo không tập trung đông người, gia đình anh đã hủy ý định du lịch Ninh Bình.

Theo anh Nam, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, quyết định này là hợp lý nhằm đảm bảo sức khỏe cho cả nhà: “Tôi nghe báo đài thì thấy tình hình căng thẳng quá, lúc này mà mình đi du lịch rồi khi trở về không chỉ phải khai báo y tế mà còn lúc nào cũng nơm nớp lo. Vừa không có tâm trạng, lại vừa không đúng với tinh thần hạn chế đi lại, tụ tập đông người của Chính phủ”   

Chị Hoàng Thu Trang, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng rất ủng hộ khuyến cáo “không nên đi đâu” dịp nghỉ lễ tới từ Sở Y tế thành phố: “Đi du lịch có thể góp phần ủng hộ cho ngành hàng không, ngành du lịch nhưng lúc này thì mạo hiểm với sức khỏe gia đình quá. Tôi nghĩ mỗi người cũng nên có trách nhiệm hơn, không đi lúc này có thể đi lúc khác”   

Sở dĩ Hà Nội nâng mức cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch ở mức độ cao xuất phát từ sự gia tăng liên tiếp các ca bệnh Covid-19 nhập cảnh vào nước ta, đồng thời, sau 70 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, một bộ phận người dân đã chủ quan lơ là về việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo giãn cách.   

Bà Trần Thúy Lan – Phó trưởng ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết, một số hoạt động văn hóa tại các điểm di tích vừa được khai mạc sẽ phải siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng dịch, từ ban tổ chức, các nghệ nhân tới du khách: “Chúng tôi đã triển khai tới tất cả cán bộ viên chức của Ban làm sao trở thành tuyên truyền viên về công tác phòng chống dịch cho cộng đồng. Nhất là các đồng chí đang đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng thường xuyên nhắc nhở khách tham quan trên địa bàn mình quản lý cần đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K mà Bộ Y tế đưa ra”. 

Ảnh minh họa
Các đơn vị chức năng đều trong trạng thái sẵn sàng triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày phía trước - Ảnh Nhất Hoàng

Trong khi đó, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội khẳng định: lực lượng cảnh sát cơ động sẽ thực hiện ứng trực quân số cao, sẵn sàng xử lý những tình huống đột xuất, đồng thời tăng cường cho Công an các quận huyện, phòng, ban trên những địa bàn trọng điểm của Thủ đô, với mục tiêu đem lại cho nhân dân một kỳ nghỉ lễ an toàn.

Cũng theo theo Trung tá Hùng, thời gian qua, một số địa phương nổi lên tình trạng tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Ở Hà Nội, chưa có tình trạng này nhưng xuất hiện một số thanh thiếu niên tụ tập thành đoàn 5-10 xe, phóng tốc độ cao từ 11h đêm đến 3h sáng, gây rối trật tự công cộng và vi phạm quy định phòng dịch. Trong dịp nghỉ lễ tới, cảnh sát cơ động đã lên sẵn phương án phối hợp với cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông và công an quận, huyện kiên quyết xử lý nếu tình trạng này tái diễn.

“Chúng tôi bố trí các lực lượng công khai cùng lực lượng hóa trang, có văn bản đề nghị phối hợp cùng các lực lượng khác để tuần tra, bố trí lực lượng trên các tuyến đường để đảm bảo tránh tụ tập đông người, hoặc các đối tượng lợi dụng hoạt động giao thông để thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt, vào thời điểm ban đêm, có một số thanh thiếu niên tụ tập phóng xe tốc độ cao, mang theo hung khí tham gia giao thông trên đường”, Trung tá Hùng cho biết

Ngoài các biện pháp phòng dịch, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng cũng khuyến cáo, các gia đình cần chú ý quản lý và giám sát con em, thành viên trong nhà để tránh trường hợp tụ tập, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh phương án ứng phó của cơ quan chức năng, ý thức phòng ngừa tội phạm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng sẽ là yếu tố quan trọng giúp người dân có một dịp nghỉ lễ an toàn, lành mạnh.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //